GDVN- “Chương trình giáo dục phổ thông 2018” được xem là một mặt hàng mà Bộ GD đặt cho Ban soạn thảo khung chương trình và Hội đồng biên soạn sách giáo khoa.
GDVN-Quy trình biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được quy định cụ thể tại Thông tư 33 và Thông tư 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
GDVN- Công văn số 503/BGDĐT-GDTH hướng dẫn, đối tượng bồi dưỡng là tất cả giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.
GDVN- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lãi cao trong năm 2021, thu nhập hàng năm của lãnh đạo đơn vị này cũng là niềm mơ ước của nhiều doanh nghiệp, nhiều người dân.
GDVN- Có lẽ mức chiết khấu mà các công ty cung ứng sách chi khá hấp dẫn, dẫn đến một số trường học đã quên đi phụ huynh, học sinh của trường mình còn nhiều học sinh.
GDVN- Dịch bệnh đã được khống chế, mọi hoạt động của xã hội đã diễn ra bình thường, lẽ nào việc tập huấn cho giáo viên dạy chương trình mới vẫn là hình thức online sao?
GDVN- Nhiều thầy cô giáo vùng cao bày tỏ sự lo lắng khi giá sách giáo khoa tăng cao khiến các em học sinh vùng khó sẽ ngày càng khó khăn khi đến trường.
GDVN- Phần trăm được hưởng khi bán được các loại sách bổ trợ, các cuốn vở bài tập, hoa hồng cho những cuốn sách thuộc danh mục tham khảo này, có khi lên đến 50%.
GDVN- Xem cách phát biểu mà các đơn vị này đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy có nhiều điều đáng phải suy nghĩ.
GDVN- Nhìn lại quãng thời gian 5-6 năm qua, chúng ta thấy có những việc Bộ đã làm được nhưng cũng có nhiều việc quan trọng thì Bộ chưa làm kịp hoặc không làm được.
GDVN- Chuyện sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 có giá thành cao cũng không khó lý giải vì có những môn học gánh đến 11 cuốn sách giáo khoa khác nhau.
GDVN- Chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” là đúng nhưng thực tế thì vẫn có những địa phương chỉ hướng vào một chương trình và “một bộ sách" mà thôi.
GDVN-Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc in ấn, sản xuất sách giáo khoa. Thế nhưng, công ty này đang có quá nhiều dấu hỏi cần giải đáp.
GDVN- Sách giáo khoa bán với số lượng nhiều, bán cố định liên tục từng năm học nên việc chia bớt khó khăn trong lúc này đối với người tiêu dùng cũng là điều cần thiết.
GDVN- Đa phần các trường học không lựa chọn 1 bộ sách giáo khoa duy nhất mà thường lựa chọn một số đầu sách thấy ưng ý nhất trong 3 bộ sách đã được Bộ phê duyệt.
GDVN- Sách môn Tiếng Anh, Tin học ở cấp Trung học cơ sở có giá cao hơn nhiều so với mười môn học còn lại nhưng học sinh không thể tận dụng được vào những năm học sau.
GDVN- Ngày 28/4, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022.
GDVN- Khi xây dựng chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặc biệt chú ý thực hiện việc giảm tải trong chương trình để tăng tính trải nghiệm thực hành.
GDVN- Các Hội đồng thẩm định, tác giả và các nhà xuất bản đã và đang tiếp tục triển khai các bước thực hiện điều chỉnh, bổ sung sách lớp 1 trong các lần tái bản.
GDVN- Chỉ đến khi đưa vào giảng dạy thì dư luận xã hội mới lên tiếng mà phần lớn những người lên tiếng, phản biện không phải giáo viên lớp 1 và lãnh đạo nhà trường.
GDVN- Đáng lẽ ra khi đã thực hiện xã hội hóa các bộ sách giáo khoa thì các nhà xuất bản cũng cần bán công khai ở các nhà sách nhưng sự thật thì không phải vậy.
GDVN- Nhiều hiệu sách ở Đà Nẵng đã cháy hàng sách giáo khoa lớp 6 và phải đợi thêm 1-2 tuần nữa hàng mới về trong khi ngày 14/9 tới, học sinh đã đi học.
GDVN- Phải chăng, phụ huynh đang là những mỏ vàng lộ thiên, là những cây ATM để một số người nhân danh làm giáo dục lạnh lùng, tùy tiện đưa tay vào rút?