Tưng bừng ngày hội Khai bút đầu xuân tại Trường Tiểu học Hồng Sơn

01/02/2020 06:15
Phan Tuyết
(GDVN) - Học sinh rất hào hứng. Trường sẽ duy trì phong trào này, để giáo viên và học sinh có ý thức hơn trong việc luyện chữ hằng ngày.

Sau kỳ nghỉ Tết, học sinh trường Tiểu học Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đến trường đông đủ.

Giáo viên thi viết chữ đẹp trong ngày hội Khai bút đầu xuân (Ảnh CTV)
Giáo viên thi viết chữ đẹp trong ngày hội Khai bút đầu xuân (Ảnh CTV)

Trong không khí lâng lâng của mùa xuân năm mới, nhà trường tổ chức ngày hội Khai bút đầu xuân vô cùng ý nghĩa cho cả thầy và trò.

Học sinh và giáo viên tham gia ngày hội Khai bút đầu xuân (Ảnh CTV)
Học sinh và giáo viên tham gia ngày hội Khai bút đầu xuân (Ảnh CTV)

Khoảng 150 học sinh và 5 giáo viên đại diện cho 5 khối lớp tham dự ngày hội Khai bút đầu xuân.

Những bài viết đẹp của học sinh (Ảnh CTV)
Những bài viết đẹp của học sinh (Ảnh CTV)

Các thí sinh tranh tài sẽ viết những bài thơ, bài văn ý nghĩa về mùa xuân, về quê hương, đất nước và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Phần thưởng cho những học sinh đạt giải là vở viết và đồ dùng học tập.

Cô Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Sơn cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức ngày hội Khai bút đầu xuân.

Học sinh tỏ ra rất hào hứng. Từ những năm học sau, trường sẽ duy trì phong trào này để giáo viên và học sinh có ý thức hơn trong việc luyện chữ hằng ngày giúp phần cải thiện chữ viết”.

Được biết, cô Nguyễn Thị Liên mới được chuyển về Trường Tiểu học Hồng Sơn làm hiệu trưởng.

Phan Tuyết