Bắn chết vợ chồng cụ già hàng xóm vì ...máy phát điện

24/05/2012 07:51
T.B
(GDVN) - Hàng xóm lấy nước tưới cà phê làm ảnh hưởng đến máy phát điện, Thượng liền vác súng bắn chết hai vợ chồng cụ già.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, Ngô Xuân Thượng (56 tuổi, ngụ 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) sang nhà ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm (cùng 76 tuổi, cùng thôn) chửi mắng vì cho rằng trước đó, ông Đà đã múc nước hồ tưới cà phê, khơi rãnh dẫn nước làm ảnh hưởng đến máy phát điện chạy.

Lúc này vợ của Thượng đã sang kéo chồng này về nhà. Tuy nhiên một lúc sau Thượng lại sang nhà ông Đà cầm theo khẩu súng bắn chết ông Đà khi ông này đang nằm trên võng. Không dừng lại ở đó, tên sát nhân này còn bắn trúng cổ bà Tâm.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn, người dân khẩn trương đưa bà Tâm đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Hiện công an huyện Di Linh cùng công an tỉnh Lâm Đồng đang truy bắt kẻ sát nhân.


Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

T.B