Giáo viên không có thưởng, nhưng nhà trường không thể quên Tết lãnh đạo

18/01/2020 06:00
Hoa Anh
(GDVN) - Mang danh tập thể để mua sự yên ổn cho bản thân mình. Thế nhưng những hiệu trưởng này, mãi mãi sẽ chẳng có được sự tôn trọng của tập thể giáo viên.

Năm nào cũng nghe Trung ương ra chỉ thị cấm, một số Sở Giáo dục cũng cấm đi quà Tết lãnh đạo.

Việc đi thăm và tặng quà Tết ngày nay có nhiều biến tướng. (Ảnh minh họa trên baodatviet.vn)
Việc đi thăm và tặng quà Tết ngày nay có nhiều biến tướng. (Ảnh minh họa trên baodatviet.vn)

Thế nhưng ở một số địa phương, chuyện nhà trường đi Tết cấp trên vẫn âm thầm diễn ra và đã trở thành thói quen không có không được.

Chuyện người ta tặng quà nhau cũng có muôn vàn lý do nên không dễ gì cấm hoặc kiểm soát được.

Người tặng quà vì ân tình, có người quý mến nhau, người lại nhờ món quà để trao thông điệp mưu cầu lợi riêng.

Nếu là món quà của mình, mua bằng tiền túi cá nhân cũng chẳng mấy người quan tâm.

Giáo viên không có thưởng, nhưng nhà trường không thể quên Tết lãnh đạo ảnh 2
Trường nào dám không đi Tết từ lãnh đạo huyện đến Giám đốc Sở?

Nhưng một số hiệu trưởng hiện nay, lại lợi dụng chức vụ, mang danh tập thể lấy tiền công quỹ để đi tặng quà cấp trên đã để lại lời bàn ra tán vào trong nhà trường.

Giáo viên không có thưởng Tết nhưng nhà trường không thể quên Tết lãnh đạo

Nhiều trường học hiện nay không có tiền thưởng Tết cho giáo viên.

Thế nhưng, họ không thể không đi quà cho nhiều cấp lãnh đạo.

Cứ như thông lệ, gần đến ngày Tết, một số trường đã bắt đầu rục rịch lo quà đi chúc Tết sếp phòng ban liên quan.

Trước thì chở vài thùng bia, vài két nước ngọt bên trong không quên bỏ cái phong bì.

Nay, họ tặng quà nhau kín đáo hơn, chẳng bia nước ngọt làm gì cho cồng kềnh lắm người để ý.

Một cậu bạn làm hiệu trưởng một trường tiểu học đưa chiếc thiệp chúc mừng năm mới lên cười ý nhị mà rằng: “Chỉ cần cái này là ổn”.

Nói rồi bạn cho biết: “Lên phòng, không phải đi một người mà đi ít nhất dăm bảy người một lần”.

Nói rồi bạn kể, này là Trưởng các phòng, Phó Trưởng các phòng rồi chuyên viên phụ trách nếu trường mình muốn yên ổn.

Vì trường hay vì cá nhân?

Giáo viên không có thưởng, nhưng nhà trường không thể quên Tết lãnh đạo ảnh 3
Giáo viên nào hay tặng quà Tết cho Hiệu trưởng?

Hiệu trưởng nào đi Tết cấp trên cũng nói một giọng điệu như nhau:

“Vì trường, vì tập thể”. Thế nhưng, nhiều giáo viên cho biết, họ chẳng được hưởng gì từ cái sự vì ấy.

Bản thân mỗi giáo viên muốn có chỗ đứng trong trường, muốn tự khẳng định mình vẫn đang phải nỗ lực hết mình hằng ngày.

Làm gì có chuyện họ được ưu ái vì trường ấy đi Tết chu đáo?

Người được hưởng lợi nhiều nhất chính là hiệu trưởng nhà trường. Khi được lòng cấp trên sẽ được thuận lợi trong việc luân chuyển về những trường thuận lợi.

Được tạo điều kiện trong công việc, không bị bắt bẻ, làm khó khi sơ xuất một điều gì đó.

Trong việc thanh kiểm tra trường học có phần được ưu ái, đôi khi được dặn dò, báo trước ngày về…

Mang danh tập thể để mua sự yên ổn cho bản thân mình. Thế nhưng những hiệu trưởng này, mãi mãi sẽ chẳng có được sự tôn trọng của tập thể giáo viên.

Hoa Anh