Trại hè Diamond – tuần lễ của nghệ thuật, thư giãn và trò chuyện với ngôi sao

25/04/2019 06:25
Ngọc Bích
(GDVN) - Lớp trại hè Diamond Art chính là cánh cửa cho các bậc phụ huynh tìm hiểu để gửi gắm con cái đến với lĩnh vực âm nhạc, hội họa với những giây phút thư giãn.

Chỉ hơn một tháng nữa, học sinh cả nước sẽ kết thúc năm học và bước vào giai đoạn nghỉ hè.

Đến hẹn lại lên, mỗi khi vào hè, các bậc phụ huynh lại lo lắng làm thế nào để kéo con em mình ra khỏi màn hình Tivi, Smartphone, trò chơi điện tử…

Lựa chọn tối ưu nhất cho các bậc phụ huynh là các lớp học dạy kỹ năng sống, ngoại ngữ, trại hè,… tại những trung tâm uy tín.

Thời đại công nghệ 4.0, các phụ huynh chỉ cần bật điện thoại là có thể tiếp cận hàng loạt thông tin liên quan đến các khóa học này với hàng chục trung tâm, lớp học khác nhau để tìm hiểu, cân nhắc.

Học viên trong buổi Khai trương.
Học viên trong buổi Khai trương.

Tại Diamond Art Academy (Học viện nghệ thuật Kim Cương), lớp trại hè Diamond Art chính là cánh cửa cho các bậc phụ huynh tìm hiểu để gửi gắm con cái đến với lĩnh vực âm nhạc, hội họa với những giây phút thư giãn thoải mái để giúp cho các bạn nhỏ có cơ hội trải nghiệm thú vị và khám phá ra những năng khiếu và niềm đam mê của mình.

Được tổ chức dành cho các bé học sinh lứa tuổi từ 05 – 13 tuổi, trại hè Diamond Art là nơi để các bé được tiếp xúc với nhiều bộ môn nghệ thuật đa dạng như: hát, múa, nhảy, mỹ thuật, diễn xuất, ảo thuật.

Mỗi bé sẽ lựa chọn đăng ký 01 bộ môn chuyên sâu theo khả năng và sở thích, rồi chia nhóm để luyện tập hàng ngày.

Đồng thời các bé còn được tham gia những giờ sinh hoạt tập thể hấp dẫn của trại hè. Hòa mình vào không gian với các bạn bè cùng trang lứa.

Tham gia những trò chơi kích thích khả năng nghệ thuật, các bé sẽ trở nên năng động và tự tin hơn, thoát khỏi hình ảnh “Couch potato – củ khoai tây lười biếng” trên tivi hàng ngày.

Không những thế, kỹ năng khẳng định mình và được người khác công nhận giá trị bản thân của trẻ sẽ được phát triển rõ rệt khi sinh hoạt trong tập thể.

Hình ảnh biểu diễn của học viên.
Hình ảnh biểu diễn của học viên.

Điểm nổi trội ở Diamond Art Academy chính là đang sở hữu những phương pháp tiếp cận hiện đại, sáng tạo, đội ngũ giảng viên sẽ đồng hành cùng các bạn nhỏ tự tin hơn, tăng cường hiểu biết, vận dụng những kiến thức về nghệ thuật từ phương pháp học thực tế.

Khám phá 01 tuần với 9 môn nghệ thuật và các kỹ năng như: phòng chống ngạt nước, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm.

Đến với bộ môn Hát, luyện thanh chắc hẳn sẽ rất lạ lẫm với những bạn nhỏ mới bắt đầu làm quen với thanh nhạc và giải phóng hình thể để bài hát được thể hiện uyển chuyển hơn và chuyên nghiệp hơn.

Bộ môn Nhảy múa, các cô bé, cậu bé sẽ biến mình thành những vũ công chuyên nghiệp, sắc thái biểu diễn hoàn hảo.

Bộ môn Diễn xuất - Ảo thuật, các bé có tưởng tượng với những đạo cụ Ảo thuật tưởng chừng như đơn giản có thể biến hình được xâu chuỗi thành một vở kịch với tình tiết ly kì…

Giảng viên Ảo thuật gia Duy Nguyễn cùng học trò đang biểu diễn trên sân khấu.
Giảng viên Ảo thuật gia Duy Nguyễn cùng học trò đang biểu diễn trên sân khấu.

Bộ môn đàn Piano với 8 buổi học hoàn toàn có thể giúp các bé tự biểu diễn 01 bản nhạc hoàn chỉnh để biểu diễn.

Lớp học Piano sơ cấp của các bạn nhỏ.
Lớp học Piano sơ cấp của các bạn nhỏ.

Bộ môn Nhiếp ảnh – Mỹ thuật sáng tạo, các bạn nhỏ được đắm mình trong những khuôn hình thể hiện cách nhìn với cuộc sống ra sao, chọn khuôn hình sao cho phù hợp. Biến những đồ tái chế thành những sản phẩm tuyệt vời không ngờ tới.

Đặc biệt, các bé còn được trải nghiệm với các môn tập thể như: Cảm thụ âm nhạc, Mỹ thuật sáng tạo, Bơi.

Giờ học Mỹ thuật sáng tạo của các bạn nhỏ với những viên sỏi.
Giờ học Mỹ thuật sáng tạo của các bạn nhỏ với những viên sỏi.
Tác phẩm sau giờ học theo chủ đề học viên lựa chọn.
Tác phẩm sau giờ học theo chủ đề học viên lựa chọn.

Các hoạt động vừa học vừa chơi tại trại hè giúp các bé có thể tiếp cận một cách tinh túy và có chọn lọc nhất với các bộ môn nghệ thuật.

Các chuyên gia là những nghệ sĩ – diễn viên chuyên nghiệp trong các lĩnh vực sẽ giúp các bé tự tin thể hiện bản lĩnh với những ý tưởng, bộc lộ cảm xúc qua những hoạt động nghệ thuật đa dạng.

Các bé sẽ được hướng dẫn để thỏa sức “bay bổng”, thỏa trí sáng tạo và phát triển đam mê của mình.

Các bé với Bộ môn Cảm thụ âm nhạc.
Các bé với Bộ môn Cảm thụ âm nhạc.

Ngoài trải nghiệm với các môn nghệ thuật, trẻ còn được tham gia chương trình dã ngoại để tìm hiểu thế giới quanh mình. Dựa vào giáo trình hoàn toàn mới mẻ, mang tính thực tiễn cao, trại hè Diamond Art sẽ giúp các bé tìm ra được niềm yêu thích riêng của mình với mỗi bộ môn nghệ thuật, giúp hình thành gu thẩm mỹ và nền móng tốt từ khi còn thơ ấu.

Hình ảnh các bé biểu diễn Môn Hát.
Hình ảnh các bé biểu diễn Môn Hát.

Cuối mỗi trại hè, các bé sẽ được tham gia chương trình Gala – Tổng kết báo cáo do các nghệ sĩ gợi ý – và các bé sẽ đóng góp ý tưởng để xây dựng thành một chương trình của chính các con: từ việc dẫn dắt chương trình, viết kịch bản đến lắp ghép và biểu diễn, tất cả được thực hiện như một chương trình biểu diễn chuyên nghiệp.

Ngoài ra, cuối mỗi khóa học, các chuyên gia sẽ có những đánh giá và tư vấn chi tiết cho mỗi học sinh phụ huynh có thể hiểu rõ nhất về đam mê, sở thích và khả năng thực sự với nghệ thuật của mỗi bé.

Với cách học mới mẻ này, Trại hè sẽ thực sự mang lại những kỷ niệm không thể nào quên trong tâm hồn các bé thơ.

THÔNG TIN CHI TIẾT:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng thứ 2 hàng tuần:

- Khóa 1: 10/6/2019 – 15/6/2019

- Khóa 2: 17/6/2019 – 22/6/2019

- Khóa 3: 24/6/2019 – 29/6/2019

- Khóa 4: 01/7/2019 – 06/07/2019

THÔNG TIN CÁC BỘ MÔN TRONG KHÓA TRẠI HÈ

Bé được trải nghiệm 01 trong 05 môn chính:

- Hát – Thanh nhạc

- Nhảy/ Múa (Dân gian/ Hiện đại)

- Ảo thuật – Diễn xuất

- Piano

- Mỹ thuật sáng tạo – Nhiếp ảnh

Bé được làm quen và làm việc nhóm với các bạn trong lớp với các bộ môn khác:

- Cảm thụ âm nhạc

- Mỹ thuật sáng tạo (sản phẩm tái chế)

- Thiết kế thời trang (từ nguyên liệu tự nhiên)

- Flashmob (Nhảy múa tập thể)

- Kỹ năng phòng chống ngạt nước

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Dã ngoại

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Các nghệ sĩ, các diễn viên đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các Giảng viên Đại học sư phạm, nghệ thuật, mỹ thuật trung ương:

- Thạc sĩ Ngọc Điệp

- Kiện tướng Dance Sport Chí Anh

- Ca sĩ Thùy Vân Tik Tik Tak

- Ca sĩ Minh Thục

- Ảo thuật gia Duy Nguyễn – Gottalent

- MC Sơn Lâm VTV

- Biên đạo múa Lệ Xuân – Đồ rê Mí

- Biên đạo múa Diễn Phương – Đoàn ca múa nhạc Thăng Long

- Họa sĩ Hà An

- Cùng các giảng viên khác

CỐ VẤN NGHỆ THUẬT: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Điệp – Trưởng bộ môn Thanh nhạc Nhạc cụ - Đại học Sư phạm Hà Nội

THỜI GIAN BIỂU

7h30 – 8h00: Đón học viên

8h00 – 8h15: Thể dục buổi sáng

8h15 – 9h15: Học nghệ thuật (chuyên sâu)

9h15 – 10h00: Kỹ năng phòng chống ngạt nước

10h00 – 10h15: Nghỉ giải lao – Ăn nhẹ

10h15 – 11h30: Học nghệ thuật (môn học tập thể)

11h30 – 13h30: Ăn – Ngủ trưa

13h30 – 15h00: Học nghệ thuật (chuyên sâu)

15h00 – 15h15: Nghỉ giải lao – Ăn nhẹ

15h15 – 16h30: Flashmob (môn học tập thể)

16h30 – 17h00: Kỹ năng làm việc nhóm, Game

ĐỊA ĐIỂM HỌC: HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT KIM CƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Xuân, 166 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

HỌC PHÍ: Khóa học 1 tuần: 2.800.000 đồng

Bao gồm:

- Học phí 06 ngày x 05 môn/ngày

- Ăn trưa x 06 bữa, Ăn phụ x 12 bữa

- Chi phí tổ chức học Kỹ năng phòng chống ngạt nước

- Chi phí dã ngoại

Tặng Voucher giảm giá 10% cho 10 học viên đăng ký đầu tiên

Được giảm 5% học phí cho học viên thứ 2 trở lên khi đăng ký chung

SAU MỖI KHÓA HỌC HỌC VIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC:

- Bảng đánh giá kết quả có nhận xét của chuyên gia

- Được tư vấn để tìm ra cách tốt nhất phát triển năng khiếu và phù hợp với khả năng của trẻ

- Sự tự tin, chủ động trong hoạt động

- Khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật trong trẻ.              

Ngọc Bích