Mang dao chọc tiết lợn đâm chết 2 bạn thân tại Thanh Xuân Bắc (Hà Nội)

02/08/2011 02:44
(GDVN) – Mâu thuẫn xảy ra bên bàn nhậu, Thắng mang dao chọc tiết lợn đâm chết hai người. Rạng sáng hôm sau, Thắng đầu thú.
(GDVN) – Mâu thuẫn xảy ra bên bàn nhậu, Thắng mang dao chọc tiết lợn đâm chết hai người. Rạng sáng hôm nay, Thắng đầu thú. 
Theo điều tra, chiều 1/8, tại quán bia đầu nhà C21, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội), có 4 thanh niên là bạn thân ngồi uống bia rượu với nhau. Do lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn, 3 thanh niên dùng vỏ bia và cốc đánh 1 thanh niên tên là Thắng.
Nguyên nhân được xác định là do Trịnh Hồng Thắng (tức Sơn, SN 1964, ở phòng 307, G4, tập thể Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, có 1 tiền án và 1 tiền sự) mâu thuẫn với Nguyễn Việt Hùng (SN 1966, ở 173 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân). Hùng và Kiều Việt Sơn (SN 1965, trú tại Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) và Bình (chưa rõ họ tên và lai lịch) dùng vỏ bia đánh Thắng.
Hồi 23h40 ngày 1/8, Thắng mang dao chọc tiết lợn đến đầu nhà C21 phường Thanh Xuân Bắc để gặp 3 thanh niên kia. Khi Thắng đi đến đầu nhà C21 Thanh Xuân Bắc, thì gặp Bình đèo Hùng và Sơn. 
Bình, Hùng, Sơn đến đe doạ đánh Thắng. Thắng dùng dao đâm chết Hùng và Sơn. Bình phóng xe máy bỏ chạy. 
Đến 0h15 ngày 2/8, Thắng ra CA phường Thanh Xuân Nam tự thú. Công an quận Thanh Xuân đang tổ chức khám nghiệm, lập hồ sơ xử lý.
{iarelatednews articleid='8289,7723,7363,5211,3461,3301,2791,2309,1831'}
Phúc Hưng
alt