Thi vào lớp 10: Nhiều thí sinh "nhăn mặt" vì môn Toán

21/06/2012 20:43
Xuân Trung -Kim Ngân
(GDVN) - Chiều nay (21/6), hơn 80.000 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Cũng như buổi sáng theo đánh giá của học sinh đề năm nay ở mức trung bình, phân loại tốt thí sinh ở học lực khá.
Đúng 16 giờ 30 chiều nay, hơn 80.000 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội hoàn thành với môn thi Toán.  Theo đánh giá, đề Toán năm nay khá dễ ở từng hội đồng, việc có được 8 điểm không phải quá khó đối với  học sinh có học lực khá. Tuy nhiên, có những hội đồng nhiều thí sinh kêu Toán khó. 
Theo ghi nhận của chúng tôi tại Hội đồng thi THPT Việt Đức, em Nguyễn Ngọc Ninh (học sinh trường THCS Nguyễn Du) cho biết, em làm khá tốt đề thi chiều nay: “Phòng thi của em làm khá tốt, các bạn đều phần lớn làm xong tất cả các câu. Đề năm nay không khó, bám sát chương trình trong SGK. Em thấy nhiều bạn bỏ lại phần C câu 4 và câu 5. Tuy nhiên nếu là tốt các phần trên có thể đạt từ 8 điểm trở lên.

Môn Toán với nhiều thí sinh có học lực khá làm khá tốt.
Môn Toán với nhiều thí sinh có học lực khá làm khá tốt.

ĐÁP ÁN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10
ĐÁP ÁN THI MÔN VĂN VÀO LỚP 10

Trong niềm vui phấn khởi sau giờ làm bài môn Toán chiều nay, em Đoàn Kim Ngọc, học sinh trường THCS Trưng Vương cho hay, em bỏ qua câu 5 (0,5 điểm) do chưa  nghĩ ra cách làm, hơn nữa câu này không được điểm nhiều nên bỏ qua: “Với việc làm xong các câu khác em nghĩ mình được khoảng 9 điểm” thí sinh này tự tin cho biết.

Một số hội đồng thi khác các thí sinh than đề Toán lớp 10 khó, nhiều học sinh không làm hết, điều đó thể hiện đề Toán năm nay có tính phân loại cao. Khác hẳn với đề thi Văn sáng nay, đề Toán được đánh giá ở một số hội đồng là khó, có tính phân loại, khó đạt điểm cao, thậm chí có học sinh khóc khi vừa bước ra khỏi phòng thi.

Ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam tại Hội đồng thi THPT Nhân Chính, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng buồn rầu, thậm chí có em còn khóc vì không làm được bài. Học sinh giỏi cũng đoán chỉ được khoảng 7 – 8 điểm, điểm trên 9 hầu như rất khó.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

Thí sinh Trần Văn Nam (THCS Lương Thế Vinh) thi vào trường THPT Nhân Chính nhận xét: “Đề khó hơn năm ngoái. Mấy bạn đều kêu khó, không làm được. Tuy nhiên, nếu so với đề Văn buổi sáng thì đề Toán khó hơn hẳn, có tính phân loại học sinh cao hơn, đề ra hay, nhưng gây “khó” cho nhiều thí sinh” thí sinh này nhận xét.

Vừa ra khỏi phòng thi, Nguyễn Trà My kêu, than phiền với mẹ không làm được, nhiều câu phải bỏ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lạc quan động viên học sinh “khó người khó ta”, cho rằng điểm thấp thì nhiều cơ hội đỗ hơn là điểm cao, đồng nghĩa với việc điểm vào trường sẽ thấp hơn.

Em Trần Văn Nam (THCS Lương Thế Vinh) thi vào trường THPT Nhân Chính nhận xét: “Đề khó hơn năm ngoái. Mấy bạn đều kêu khó, không làm được hết. Em phải bỏ từ câu 1, câu 2, chắc chỉ được 6 – 7 điểm thôi. Em không tin mình sẽ đỗ”thí sinh này buồn rầu.

Sáng mai các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi Ngoại ngữ.

Xuân Trung -Kim Ngân