Đội hình tiêu biểu những cầu thủ vĩ đại vô duyên với Champions League

01/04/2013 07:36
Thanh Tùng
(GDVN) - Họ không chỉ giỏi về mặt tài năng cá nhân, họ còn có cơ hội được chơi cho những CLB lớn có khả năng đoạt Champions League, nhưng họ đã thất bại.
Trong đời cầu thủ, những chức vô địch như World Cup và Champions League là rất khó có thể đạt được, bởi không chỉ bản thân anh giỏi mà anh còn phải chơi cho một CLB có những đồng đội giỏi và một HLV giỏi. Đó là tất cả những gì họ cần để có cơ hội đoạt những danh hiệu danh giá.
Nhưng có những cầu thủ, bất chấp có được điều kiện ấy để hiện thực ước mơ vô địch của mình, đã không chạm được tới chiếc cúp. Dưới đây là những cầu thủ vĩ đại đã có cơ hội đoạt Champions League khi đá cho một CLB mạnh, nhưng họ đã bất thành cho tới thời điểm này.
Thủ môn – Gianluigi Buffon: Buffon chính là người đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2002/03, và anh cùng Juventus góp mặt trong trận chung kết nhưng bị AC Milan đánh bại ở loạt luân lưu. Đó là cơ hội gần nhất của Buffon, bởi sau đó Juventus thất bại trong việc gây tiếng vang ở châu Âu và xuống hạng Serie B sau vụ Calciopoli. Anh vẫn còn cơ hội vì chưa giải nghệ và đang là trụ cột của Lão bà thành Turin.


Hậu vệ - Fabio Cannavaro: Cannavaro không thể chạm tới Champions League khi đá ở Parma và anh cũng chịu cảnh tương tự khi đá ở Juventus. Sau Calciopoli, Cannavaro chuyển sang Real Madrid, nhưng Real không vượt qua nổi vòng 16 đội Champions League trong 2 lần. Cannavaro đã hết cơ hội, vì sự nghiệp của anh đã chấm dứt.
Hậu vệ - Philipp Lahm: Lahm đã 29 tuổi nhưng tuổi đời bóng đá của anh còn dài hơn thế bởi Lahm đã dự tất cả những giải đấu lớn cùng Bayern Munich và ĐT Đức. Champions League đã 2 lần nằm trong tầm tay của Lahm và Bayern, nhưng họ bị Inter Milan và Chelsea đánh bại. Cũng như Buffon, Lahm còn rất nhiều cơ hội.
Hậu vệ - Tony Adams: Trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Arsenal. Trong 22 năm ở Highbury, anh đã vô địch châu Âu ở cấp độ cúp C2, nhưng anh không bao giờ có cơ hội để lọt vào chung kết Champions League, và Arsenal cũng phải tới năm 2006 mới có thể chơi trận chung kết nhưng thất bại. Adams đã giải nghệ và không còn cơ hội nào khác.
Tiền vệ - Pavel Nedved: Quả bóng Vàng 2003 đưa Juventus tới chung kết Champions League năm 2003 nhưng anh vắng mặt ở chung kết do án treo giò và Juve bị Milan đánh bại. Không may cho Pavel, anh không bao giờ tiến gần hơn danh hiệu này và đã giải nghệ.


Tiền vệ - Patrick Vieira: Chức vô địch Champions League là thứ duy nhất tránh mặt Vieira trong suốt sự nghiệp vinh quang của anh, dù ở Arsenal, Juventus hay Inter Milan. Và Vieira cũng đã chấm dứt sự nghiệp.
Tiền vệ - Robert Pires: Pires có mặt trong trận chung kết năm 2006 nhưng phải rời sân phút 12 sau khi Jens Lehmann bị thẻ đỏ vì lỗi với Samuel Eto’o và Arsene Wenger phải tung thủ môn dự bị Manuel Almunia vào sân. Sau đó Barcelona đánh bại Arsenal 2-1 và Pires chỉ được huy chương Bạc.
Tiền vệ - Francesco Totti: Đã vô địch World Cup và đoạt Scudetto cùng AS Roma nhưng Totti không có cơ hội tới gần chức vô địch Champions League, bởi Roma không thể cạnh tranh cùng những tên tuổi lớn, đặc biệt kể từ sau phi Fabio Capello ra đi. Totti vẫn chưa giải nghệ, nhưng có thể anh sẽ phải chuyển CLB nếu muốn vô địch châu Âu, mà điều đó thì Totti khó mà chấp nhận.


Tiền đạo - Zlatan Ibrahimovic: Khi Ibra rời Inter Milan, không lâu sau Inter vô địch Champions League. Không lâu sau khi Ibra rời Barcelona, đến lượt Barcelona đăng quang. Liệu Paris Saint-Germain có thể giúp Ibrahimovic vô địch? Hãy chờ xem.
Tiền đạo - Ruud van Nistelrooy: Tay săn bàn vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Champions League chưa từng có cơ hội chơi trận chung kết Champions League, dù là với Manchester United hay Real Madrid. Và Van Gol đã treo giày.
Tiền đạo - Ronaldo: Cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng đoạt Champions League dù đã có cơ hội. Với Inter Milan, Ronaldo vô địch UEFA Cup. Với Real Madrid, Ronaldo đến khá gần vào năm 2003 nhưng Real dừng bước ở bán kết vì chấn thương của Rô “béo”. Và cuối cùng, Ronaldo lẽ ra có thể vô địch Champions League 2007 cùng AC Milan nếu như không vì đã thi đấu cho Real Madrid ở cúp châu Âu trong mùa giải đó.

Những danh thủ đáng chú ý khác: Michael Ballack, Bastien Schweinsteiger, George Weah, Eric Cantona, Gary Pallister, David Seaman, Laurent Blanc, Alan Shearer, Jurgen Klinsmann, Ian Wright, Lilian Thuram, David Trezeguet, Roberto Baggio, Dennis Bergkamp, Lothar Matthaus...
Thanh Tùng