Có thể truy nã quốc tế Phạm Thanh Hải

15/09/2011 06:47
B.T (tổng hợp)
(GDVN) -Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang xem xét khả năng truy nã quốc tế đối với nguyên cán bộ tài chính Cục Điện ảnh về hành vi chiếm đoạt 42 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ thất thoát 42 tỷ đồng tại Cục Điện ảnh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang phối hợp Văn phòng Interpol Việt Nam xem xét ra lệnh truy nã quốc tế đối với Phạm Thanh Hải (34 tuổi), nguyên kế toán viên Cục Điện ảnh Việt Nam.
Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an đã khởi tố Phạm Thanh Hải về hành vi làm giả tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rút khoảng 42 tỉ đồng của Cục Điện ảnh Việt Nam. Cơ quan điều tra cũng đồng thời ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can này. 
Theo tài liệu điều tra ban đầu, mặc dù chỉ là nhân viên tài chính kế toán nhưng Phạm Thanh Hải lại được giao ủy quyền rút tiền khi kế toán trưởng của Cục đi vắng. Lợi dụng kẽ hở này, Hải đã nhiều lần làm giả các bộ hồ sơ ủy nhiệm chi để rút tiền. Tổng số tiền bị can đã rút được khoảng 42 tỉ đồng.
Sau khi vụ việc bị phát giác, trước sức ép mạnh mẽ của dư luận về việc thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Cục Điện ảnh, Cục trưởng Lại Văn Sinh và cục phó Lê Ngọc Minh đã gửi đơn xin từ chức.
B.T (tổng hợp)