Đoàn Việt Nam đã có Huy chương Vàng thứ 15

13/11/2011 17:06
Anh Thy
(GDVN) - Một ngày thành công của Thể thao Việt Nam được kéo dài khi Bơi lội và Điền kinh giành được những tấm HCV muộn.
VĐV Hoàng Quý Phước. Ảnh: TNO
VĐV Hoàng Quý Phước. Ảnh: TNO

Vào lúc 18h50, VĐV Hoàng Quý Phước đã giành HCV đầu tiên cho Bơi lội Việt Nam ở nội dung 100m bơi bướm. Thành tích của Phước là 53 giây 07 cũng giúp VĐV này đạt chuẩn B để dự Olympic London 2012.

Huy chương Bạc thuộc về Glen Victor của chủ nhà Indonesia (thành tích 53 giây 17) và Huy chương Đồng được trao cho Joseph Isaac Schoo (Singapore, 53 giây 18).

Vào lúc 19h, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục gặt hái Huy chương cho Bơi lội Việt Nam. Ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, Ánh Viên đạt thành tích 4 phút 54 giây 65. VĐV giành HCV là Natthanan Junkrajang của Thái Lan với thành tích 4 phút 50 giây 88, bỏ xa Ánh Viên. VĐV người Indonesia giành HCĐ.
VĐV nữ Dương Thị Việt Anh. Ảnh: TNO
VĐV nữ Dương Thị Việt Anh. Ảnh: TNO

Ở môn nhảy cao, VĐV nữ Dương Thị Việt Anh cũng giành Huy chương Vàng vào lúc 19h05 chiều nay. Thành tích của chị là 1m90. Người đoạt HCĐ nội dung này cũng là một VĐV của đoàn Việt Nam, Phạm Thị Diễm, với thành tích 1m87. Cùng có thành tích 1m87 nhưng Wanida Boonwan (Thái Lan) giành HCB.
Anh Thy