Đội trưởng M.U ghét đá fair play

04/09/2012 08:34
Theo VnExpress
Trung vệ Vidic nhấn mạnh rằng giờ là thời điểm đội bóng của anh cần chiến thắng chứ không phải thể hiện một lối đá hấp dẫn.
MU đang có một khởi đầu khá khó khăn tại Premier League năm nay. Trận ra quân họ thất thủ 0-1 trước Everton và chỉ có được chiến thắng 3-2 khá nhọc nhằn cuối tuần qua với Fulham.

Điều này trái ngược hoàn toàn với kết quả ở đầu mùa giải trước khi họ có những chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Tottenham và đặc biệt là đè bẹp Arsenal 8-2 ngay tại Old Trafford. Nhưng với bài học sau cuộc đua với Man City năm ngoái, Vidic không muốn MU chơi đẹp lúc này để rồi trở thành người trắng tay vào cuối mùa.
Vidic mới trở lại sau chấn thương ở mùa giải trước.
Vidic mới trở lại sau chấn thương ở mùa giải trước.
"Đôi khi điều quan trọng là ba điểm chứ không phải thể hiện một lối đá đẹp mắt. Chúng tôi muốn trình diễn thứ bóng đá đẹp nhưng bên cạnh đó còn có chiến thắng và danh hiệu. Tôi nghĩ rằng đội bóng đã hiểu được điều đó sau mùa giải trước", đội trưởng MU cho biết.
Bên cạnh đó, Vidic cũng cho rằng việc để mất chức vô địch mùa trước vào những giây cuối vẫn còn ảnh hưởng tới tinh thần cầu thủ MU trong thời điểm này.
"Khi bước vào giải với tư cách nhà vô địch thì sự tự tin sẽ tới bởi bạn nghĩ rằng mình có thể làm điều đó một lần nữa", Vidic nói. "Mùa giải trước chúng tôi đã thất bại và các cầu thủ mang trong mình tâm lý nặng nề khi luôn phải ép mình làm tốt hơn những gì đạt được."
Hiện tại, cơn khủng hoảng ở hàng phòng ngự của MU đã tạm thời qua đi khi Jonny Evans trở lại. Điều này có nghĩa Michael Carrick sẽ thôi phải làm trung vệ bất đắc dĩ cùng Vidic để lên đá cặp với Tom Cleverley ở tuyến giữa. Những sự thay đổi này hy vọng sẽ mang lại sự khởi sắc trong lối chơi của MU trong trận đấu với Southampton cuối tuần này.
Theo VnExpress