Hà Nội: Một cụ già bị ném đá đến chết vì ngăn đánh nhau

30/05/2011 06:34
(GDVN) – Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 28/5 tại huyện Ba Vì khi ông Quách Văn Định cố can ngăn hai nhóm trai làng hỗn chiến.

(GDVN) – Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 28/5 tại huyện Ba Vì khi ông Quách Văn Định cố can ngăn hai nhóm trai làng hỗn chiến.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, hồi 21h ngày 28/5, tại thôn Văn Minh, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì (Hà Nội) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên của xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và nhóm thanh niên xã Cam Thượng, Ba Vì. Trong quá trình ra can ngăn, ông Quách Văn Định (SN 1930, ở thôn Văn Minh, xã Cam Thượng), bị một đối tượng trong số hai nhóm thanh niên nói trên dùng gạch ném vào ngực, gây thương tích nặng.

Ông Định được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, đến 20h30 ngày 29/5, thì ông Định tử vong. Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra, ngày 29/5 đã bắt Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại Kỳ Sơn, Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây).

Cơ quan điều tra xác định Cường là người ném gạch vào ông Định làm nạn nhân tử vong.

Long Ninh