Hà Nội cho phép các trường tư thục được chủ động tuyển sinh lớp 10

11/04/2018 07:20
Thùy Linh
(GDVN) - Đó là thông tin được ông Lê Ngọc Quang - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiết lộ trong buổi họp báo ngày 10/4.

Cụ thể, đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường công lập tự chủ tài chính và trường trung học phổ thông ngoài công lập được chủ động lựa chọn phương thức tuyển sinh.

Theo đó, các trường có thể tuyển sinh dựa trên nguyện vọng của học sinh tham dự kì thi chung của thành phố vào ngày 7/6/2018 nhưng cũng có thể tuyển sinh bằng việc xét học bạ trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở bậc trung học cơ sở để gây dựng nguồn tuyển, thu hút người học.

Hà Nội cho phép các trường tư thục được chủ động phương thức tuyển sinh lớp 10 (Ảnh minh họa: VTV)
Hà Nội cho phép các trường tư thục được chủ động phương thức tuyển sinh lớp 10 (Ảnh minh họa: VTV)

Trong khi đó, ông Phạm Văn Đại - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin thêm, năm học 2018-2019, Hà Nội tăng 22.000 học sinh so với năm học trước.

Với số lượng học sinh như vậy, trong khi các trường trung học phổ thông công lập chỉ đáp ứng 62% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Do đó, giải pháp của Hà Nội để tăng chỗ học là nâng sĩ số từ 40 học sinh/lớp lên 45 học sinh/lớp.

Ngoài ra, đại diện Sở Giáo dục Hà Nội cũng cho biết toàn thành phố đã xây mới, sửa chữa để tăng thêm 327 phòng học.

Thùy Linh