Kẻ cuồng sát ném con rồi chém người điên loạn

15/02/2012 13:08

Kẻ cuồng sát là Vương Thế Hoan (24 tuổi, ngụ xã An Nhơn). Do xích mích với mẹ và vợ nên Hoan đã ném cháu Vương Minh Tâm (3 tháng tuổi, con của Hoan) vào tường khiến cháu Tâm bị chấn thương sọ não .Sau đó, Hoan đã dùng xăng đốt nhà rồi lấy xe máy và cầm theo dao chém bất cứ ai trên đường Hoan gặp.

Tối 14.2, Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết thi thể của bà Bùi Thị Sâm (77 tuổi, ngụ Tân Phú, Đồng Nai) vẫn còn tại trung tâm để đợi Công an tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm tử thi.

Trước đó khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, khi trên đường từ Đồng Nai về huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) dự đám cưới, đến xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh), hai mẹ con bà Sâm đã bị một kẻ cuồng sát chém. Con gái bà Sâm (điều khiển xe) tránh được nên thoát chết, bà Sâm bị chém đứt hộp sọ chết tại chỗ.

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, kẻ cuồng sát là Vương Thế Hoan (24 tuổi, ngụ xã An Nhơn). Do xích mích với mẹ và vợ nên Hoan đã ném cháu Vương Minh Tâm (3 tháng tuổi, con của Hoan) vào tường khiến cháu Tâm bị chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Sau đó, Hoan đã dùng xăng đốt nhà rồi lấy xe máy và cầm theo dao chém bất cứ ai trên đường Hoan gặp. Rất may mọi người tránh kịp nên không có thương vong. Sau khi chém chết bà Sâm, Hoan tiếp tục chạy xe máy lao vào một xe tải đi ngược chiều chết tại chỗ.

Theo Tuổi trẻ