Đình chỉ vụ án dân sự liên quan tới Đại học Hoa Sen

24/01/2015 12:25
Xuân Trung
(GDVN) - Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ngày 22/1 ban hành Quyết định số 90 về việc đình chỉ giải quyết việc dân sự liên quan tới trường Đại học Hoa Sen.

Theo đó,  ngày 22/1/2015 Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 132 ngày 2/10/2014 về việc yêu cầu hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Quyết định mở phiên họp trước đó ngày 22/12/2014 và Quyết định hoãn phiên họp ngày 15/1/2015.

Những người yêu cầu gồm: ông Trần Văn Tạo, bà Bùi Trân Phượng, ông Đỗ Sỹ Cường, ông Trần Trung Liệt, ông Nguyễn Công Đức, bà Ngô Thị Mỹ Lan, bà Đào Thị Hải. 

Cho tới nay, những căng thẳng, rắc rối xảy ra tại trường ĐH Hoa Sen vẫn chưa kết thúc.
Cho tới nay, những căng thẳng, rắc rối xảy ra tại trường ĐH Hoa Sen vẫn chưa kết thúc.

Ngày 24/12/2014 Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã tống đạt hợp lệ giấy triệu tập dự phiên họp giải quyết việc dân sự vào ngày 15/1/2015 cho đại diện được ủy quyền của những người yêu cầu là ông Lê Ngọc Luân. 

Tuy nhiên, đến ngày Tòa án mở phiên họp thì ông Luân và những người yêu cầu đều vắng mặt. 

Đến ngày 19/1/2015 Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tống đạt hợp lệ giấy triệu tập dự phiên họp giải quyết việc dân sự vào ngày 22/1/2015 cho đại diện được ủy quyền của những người yêu cầu là ông Lê Ngọc Luân, nhưng đến ngày Tòa án mở phiên họp ông Luân vẫn vắng mặt.

Theo Tòa án, mặc dù đã triệu tập hợp lệ để dự phiên họp giải quyết việc dân sự đến lần thứ hai nhưng những người yêu cầu đều vắng mặt. Do vậy, căn cứ Khoản 3, Điều 313 Bộ luật Tố tụng Dân sự và căn cứ Điều 39 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh quyết định đình chỉ vụ án dân sự.

Cũng theo Tòa án, các ông Trần Văn Tạo, bà Bùi Trân Phượng, Đỗ Sỹ Cường, ông Trần Trung Liệt, ông Nguyễn Công Đức, bà Ngô Thị Mỹ Lan, bà Đào Thị Hải phải nộp lệ phí sơ thẩm…

Xuân Trung