Hạ U.23 Singapore, U.23 Indonesia lộ mặt ứng viên vô địch

11/11/2011 16:10
Võ Hóa
(GDVN) - Sau khi dễ dàng vượt qua U.23 Campuchia với tỷ số 6-0, U.23 Indonesia tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại U.23 Singapore.
Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, U.23 Indonesia đã ngay lập tức tràn lên sân của đối thủ. Đội chủ nhà có khởi đầu vô cùng thuận lợi, ngay phú thứ 3 của trận đấu, tiền đạo Patrich có pha thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền của đồng đội, dứt điểm mở tỷ số của trận đấu.
U.23 Indonesia khẳng định sức mạnh với 2 trận thắng liên tiếp.
U.23 Indonesia khẳng định sức mạnh với 2 trận thắng liên tiếp.

Có được bàn thắng dẫn trước, tinh thần của U.23 Indonesia được đẩy lên rất cao, Patrich với thể lực sung mãn liên tục có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành U.23 Singapore.
Phút 15, Patrich tiếp tục có cơ hội nhưng cú đứt điểm của anh lại không thể chiến thắng được thủ môn U.23 Singapore.


Phút 20, U.23 Singapore chịu một mất mát rất lớn, hậu vệ Neil Vanu nhận thẻ đỏ trực tiếp do có hành động đánh nguội đối với hậu vệ của U.23 Indonesia.
Việc thi đấu thiếu người khiến cho U.23 Singapore không có được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hermansyah.
Phút 34, tiền đạo Bonai của U.23 Indonesia có một pha độc diễn kỹ thuật và dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Izwan, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Hiệp đấu đầu tiên, thủ thành Hermansyah của Indonesia là người thi đấu nhàn nhã nhất, anh gần như không phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm nào bên phía các chân sút U.23 Singapore.
Thế trận hiệp 2 cũng không có gì thay đổi, U.23 Indonesia vẫn là đội có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 49, tiền đạo Patrich có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng anh lại khống chế không thành công.
Phút 53, U.23 Singapore mới có cơ hội đầu tiên, tiền vệ Nizam có pha vuốt bóng rất nhanh ngay vạch 16m50, thủ môn Hermansyah đã phải tung người hết cỡ mới đẩy được bóng ra.
Phút 65, Patrich có pha đá phạt rất đẹp ở ngay vạch 16m50, rất may cho U.23 Singapore là bóng lại tìm đến vị trí của thủ môn Izwan.
Phút 76, Bonai có pha đột phá dũng mãnh bên hành lang cánh trái và tạt bóng vào trong, đáng tiếc Patrich lại không thể tận dụng được.
Phút 86, đội trưởng bên phía U.23 Singapore đã có một pha sút phạt khá hiểm hóc, đáng tiếc bóng lại đập cột dọc bay ra ngoài. 
Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, đánh bại U.23 Singapore với tỷ số 2-0, U.23 Indonesia đã có 6 điểm vươn lên dẫn đầu bảng A và tràn trề cơ hội lọt vào vòng bán kết.
Võ Hóa