Một giám đốc trẻ bị đâm chết trên phố

08/09/2011 06:19
T.B
(GDVN) -Sau khi va chạm xe máy, tên côn đồ đã đi mua dao rồi truy sát, đâm vị giám đốc trẻ gục tại chỗ.
Khoảng 2 giờ sáng, ngày 7/9, trên Quốc lộ 14, đoạn qua khu vực Trung tâm thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) xảy ra một vụ giết người do va quệt xe khiến anh Hà Huy Hoàng (24 tuổi) hiện là Giám đốc của một công ty TNHH bị đâm chết.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh Hoàng đi xe gắn máy biển số 93H8-6199 từ khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình đến khu vực Trung tâm thị xã Đồng Xoài thì bất ngờ va quệt vào xe gắn máy của Tôn Thất Hoàng (39 tuổi) chở sau là Trần Đình Lưu (33 tuổi, cùng ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) dẫn tới hai bên đã xảy ra xô xát.  Lúc này Tôn Thất Hoàng nhảy xuống xe đuổi đánh giám đốc Hoàng nhưng không kịp.
Ngay sau đó, Thất Hoàng chạy vào chợ lấy một con dao trong sạp thịt lợn quay lại chỗ cũ tìm Huy Hoàng. Khi đến nơi, thấy giám đốc Hoàng đang dựng xe lên, Thất Hoàng liền chạy tới, đâm vào ngực anh Hoàng khiến nạn nhân gục chết. 
Ngay sau khi gây án, Tôn Thất Hoàng và Trần Đình Lưu bỏ về nhà ngủ, đến sáng 7/9 thì ra đầu thú tại cơ quan công an. Hiện công an thị xã Đồng Xoài đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra, xử lý. 
T.B