Dùng vàng giả tráo vàng thật

26/06/2011 00:22
Công an TP Huế hôm qua cho biết đã bắt giữ Dương Ngọc Huy (24 tuổi, trú tại Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Huế hôm qua cho biết đã bắt giữ Dương Ngọc Huy (24 tuổi, trú tại Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
{iarelatednews articleid='3126,2858,2069,1981'}
Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận đã cùng đồng bọn đến các hiệu vàng Hoàng Ngọc, Hoàng Biên... ở chợ An Cựu (TP Huế) mua vàng thật đem về rồi dùng các hợp chất như kim loại (mạ vàng) chế tác ra các sản phẩm vàng giả y hệt. Sau đó, chúng mang các sản phẩm vàng nhái này quay lại các tiệm vàng bán lại. Với thủ đoạn này, Huy và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt 30 chỉ vàng (trị giá gần 100 triệu đồng) của các tiệm vàng trên.
Ngày 24/6, khi Huy chuẩn bị vào gây án ở chợ An Cựu thì bị bắt. Khám xét người Huy, cơ quan công an thu giữ trên 27 triệu đồng, 1.000 USD và một số sợi dây chuyền giả dùng để lừa đảo.
Theo Bùi Ngọc Long/Thanh niên