Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ

24/12/2011 17:48
Phượng Vũ
(GDVN) - Tạp chí US News vừa đưa ra danh sách 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2011
Tiêu chí bình chọn mà tạp chí này công bố gồm: nguồn tài chính, tỷ lệ sinh viên hài lòng với việc học tập và sinh hoạt tại trường; tỷ lệ sinh viên nhận các khoản trợ cấp và học bổng của trường... Danh mục 10 trường tốt nhất nước Mỹ được liệt kê dưới đây thuộc nhóm các trường đại học quốc gia.1.Đại học Harvard.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 1
Đại học Harvard là một trường tư được thành lập năm 1636. Trường có 6641 chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành trong năm học 2011-2012 . Đại học Harvard nằm tại Cambridge, bang Massachusetts. Học phí mà 1 sinh viên học tập tại trường năm học 2011-2012 phải đóng là gần 40.000 đô la Mỹ. Trường có hệ thống thư viện lâu đời nhất nước Mỹ và lớn nhất trên thế giới. Sinh viên năm nhất được sắp xếp chỗ ở trong khu vực xung quanh sân trường, ở vị trí trung tâm trường. Sau đó, họ sẽ được chuyển sang 1 trong 12 khu nhà chính thức dành cho sinh viên trong 3 năm học tiếp theo. Ngành đào tạo chính tại trường gồm có nghiên cứu tổng quan ngành kinh tế học, nghiên cứu tổng quan ngành khoa học chính trị và chính quyền, nghiên cứu tổng quan ngành lịch sử, ngành xã hội học. Harvard sở hữu 1 trường đại học, ngoài ra còn có 13 trường đào tạo chuyên ngiệp và học viện. Trong đó trường kinh tế và trường y được xếp hạng ở tốp đầu. nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ Henry David Thoreau, họa sĩ Henry Keller, nghệ sĩ violonYo Yo Ma là những nhân vật nổi tiếng từng học tại trường này.2. Đại học Princeton.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 2
Trường đại học Princeton là một trường tư thục được thành lập năm 1746. Trường có tổng số 5220 sinh viên được tuyển vào năm học 2011-2012. Trong đó, 97 % sinh viên sống trong khu nội trú và 3% sinh viên còn lại sống ngoại trú. Toàn bộ học phí trong năm học 2011-2012 là 37.000 đô la. Trường xếp vị trí thứ tư trong những trường lâu đời nhất nước Mỹ. Những nhân vật nổi tiếng đã tốt nghiệp từ trường có nguyên tổng thống Mỹ Woodrow Wilson, nhà toán học John Forbes Nash và Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama.3. Đại học Yale.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 3
Yale được thành lập năm 1701. Năm học 2011-2012, trường đã tuyển 5310 sinh viên. Đại học Yale được đặt tại New Heaven thuộc bang Connecticut. Học phí 1 học sinh của trường năm học 2011-2012 phải đóng là 40.500 đô la. Sinh viên học tập tại trường được sắp xếp chỗ ở tại 1 trong 12 khu ký tuc xá nằm của trường. Yale sở hữu 1 trường đại học, 1 trường nghệ thuật và khoa học đào tạo bậc sau đại học, ngoài ra còn có 13 trường đào tạo chuyên nghiệp khác. Các ngành đạo tạo chính của trường là chương trình tổng quan nghiên cứu ngành khoa học chính trị và chính quyền, tổng quan nghiên cứu ngành lịch sử, tổng quan nghiên cứu ngành tâm lý học, tổng quan nghiên cứu ngành khoa học sinh học. Nữ diễn viên Meril Streep, phóng viên Bob Woodward và nam diễn viên Edward Norton từng là những nhân vật nổi tiếng tốt nghiệp đại học Yale.4. Đại học Columbia.

Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 4
Trường Columbia là một trường đại học tư thục được thành lập năm 1754. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011 2012 là 5888 sinh viên. Đại học Columbia nằm tại khu vực Morningside Hights quận Manhatann thành phố Newyork. Học phí cho cả năm học 2011 -2012 là 45290 đô la. Sinh viên được sắp xếp chỗ ở nội trú trong suốt thời gian 4 năm học. Các ngành đào tạo chính gồm có khoa học xã hội, kỹ thuật, khoa học sinh học và y sinh, ngôn ngữ và văn học Anh. Thẩm phán tòa án tối cao John Jay, tổng thống Barack Obama, nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal là những cựu sinh viên của trường.5. Viện công nghệ California.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 5
Viện công nghệ California là 1 trường tư thục thành lập năm 1891. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011- 2012 là 967 sinh viên. Học phí cho cả năm học 2011- 2012 là 40.732 đô la. Viện công nghệ California chuyên đào tạo các chuyên ngành khoa học ký thuật. Các ngành đào tạo chính gồm có kỹ thuật, khoa học vật lý, toán học và số học, khoa học thông tin và máy tính và các dịch vụ cung cấp. bên cạnh chương trình đào tạo bậc đại học, viện còn có các chương trình đào tạo bậc sau đại học ở 1 số ngành như ký thuật, sinh học, hóa học, khoa học máy tính, khoa học trái đất, toán học, vật lý.6. Viện công nghệ Massachusetts.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 6
Viện công nghệ Massachusetts là 1 trường tư thục thành lập năm 1861. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011- 2012 là 4299 sinh viên. Viện nằm tại Cambridge, Massachusetts. Học phí cho cả năm học 2011- 2012 là 40732 đô la. Viện công nghệ Masachusetts tập trung nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Viện có 5 trường đào tạo chuyên nghiệp và 1 trường đại học. Các ngành đào tạo chủ yếu của trường gồm có kỹ thuật, khoa học máy tính, khoa học y sinh và sinh học, tổng quan nghiên cứu ngành toán học, khoa học vật lý. Nhà du hành vũ trụ Buzz Aldrin, nguyên tổng thư ký liên hợp quốc Kofi Annan là những nhân vật nổi tiếng bắt đầu sự nghiệp tại ngôi trường này.7. Đại học Stanford.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 7
Đại học Stanford được thành lập năm 1885. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011- 2012 là 6940 sinh viên. Học phí cho cả năm học 2011- 2012 là 40569 đô la. Nguyên tổng thống Mỹ Herbert Hoover, nữ diễn viên Sigourney Weaver, tay golf Tiger Woods là những nhân vật nổi tiếng tốt nghiệp trường đại học Stanford.8. Đại học Chicago.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 8
Đại học Chicago được thành lập năm 1892. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011 -2012 là 5238 sinh viên. Học phí cho cả năm học 2011- 2012 là 42.783 đô la. Nhà toán học đoạt giải Nobel Milton Friedman , nhà hoạt động dân quyền Jesse Jackson, nguyên thẩm phán tòa án tối cao Mỹ John Paul Steven là những cựu sinh viên của ngôi trường này.9. Đại học Pennsilvania.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 9
Đại học Pensilvania là 1 trường tư thục thành lập năm 1740. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011-2012 là 9865 sinh viên. Trường được đặt tại Philadelphia do Benjamin Franklin sáng lập nên. Học phí cho cả năm học 2011- 2012 là 42.098 đô la. Nguyên tổng thống Mỹ William Henry Harrison, nhà thơ William Carlos Williams, nhà kinh doanh Donald Trump là những cựu sinh viên của ngôi trường này.10. Đại học Duke.
Top 10 trường đại học tốt nhất nước Mỹ ảnh 10
Đại học Duke là 1 trường tư thục được thành lập năm 1838. chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011-2012 là 6664 sinh viên. Trường nằm ở Durham, bắc Caroline. Học phí cho cả năm học 2011- 2012 là 41958 đô la. Đại học Duke có 10 trường trực thuộc đào tạo cả bậc đại học và sau đại học. Các ngành đào tạo chính của trường gồm có kinh tế, tổng quan nghiên cứu ngành tâm lý, tổng quan nghiên cứu ngành sinh học, khoa học chính trị và chính quyền, phân tích chính sách cộng đồng.
Phượng Vũ