'Cháy' vé xem trận U23 Indonesia - U23 Việt Nam

19/11/2011 10:50
Đức Long
(GDVN) - Có sự tham gia của chủ nhà Indonesia nên vé xem trận U23 VN - U23 Indonesia bán ra đã 'cháy'.
Sáng sớm ngày 18/11, từ khắp mọi nơi trên đất nước Indonesia đều hướng về ‘chảo lửa’ Bung Karno. Với tâm điểm trận bán kết giữa đội chủ nhà U23 Indonesia gặp U23 Việt Nam, rất đông cổ động viên đã xếp hàng đứng đợi các quầy vé mở cửa. Để có được hai tấm vé, người dân Indonesia chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân.
U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam.

Không thể đánh bại U23 Malaysia để gặp đối thủ yếu hơn U23 Myanmar nên chủ nhà Indonesia phải sớm đụng U23 Việt Nam. Trận đấu được hứa hẹn là vô cùng kịch tính, hấp dẫn và thu hút được rất nhiều kênh thông tin của khu vực Đông Nam Á. “Đây có thể khẳng định là trận đấu đáng xem nhất của môn bóng đá tại SEA Games 26”, Thai Football nhận xét. Jakarta Post thì cho biết: “Vé của các quầy gần như đã cháy, chỉ còn vé bán ngoài của dân phe vé”.


Được biết giá vé bán tại quầy của Ban tổ chức rẻ hơn ở Việt Nam rất nhiều. Một chỗ ngồi ở khu vực cửa số 4 (như khán đài C, D ở Việt Nam) sân Gelora Bung Karno chỉ được bán với giá 50.000 rupiah, tương đương khoảng 120.000 đồng Việt Nam. Vé vào các khu khán đài đẹp (kiểu khán đài A, VIP ở Việt Nam) được bán từ mức 100.000 rupiah trở lên, tức dao động từ 250.000 - 400.000 đồng Việt Nam.

Trước trận đấu với Việt Nam, trợ lý HLV Aji Santonro lý giải về thất bại của U23 Indonesia trước U23 Malaysia: “Thực ra trong trận đấu gặp U23 Malaysia chúng tôi đã không sử dụng đội hình mạnh nhất. Chúng tôi muốn đảm bảo lực lượng cho vòng bán kết”. Không thắng được U23 Malaysia, đánh mất ngôi đầu bảng và phải gặp U23 Việt Nam sớm hơn dự định, chủ nhà Indonesia đang chịu một số áp lực về tâm lý.

Hy vọng rằng, U23 Việt Nam sẽ biết phát huy thế mạnh của mình và khai thác điểm yếu của đối phương để có mặt tại trận chung kết của SEA Games 26.
Đức Long