Đề nghị truy tố nguyên giám đốc ngân hàng tham ô, lừa đảo trên 50 tỉ

13/03/2012 07:34
Cơ quan điều tra kết luận từ năm 2006 Quang đã vay nợ 34 người với số tiền trên 49 tỉ đồng

Ngày 12.3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Quang, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) H.Lấp Vò, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Nguyễn Thiện Nhơn (thuộc cấp của Quang) bị đề nghị truy tố tội tham ô.

Cơ quan điều tra kết luận từ năm 2006 Quang đã vay nợ 34 người với số tiền trên 49 tỉ đồng; mượn giấy tờ nhà đất của người thân và chỉ đạo Nguyễn Thiện Nhơn lập khống hồ sơ vay để chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng...

Thanh Dũng/Thanh niên

Điểm nóng:
Chủ tịch quỹ VIASA: Cường đôla sẽ khóc nếu đặt cạnh Warren Buffett

Sắp xử Lê Văn Luyện: "Lời cháu Bích như xát muối vào lòng tôi"

Từ vùng dịch đến… chợ gia cầm Sửa chế độ tiền lương CBCCVC, lực lượng vũ trang

Phạt mũ bảo hiểm rởm: Trút gánh nặng sang người dân

Vì sao có "cung đường sắt chết người"?
Rùng mình trẻ em vùng núi chơi đùa với rắn lạ Bộ Tài chính: Việt Nam có quyền đánh thuế Google, Facebook