Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bắt anh trai nhà báo Hoàng Khương

26/09/2012 10:12
TCT
(GDVN) -Tối 25/9, cơ quan công an đã đưa Khôi về bàn giao cho PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý (ông Nguyễn Khôi sinh năm 1968, nguyên là phóng viên của Báo Khánh Hòa).
Sáng ngày 26 tháng 9, theo nguồn tin riêng báo Giáo dục Việt Nam, một tổ công tác thuộc PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt ông Nguyễn Văn Khôi  tại TP Hồ Chí Minh. Tối 25/9, cơ quan công an đã đưa Khôi về bàn giao cho PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý (ông Nguyễn Khôi sinh năm 1968, nguyên là phóng viên của Báo Khánh Hòa).
Trước đó, ông Nguyễn Văn Khôi bị Cơ quan CSĐT khởi tố về tội: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng đã trốn khỏi địa phương. Ngày 29/9/2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Khôi.
Theo điều tra ban đầu: Nguyễn Khôi đã vay mượn tiền, vàng của nhiều người, sau đó không trả và bỏ trốn. Căn cứ đơn trình báo của người bị hại, tổng số tiền và tài sản mà Nguyễn Văn Khôi vay mượn lên tới gần 7,4 tỉ đồng. Trước đó, Báo Khánh Hòa đã ra quyết định buộc Khôi thôi việc, đồng thời thu thẻ nhà báo từ 1.2.2008. Được biết, Khôi là anh ruột của phóng viên Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương – Báo Tuổi Trẻ). 
TCT