Một thanh niên bị đánh đến chết trên phố Xã Đàn (Hà Nội)

12/07/2011 06:18
(GDVN) – Ngay trên vỉa hè phố Xã Đàn, nạn nhân bị ba thanh niên siết cổ, dùng dao đâm chém hơn 10 nhát vào người và đầu.

(GDVN) – Ngay trên vỉa hè phố Xã Đàn, nạn nhân bị ba thanh niên siết cổ, dùng dao đâm chém hơn 10 nhát vào người và đầu.

Khoảng 21h30 ngày 11/7, tại dải phân cách phố Xã Đàn (Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) đối diện nhà số 224 Xã Đàn, có 3 thanh niên đi trên một xe máy đuổi theo một thanh niên đi bộ từ nhà số 242 Xã Đàn qua đường đến dải phân cách. Một thanh niên nhảy xuống dùng tay siết cổ thanh niên đi bộ, 2 đối tượng còn lại dùng chân tay đấm đá.

Nạn nhân vụ nổ súng gây chết người trên vỉa hè phố Hồng Hà
Ảnh minh họa (Nạn nhân vụ nổ súng gây chết người trên vỉa hè phố Hồng Hà)

Sau đó nhóm này tiếp tục dùng dao chém 1 nhát vào đầu, 10 nhát vào tay, chân nạn nhân gây thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm sát thủ lên xe máy chạy thoát.

Nạn nhân được nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn đến 10 sáng 12/7 thì chết. Phòng PC45 đang phối hợp với Công an quận Đống Đa tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Bị hại được xác định là anh Nguyễn Quốc Bình (SN 1982, ở 58, tổ 19 phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tạm trú tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai, quận Đống Đa).

{iarelatednews articleid='7217,5495,5328,5191,4206,3449,3223,2608,873,506'}

Phúc Hưng