Cô giáo tiểu học chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn học khi trẻ nghỉ học nhiều ngày

07/02/2020 06:29
Phan Tuyết
(GDVN) - Nội dung học chủ yếu là ôn luyện lại những kiến thức đã học từ học kỳ 1 đến nay. Khi các em nắm chắc những kiến thức ấy thì ngày nhập học chẳng lo gì...

Tại thời điểm này, hiện đã có một số tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần nữa để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Học sinh được ôn tập ở nhà thì khi trở lại trường học sẽ hòa nhập rất tốt (Ảnh tác giả)
Học sinh được ôn tập ở nhà thì khi trở lại trường học sẽ hòa nhập rất tốt (Ảnh tác giả)

Nếu tính cả thời gian nghỉ trước Tết, nhiều nơi học sinh nghỉ học tới 1 tháng.

Thời gian nghỉ dài, không ít phụ huynh khá lo lắng. Sau đây là một số chia sẻ của giáo viên tiểu học có thâm niên giảng dạy gần 30 năm trong nghề để phụ huynh tham khảo.

Giao bài cho con mỗi ngày   

Mỗi ngày cần cho trẻ ngồi học từ 1-2 tiếng. Nếu phụ huynh ở nhà thì chuyện giao bài cho con cũng khá đơn giản. Khi cha mẹ làm việc, cho trẻ ngồi vào bàn học và học xong thì kiểm tra.

Nhưng nhiều phụ huynh phải đi làm xa cả ngày, vì thế phải giao bài cho các em trong ngày và tối về kiểm tra lại.

Không áp lực việc học nhiều để các em mau chán. Nội dung học chủ yếu là ôn luyện lại những kiến thức đã học từ học kỳ 1 đến nay.

Cô giáo tiểu học chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn học khi trẻ nghỉ học nhiều ngày ảnh 2
Vai trò của phụ huynh là vô cùng quan trọng trong lúc học sinh nghỉ học dài ngày

Khi các em nắm chắc những kiến thức ấy thì ngày nhập học chẳng lo gì không theo kịp chương trình.

Hướng dẫn cụ thể nội dung ôn tập theo môn

a/ Môn tiếng Việt

Với học sinh tiểu học việc đọc thông viết thạo được xem là quan trọng nhất. Đặc biệt học sinh lớp 1 và một số em lớp 2 thời gian nghỉ nhiều nếu phụ huynh không chú ý việc đọc cho các em việc tái mù sẽ khó tránh khỏi.

Với trẻ lớp 1 đang học âm vần, đọc câu ứng dụng ngắn. Vì thế, việc cho các em ôn lại những âm vần đã học, đọc lại những câu ứng dụng là vô cùng cần thiết.

Đọc bài nhiều lần, viết bài vào vở tập viết, vở bài tập tiếng Việt (phụ huynh mua thêm vở để luyện cho các con).

Mỗi ngày, giao cho các bé viết vài từ, cụm từ, câu ứng dụng…

Học sinh lớp 2,3,4,5 đọc bài nhiều lần và trả lời câu hỏi, chép đoạn chính tả, viết vở luyện viết.

Viết đoạn văn ngắn (những đoạn văn đã học ở học kỳ 1) phụ huynh có thể gợi ý cho các em viết thêm một số đề tài khác nếu cần (nên dành cho những học sinh giỏi).

b/ Môn Toán

Cho các em làm lại những bài toán trong sách giáo khoa. Mua thêm vở bài tập toán để giao bài cho các con làm (đây là hình thức ôn tập lại những kiến thức đã học). Học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 học kỹ bảng nhân chia từ 2-9.

Khi phụ huynh kiểm tra cần cho các em đọc xuôi, đọc ngược và hỏi bất chợt một vài phép tính trong bảng cửu chương. Nếu trả lời nhanh, không cần suy nghĩ mới gọi là thuộc.

Cô giáo tiểu học chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn học khi trẻ nghỉ học nhiều ngày ảnh 3
Phụ huynh nỗ lực khắc phục khó khăn trong thời gian học sinh nghỉ học

Với học sinh lớp 3, nhiều em yếu và hay quên nhất là toán chia, giải toán có lời văn bằng 2 phép tính.

Vì thế, khi ôn bài cho các em, phụ huynh cần chú ý đến mảng kiến thức này.

Học sinh lớp 4,5 toán chia, chia số nguyên, số thập phân, chia hết, chia có dư…tính giá trị biểu thức, toán nhân…

Cho các con làm lại những bài toán giải đã học trong học kỳ 1.

Mỗi tối dành cho con từ 1-2 tiếng là đủ

Tối đến, phụ huynh nên dành cho con từ 1-2 tiếng để kiểm tra bài đã giao cho con học trong ngày. Nhắc nhở các em về những bài chưa đúng, khen ngợi, khuyến khích khi các con thực hiện tốt.

Những bài sai, những nội dung chưa tốt phụ huynh cho các con thực hiện lại để các em nhớ.

Với những phụ huynh vùng nông thôn không ít người học chưa qua tiểu học vì thế khá khó khăn khi hướng dẫn con cái học ở nhà.

Phụ huynh có thể mua sách hướng dẫn học tốt để tham khảo hoặc liên hệ thường xuyên với thầy cô chủ nhiệm để được giúp đỡ.

Trong thực tế, sau một kỳ nghỉ dài học sinh đi học thường quên hết kiến thức đã học nên thầy cô khá vất vả.

Vậy nên, chỉ cần cho các con ôn luyện lại những kiến thức đã học ở học kỳ 1 thật tốt thì khi đi học lại các bé chẳng có gì để lo nữa.

Phan Tuyết