Hà Giang: Công an điều tra vụ nam sinh lớp 9 bị đánh chấn thương sọ não

14/01/2024 12:42
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ nam sinh lớp 9 trường PTDTNT THCS&THPT huyện Quang Bình bị đánh chấn thương sọ não. 

Sáng 14/1, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Thành Chung (Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Quang Bình, Hà Giang) cho hay, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ em L.T.B (sinh năm 2009, học lớp 9A tại nhà trường) bị đánh chấn thương sọ não.

Về thông tin giữa nhóm lớp của B. với nhóm lớp khác dùng hung khí để đánh nhau, thầy Chung cho hay, các em đã lấy những thanh mắc màn để ẩu đả.

Chia sẻ về công tác quản lý học sinh trong nhà trường, thầy Chung cho hay, học sinh trong nhà trường khi đi ra ngoài đều phải xin phép thầy cô quản lý.

Đối với giờ sinh hoạt của học sinh trong nhà trường, thầy Chung cho biết, đều có các ca kíp trực của thầy cô quản lý học sinh.

Khi được hỏi về việc, nhà trường có camera hay không, thầy Chung nói, nhà trường có camera ở khu vực chung, còn trong phòng của các em không có camera.

"Cơ quan công an đang vào cuộc và đã lấy lời khai của các học sinh có liên quan. Khi có kết luận của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ thông tin lại cho phóng viên. Hiện nhà trường đã phối hợp với gia đình để lo cho em B.", thầy Chung chia sẻ.

Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Quang Bình. (Ảnh: NK)

Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Quang Bình. (Ảnh: NK)

Thông tin thêm về vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Lừu Láo Sánh (bố em B.) chia sẻ, vào khoảng 23h ngày 9/1 vừa qua, gia đình được phía nhà trường gọi điện thông báo về việc con của anh bị đau đầu và đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình thăm khám.

"Sau đó, nhà trường gọi điện thông báo con của tôi bị chấn thương sọ não nặng và nói sẽ được chuyển lên tuyến trên. Tiếp đó, đến khoảng 3h ngày 10/1, xe cứu thương chở cháu về gia đình để đưa chúng tôi cùng con lên bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Lúc hai vợ chồng chúng tôi gặp con, cháu vẫn trong trạng thái bị hôn mê", anh Sánh nói.

Hình ảnh cháu B. vẫn trong trạng thái hôn mê. Về phía gia đình của những học sinh có liên quan hành hung cháu B. cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi cháu.(Ảnh: gia đình cung cấp)

Hình ảnh cháu B. vẫn trong trạng thái hôn mê. Về phía gia đình của những học sinh có liên quan hành hung cháu B. cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi cháu.(Ảnh: gia đình cung cấp)

Vị phụ huynh chia sẻ thêm, thời điểm xảy ra vụ ẩu đả khoảng hơn 18h ngày 9/1 sau khi đi ăn bữa tối, tuy nhiên anh không hiểu tại sao đến tận 23h cùng ngày, nhà trường mới gọi điện thông báo.

Đến thời điểm hiện tại, con của anh đã trải qua hai lần được mổ hộp sọ nhưng cháu vẫn chưa hồi tỉnh.

Anh Sánh cho rằng, để xảy ra vụ việc trên, anh cảm thấy có sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý từ phía nhà trường.

Trước đó, khi con được nghỉ học Tết Dương lịch về nhà, anh không thấy con có dấu hiệu bất thường về tâm sinh lý. Bản thân cháu cũng ít chia sẻ về việc học tập và bạn bè.

"Cháu nó chưa từng đánh nhau với ai từ khi học ở đó, năm ngoái cháu được học sinh khá.

Gia đình tôi là dân tộc Pà Thẻn, cháu B. là con cả, dưới B. còn có một em gái. Khi B. học xong cấp tiểu học được nhà trường đến tuyển sinh. Trúng tuyển, con học tập, sinh hoạt từ lớp 6 đến nay", anh Sánh nói và cho hay, biết tin con bị thương tích nặng như vậy, mẹ của cháu khóc suốt.

Mạnh Đoàn