Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương chưa triển khai liên kết quốc tế dù ký nhiều biên bản hợp tác

22/06/2026 06:24
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương cho biết, quá trình triển khai hợp tác quốc tế của nhà trường vẫn gặp nhiều khó khăn nên chưa có chương trình nào được đi vào thực hiện.

Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Sứ mạng của trường là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định; Tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu xã hội, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

Trường có trụ sở chính ở Km43 QL5, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng. Hiện thầy Dương Trung Kiên là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương.

truong-cao-dang-du-lich-va-cong-thuong.png
Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương có trụ sở chính ở Km43 QL5, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng. Ảnh: website nhà trường

Đã ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác nhưng chưa có chương trình liên kết quốc tế nào được triển khai

Thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh trung học phổ thông đang cân nhắc lựa chọn các ngành học và chương trình đào tạo ở những cơ sở đào tạo phù hợp.

Tuy nhiên nhiều thí sinh phản ánh gặp khó khăn khi tìm hiểu chương trình liên kết/song bằng tại một số trường cao đẳng (trong đó có Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương) có nhiều thông tin công khai chưa rõ. Đơn cử như các thông tin liên quan đến bảo đảm chất lượng đào tạo, văn bằng, điều kiện học tập và mức độ đáp ứng các chuẩn mực cả trong nước lẫn quốc tế,... Trong khi đó, đây được xem là những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đào tạo của một chương trình cũng như khả năng hiện thực hóa các mục tiêu học tập, nghề nghiệp và phát triển bản thân của người học trong tương lai.

Để có thông tin chính xác, khách quan giải đáp những băn khoăn của độc giả, ngày 27/5, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi câu hỏi tới nhà trường và liên hệ trực tiếp với thầy Dương Trung Kiên là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương.

Trong văn bản phản hồi cung cấp thông tin về hoạt động tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường do thầy Dương Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương ký ngày 17/6/2026 nêu, Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương với Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại và đi vào hoạt động chung từ năm 2021.

Liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương cho biết, trong thời gian vừa qua, nhà trường đã làm việc với nhiều trường đại học/cao đẳng của Hàn Quốc, Nhật Bản và đã ký kết nhiều Biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo. Tuy nhiên quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn nên chưa có chương trình nào được đi vào thực hiện.

Về hoạt động tuyển sinh và đào tạo, năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh gần 20 ngành nghề trung cấp, cao đẳng như sau:

anh-2.jpg

Những ngành nghề được quan tâm lớn từ thí sinh gồm: Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ ô tô. Dự kiến chỉ tiêu: 600 trung cấp, 600 cao đẳng.

Về đối tượng tuyển sinh, nhà trường tuyển các thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Thời gian đào tạo là 3 năm cấp 2 bằng (bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp) hoặc 4 năm cấp 3 bằng (bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng trung cấp và bằng cao đẳng).

Nhà trường miễn phí học nghề (trung học); học phí văn hóa trung học phổ thông theo thoả thuận.

Về chính sách ưu đãi, người học sẽ được nhận học bổng theo quy định của nhà nước; có xe ô tô đưa đón đi học hàng ngày; được tham gia học tập các khóa ngoại ngữ (Nhật, Hàn, Đức, Đài Loan) miễn phí tại trường và được hỗ trợ tư vấn du học, xuất khẩu lao động theo đúng ngành nghề, chi phí thấp; trong quá trình học tập được giới thiệu việc làm part time tại các công ty uy tín; nhà trường cam kết bố trí việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp (lương 7- 15 triệu đồng/tháng).

Các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường thế nào?

Ở phần Trang chủ của trường có mục "Hệ thống ĐBCL", tuy nhiên khi phóng viên nhấn truy cập hệ thống hiển thị "bạn cần có quyền truy cập".

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Nhiều thí sinh hiện nay rất quan tâm đến điều kiện học tập thực tế từ cơ sở vật chất (phòng học, phòng thực hành, xưởng thực nghiệm) đến đội ngũ giảng viên.

Về nội dung này, nhà trường thông tin, về đội giảng viên cơ hữu: Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường cơ bản đáp ứng đủ quy mô đào tạo được giao. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 100% tốt nghiệp từ đại học trở lên, trong đó có 2 tiến sĩ, 68 thạc sĩ; 100% đảm bảo trình độ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm. 100% nhà giáo có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, sư phạm nghề... đảm bảo quy định. 100% nhà giáo đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện giảng dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp theo quy định.

Về hệ thống cơ sở vật chất, nhà trường có phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, xưởng thực nghiệm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo với diện tích sử dụng trên 23.000m². Các phòng học lý thuyết được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ đào tạo như: Máy chiếu, ti vi màn hình cỡ lớn, điều hòa nhiệt độ... Các phòng học thực hành được bố trí, trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ đào tạo, thực hành tiên tiến, hiện đại, phù hợp với nhu cầu xã hội.

Nhà giảng đường hội trường diện tích sử dụng: 5.366m². Ký túc xá của trường có 110 phòng với diện tích sử dụng: 4.703m²; Thư viện: diện tích 1.500m²; Nhà thực hành đa năng: diện tích sử dụng 980m².

Trong thời gian tới nhà trường cũng dự kiến cải tạo, sửa chữa các khối nhà học lý thuyết, thực hành, ký túc xá, nhà thi đấu, hội trường và hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư dự án là 89 tỷ đồng.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT ngày 29/4/2026 quy định Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm thiết lập khung yêu cầu thống nhất về điều kiện bảo đảm chất lượng và các chỉ số hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với yêu cầu của thị trường lao động.

Thông tư là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự đánh giá, rà soát, xây dựng kế hoạch cải tiến và phát triển; đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch mạng lưới, đầu tư và giám sát chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, thông tư nêu cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đáp ứng 6 điều kiện chính về: Tổ chức bộ máy và quản trị; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; Chương trình, giáo trình đào tạo; Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Nguồn lực tài chính; Hệ thống quản trị số và dữ liệu với các tiêu chí khác nhau.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đặt câu hỏi về việc hiện tại Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương đáp ứng các tiêu chuẩn này như thế nào? Với các tiêu chuẩn chưa đạt, nhà trường có lộ trình ra sao để tiến tới đạt yêu cầu trong thời gian sớm nhất?

Trong văn bản phản hồi thông tin của trường nêu: "Thông tư 38/2026/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có hiệu lực từ ngày 29/4/2026. Tại Điều 10 Thông tư quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp hằng năm trên cơ sở dữ liệu được chốt tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo.

Vì vậy tại thời điểm này nhà trường chưa thực hiện đánh giá theo các điều kiện, chỉ số của Thông tư này. Tuy nhiên về phần đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhà trường rất quan tâm. Năm 2023, nhà trường đã được Công ty Cổ phần kiểm định và tư vấn Giáo dục Việt Nam đánh giá, công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp với mức điểm 95/100 điểm. Giấy chứng nhận có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp (đến nay vẫn còn hiệu lực).

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ nghiên cứu và tự đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các chỉ số, quy định tại Thông tư 38/2026/TT-BGDĐT".

LÃ TIẾN