40 năm trước, Man City từng 'đánh rơi vàng'

31/03/2012 18:45
Hoàng Anh (Bóng đá)
Lịch sử bóng đá Anh đã chứng kiến rất nhiều đội bóng “cầm vàng mà để vàng rơi” trong giai đoạn cuối mùa. Và khi điểm lại những cái tên nổi tiếng nhất, Man City là đội đứng đầu.
Man City từng để mất chức vô địch một cách đáng tiếc vào mùa 1971/72. Họ giữ ngôi đầu bảng liên tục trong 3 tháng liền, từ 29/1 đến 1/4/1972, và khoảng cách lớn nhất với đội thứ 2 có lúc lên tới 5 điểm. Nhưng một sự bất đồng nội bộ đã hủy diệt tất cả. Lúc đó, Man City có 2 HLV, Malcom Allison và Joe Mercer. Mercer muốn có sự ổn định, nhưng Allison thích sự hào nhoáng và muốn hạ nhục M.U. Giữa tháng 3 năm đó, ông quyết định mua tiền đạo Rodney Marsh từ QPR với giá 200.000 bảng (kỷ lục thời đó) để tạo thành đối trọng với George Best của M.U, kèm theo tuyên bố: “Sẽ có 6.000 CĐV M.U chán không muốn đến Old Trafford nữa”.
Sau 40 năm, kịch bản cũ sẽ lặp lại ở Man City?
Sau 40 năm, kịch bản cũ sẽ lặp lại ở Man City?
Nhưng “ngôi sao” của Man City lại chính là người khiến họ mất chức vô địch. Với 14 điểm/10 trận cuối (2 điểm cho một trận thắng), Man City kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Nguyên nhân được hầu hết giới quan sát thống nhất là do Marsh không thể hòa nhập với lối chơi của Man City. Chính tiền đạo này cũng thừa nhận anh khiến Man City mất chức vô địch.
Một tình huống quen thuộc mà Sir Alex đã từng nói tới cách đây hơn 2 năm: “Họ là một đội bóng nhỏ. Lúc nào cũng chỉ biết nhắc tới Man United”. Nếu Man City quên đi sự kèn cựa với Man United mà tập trung vào nội lực, thì có lẽ họ đã có thêm một chức vô địch nước Anh. Chuyện đang diễn ra ở Man City cũng gần tương tự, khi ông giám đốc Patrick Vieira đang nói quá nhiều tới M.U, tạo cảm giác Man City đang muốn kéo Sir Alex vào một cuộc tâm lý chiến. Điều này có thể hại họ lần nữa.
Theo nhật báo Independent, thậm chí Marsh của năm 1972 còn có thể so sánh với Tevez, khi HLV không cảm thấy tự tin về đội hình hiện tại, và tạo ra một “sự bổ sung” không đáng có đi kèm với nguy cơ khiến đội hình mất ổn định.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Hoàng Anh (Bóng đá)