Hải Phòng: Chất lượng giáo dục quận Hồng Bàng bứt phá vượt bậc

19/08/2021 06:10
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2020-2021, ngành giáo dục quận Hồng Bàng đã có nhiều bứt phá vượt bậc về chất lượng giáo dục và công tác đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Ngày 18/8, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hội nghị trực tuyến gồm 10 điểm cầu trong đó điểm cầu trung tâm có sự tham dự của ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và Giám đốc Trung tâm Giáo dục ngoại ngữ - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận.

Quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 (Ảnh: Phương Linh)

Quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 (Ảnh: Phương Linh)

Năm học 2020 – 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến càng ngày càng phức tạp, ngành Giáo dục - Đào tạo quận đã phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Tỉ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 Trung học phổ thông của quận đạt 94,67%, tăng 9,99% so với năm học 2019 – 2020.

Chất lượng giáo dục đào tạo của quận Hồng Bàng đã bứt phá từ vị trí thứ 5 vươn lên đứng thứ 2/14 quận, huyện.

Về công tác học sinh giỏi, chất lượng giáo dục quận có tiến bộ vượt bậc khi toàn quận đạt 990 giải (trong đó: 170 giải quốc gia, khu vực, quốc tế, 86 giải thành phố, 734 giải quận).

Thành tích thi học sinh giỏi Toán, Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đứng đầu thành phố.

Điểm trung bình ba bài thi đạt 7,648 đứng thứ nhì thành phố (vượt 3 bậc). Trong đó, điểm trung bình môn tiếng Anh đứng đầu thành phố.

Quận cũng có nhiều học sinh đạt điểm thủ khoa vào các trường trung học phổ thông và thủ khoa các lớp chuyên trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú.

Năm học 2020 - 2021, quận Hồng Bàng đã có sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng giáo dục và đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia (Ảnh: Phương Linh)

Năm học 2020 - 2021, quận Hồng Bàng đã có sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng giáo dục và đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia (Ảnh: Phương Linh)

Về công tác đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục, quận Hồng Bàng đã tập trung 60% nguồn vốn đầu tư công để đầu tư cho giáo dục.

Quận đầu tư các hạng mục công trình xây mới phòng học, nhà đa năng tại trường Tiểu học Hùng Vương, Trung học cơ sở Quán Toan để đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ 2;

Hoàn thành xây mới trường Mầm non Phan Bội Châu và xây dựng, sửa chữa nhiều công trình tăng cường trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các trường với tổng giá trị gần 84 tỷ đồng.

Các trường tiếp nhận tài trợ để bổ sung điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh trị giá hơn 10 tỷ đồng

Hiện nay, toàn quận Hồng Bàng có 14 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (7 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở), vượt mức chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong năm 2021.

Trong năm học vừa qua, tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp tại địa phương và các tỉnh, thành lân cận, quận đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp.

Các trường trên địa bàn quận thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không có các ca nghi nhiễm, không có cán bộ giáo viên nhân viên vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Nhiều cá nhân, tập thể nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua (Ảnh: Phương Linh)

Nhiều cá nhân, tập thể nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua (Ảnh: Phương Linh)

Cũng tại hội nghị, quận Hồng Bàng đưa ra những nhiệm vụ triển khai trong năm học 2021 - 2022.

Trong đó, quận tiếp tục thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1,2 lớp 6.

Tăng cường kỉ cương nề nếp trong hoạt động giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng công tác học sinh giỏi và thi vào lớp 10 trung học phổ thông.

Quận Hồng Bàng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và giữ vững vị trí trong tốp đầu của ngành Giáo dục thành phố.

Với thành tích trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, danh hiệu xuất sắc cho 10 tập thể, bằng khen cho 5 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua của quận Hồng Bàng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục quận Hồng Bàng (Ảnh: Phương Linh)

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục quận Hồng Bàng (Ảnh: Phương Linh)

Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của quận Hồng Bàng, ông Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của ngành giáo dục quận.

Đặc biệt, lãnh đạo quận Hồng Bàng cùng chính quyền địa phương đã có những chỉ đạo sát sao, kịp thời thể hiện sự quan tâm của quận tới ngành giáo dục trên địa bàn.

PHẠM LINH