SEA Games 26: Sau ngày bùng nổ, Đoàn Việt Nam có 44 HCV

16/11/2011 11:00
Võ Hóa - Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Bắn súng, đấu kiếm, taekwondo, vật, thể dục dụng cụ, Vovinam, Điền kinh giành 18 tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam...


Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại ngày thi đấu 15/11 với tổng cộng 44 HCV, 46 HCB, 52 HCĐ, tạm thời xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp Huy chương, xếp sau các Đoàn Indonesia (76 HCV) và Thái Lan (48 HCV).

Ngày mai, Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nóng hổi nhất về kết quả thi đấu của Đoàn TTVN và bảng tổng sắp Huy chương đến với bạn đọc.

Clip các VĐV điền kinh Việt Nam xuất sắc đoạt HCV:

> Đình Cương làm 'chim mồi' cho Dương Văn Thái 'gặt Vàng'

> Xem những bước chạy thần tốc của Trương Thanh Hằng

* 23h: Pencak Silat Việt Nam giành thêm 2 HCB ở nội dung biểu diễn quyền Seni đồng đội nữ và nội dung biểu diễn quyền Seni đồng đội nam.

Bảng tổng sắp Huy chương tính đến hết ngày 15/11.
Bảng tổng sắp Huy chương tính đến hết ngày 15/11.
* 22h15: Pencak Silat tiếp tục có thêm chiếc HCB thứ 3 ở nội dung biểu diễn quyền Seni đôi nữ của bộ đôi Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị Lan (553 điểm), HCV vẫn thuộc về bộ đôi của chủ nhà Ketut Wilantri và Dwi Yanti (570 điểm).
44 tấm HCV của Đoàn thể thao Việt Nam

Ngày 15/11:

44. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy ngựa nữ)

43. Nguyễn Hà Thành (TDDC, xà kép)

42. Phạm Phước Hưng (TDDC, xà đơn nam)

41. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, cầu thăng bằng)

40. Dương Văn Thái (Điền kinh, 800m nam)

39. Nguyễn Tuấn Đạt (TDDC, nhảy ngựa)

38. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 800m nữ)

37. Đào Xuân Cường (Điền kinh, vượt rào 400m nam)

36. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, xà lệch)

35. Đặng Nam (TDDC, vòng treo)

34. Nguyễn Duy Khánh (Vovinam, đối kháng nam 60kg)

33. Hoàng Cường (TDDC, thể dục tự do nam)

32. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, tự do đơn môn)

31. Nguyễn Văn Dực (Vật, cổ điển hạng cân 120kg nam)

30. Trần Thị Diệu Ninh (Vật, tự do hạng cân 59kg nữ)

29. Hà Thị Nguyên (Taekwondo, đối kháng hạng dưới 73kg nữ)

28. Nguyễn Thị Tươi (Đấu kiếm, kiếm liễu nữ)

27. Trần Quốc Cường (Bắn súng, 50m tự chọn nam)

Ngày 14/11:

26. Nguyễn Trường Giang (Ném lao)

25. Trần Huệ Hoa (Nhảy 3 bước nữ)

24. Trần Khánh Trang (Vovinam, hạng dưới 50kg nữ)

23. Võ Nguyên Linh (Vovinam, hạng dưới 55kg nam)

22. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, toàn năng nữ)

21. Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường, Phan Ngọc Tới và Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam, biểu diễn đòn chân đồng đội nam)

20. Khổng Văn Khoa (Vật, hạng cân dưới 74kg)

19. Trần Thị Len (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ)

18. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, súng ngắn hơi 10m Nam)

Ngày 13/11:

17. Vũ Văn Huyện (Điền kinh, 10 môn phối hợp)

16. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 1500m nữ)

15. Dương Thị Việt Anh (Điền kinh, nhảy cao)

14. Hoàng Quý Phước (Bơi lội, bơi bướm 100m nam)

13. Đinh Thị Như Quỳnh (Đua xe đạp, băng đồng)

12. Lê Bích Phương (Karatedo, hạng cân 55kg nữ)

11. Nguyễn Lệ Dung (Đấu kiếm)

10. Hà Minh Thành (Bắn súng, súng ngắn bắn nhanh cự ly 25m)

09. Vũ Thành Hưng (Bắn súng, súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m)

08. Nguyễn Thành Quang (Canoeing, K 200m)

07. Nguyễn Thị Thanh Phúc (Điền kinh, đi bộ 20 km nữ)

Ngày 12/11:

06. Nguyễn Hà Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt và Hoàng Cường (TDDC, đồng đội nam)

05. Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng hạng 50 kg nữ)

04. Dương Thành Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân dưới 74kg nam)

03. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)

02. Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam - nữ)

01. Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)
* Cập nhật lúc 22h: Các VĐV Pencak Silat Việt Nam đã đoạt được một số Huy chương. Ở nội dung biểu diễn quyền Seni đơn nữ, Nguyễn Thị Thúy đạt HCB với 447 điểm, HCV thuộc về Tuti Winarni của chủ nhà Indonesia (456 điểm). Hoàng Quang Trung cũng chỉ có HCB ở nội dung biểu diễn quyền Seni đơn nam với (453 điểm), xếp sau đại chiện chủ nhà Eko Wahyudi (457 điểm).
Pencak Silat là môn sở trường của Đoàn Indonesia. Mục tiêu Đoàn chủ nhà ở môn võ này là 10 - 12 HCV nên chuyện VĐV Việt Nam bị xử ép là khó tránh khỏi. Đoàn Việt Nam vẫn có 7 VĐV lọt vào chung kết nội dung đối kháng (thi đấu ngày 17/11), bao gồm Võ Duy Phương (hạng 55kg nam), Nguyễn Hương Xuân (hạng cân 55kg nữ), Trần Văn Toàn (hạng 65kg nam), Nguyễn Duy Chiến (hạng 70kg nam), Lê Đăng Minh (hạng 90kg nam) và Trần Thị Luyến (hạng 75kg nữ). Tuy nhiên, hi vọng giành HCV là không nhiều.

* 19h25: Vũ Thị Hương tiếp tục gây thất vọng, tại nội dung tiếp sức 4x100m nữ, "nữ hoàng tốc độ" Việt Nam là người chạy cuối cùng trong đội 4 người (Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Ngọc Phượng và Vũ Thị Hương) nhưng cô đã thi đấu không tốt nên chỉ cán đích ở vị trí thứ 3, chấp nhận tấm HCĐ. 4 VĐV Thái Lan giành HCV nội dung này.


Vũ Thị Hương cùng đội chạy tiếp sức 4x100 khiến ngày vui của Điền kinh VN không trọn vẹn.

* 19h10: Phạm Phước Hưng tiếp tục ngày thi đấu chói sáng, giành HCV nội dung xà đơn nam với thành tích 14,200 điểm. Phước Hưng bằng điểm với một VĐV của chủ nhà Indonesia và BTC quyết định cả hai đều được trao HCV. Đây là tấm HCV thứ 44 của Đoàn TTVN và là HCV thứ 18 ngày hôm nay. 15/11 là ngày thi đấu thành công nhất của Đoàn Việt Nam ở Đại hội lần này.
Phước Hưng liên tụng giành HCV. Ảnh: TTVH
Phước Hưng liên tụng giành HCV. Ảnh: TTVH

* 19h05: VĐV Nguyễn Văn Hùng đã mang về tấm HCV Điền kinh ở nội dung nhảy xa 3 bước. Thành tích của Hùng là 16m39.

VĐV Nguyễn Văn Hùng giành HCV nhảy xa 3 bước. Ảnh: Bóng đá +
VĐV Nguyễn Văn Hùng giành HCV nhảy xa 3 bước. Ảnh: Bóng đá +

*19h00: Số HCV của Đoàn Việt Nam hiện là 42, với 16 HCV giành được ngày hôm nay.

* 18h45: Điền kinh lại lập công. Dương Văn Thái giành HCV 800m nam.

Đình Cương và Văn Thái đã phối hợp rất tốt. Ảnh: Bóng đá +
Đình Cương và Văn Thái đã phối hợp rất tốt. Ảnh: Bóng đá +

Điền kinh Việt Nam đã có HCV thứ 9 tại Đại hội. Tại SEA Games 2009, số HCV của Điền kinh Việt Nam chỉ là 7 và đó cũng là kỳ SEA Games mà Điền kinh Việt Nam thi đấu tốt nhất, trước SEA Games lần này.

* 18h30: Tại môn điền kinh, VĐV Trương Thanh Hằng đã thi đấu rất xuất sắc ở nội dung 800m nữ để rồi cán đích đầu tiên để mang về tấm HCV thứ 41 cho Đoàn TTVN. Thanh Hằng đã giành HCV thứ hai tại Đại hội lần này. Thành tích của chị trên đường chạy 800m là 2'02"65.

Phan Thị Hà Thanh quá xuất sắc. Ảnh: TTVH
Phan Thị Hà Thanh quá xuất sắc. Ảnh: TTVH

* 18h 20: Liên tiếp hai tấm HCV thứ 39, 40 cho Đoàn Việt Nam, đều của Thể dục dụng cụ: Ở nội dung cầu thăng bằng, Đỗ Thị Ngân Thương đã giành được 12,3 điểm, đoạt HCV, Phan Thị Hà Thanh đạt 12,05 điểm - HCB.

Ngay sau đó vài phút, xà kép nam cũng lập công. VĐV Nguyễn Hà Thành với 15,5 điểm đã giành HCV còn Phạm Phước Hưng đạt thành tích 15,3 điểm, giành HCB.

* 18h15: VĐV Tuấn Đạt (Thể dục dụng cụ) giành 15,925 điểm nội dung nhảy chống nam, đoạt Huy chương Vàng thứ 7 của Thể dục dụng cụ, cũng là HCV thứ 38 của Đoàn TTVN. Như vậy, Đoàn Việt Nam đã có tổng cộng 38 HCV.

Xuân Cường góp sức vào thành công của Điền kinh VN. Ảnh: TTVH
Xuân Cường góp sức vào thành công của Điền kinh VN. Ảnh: TTVH

17h30: Đoàn TTVN tiếp tục đón nhận tin vui ở môn điền kinh khi VĐV Đào Xuân Cường giành tấm HCV ở nội dung 400m rào nam với thành tích 51"45.

Đây là HCV thứ 37 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

* 17h00: Thể dục dụng cụ liên tiếp báo tin vui, VĐV Ngân Thương (nội dung xà lệch) và VĐV Phạm Phước Hưng đã đưa đưa về cho Đoàn TTVN 2 HCV, nâng tổng số HCV của chúng ta lên thành 36.

Ngân Thương xuất sắc đoạt HCV. Ảnh: Bóng đá +
Ngân Thương xuất sắc đoạt HCV. Ảnh: Bóng đá +

Phạm Phước Hưng với bài thi vòng treo đã đạt được số điểm 15.050, giành HCV. Cùng ở nội dung này, Đặng Nam đã đạt số điểm 14.975 và giành HCB.

Ở nội dung xà lệch, Ngân Thương thi đấu cực kỳ xuất sắc và giành 12,9 điểm, đem về chiếc HCV thứ 4 cho tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trong ngày hôm nay.

Như vậy, Thể dục dụng cụ đã có 6 HCV tại SEA Games 26, trong tổng số 36 HCV tính đến thời điểm 17h của Đoàn Việt Nam. Trong buổi chiều nay, TTVN đã có 10 HCV nhưng con số đó chắc chắn sẽ còn tăng thêm khi Thanh Hằng, Đình Cương... bước vào thi đấu.

* 16h55: Tuyển bi sắt Việt Nam gồm 2 VĐV Huỳnh Công Tâm và Nguyễn Văn Dũng đã thất bại tuyển Campuchia trong trận chung kết và đành chấp nhận với tấm HCB.

*16h50: Vovinam tiếp tục mang vinh quang về cho Đoàn TTVN với tấm HCV của VĐV Nguyễn Duy Khánh. Duy Khánh đã vượt qua đối thủ người Campuchia, Lim Paov Hong Yan ở nội dung đối kháng nam hạng cân 60kg. Cũng ở môn Vovinam, VĐV Bình Khắc Nguyên giành HCB ở nội dung biểu đơn nam.

Duy Khánh đoạt HCV hạng cân 60kg. Ảnh: TNO
Duy Khánh đoạt HCV hạng cân 60kg. Ảnh: TNO

Tính đến 16h50 chiều nay, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 8 tấm HCV, nâng tổng số HCV lên con số 34.

* 16h40: Hiện nay, tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 26 đang diễn ra trận đấu giữa U.23 Myanmar và U.23 Đông Timor. Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm thời là 1-0 tạm nghiêng về U.23 Myanmar.

Nếu tỷ số này được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc thì U.23 Myanmar sẽ vượt qua U.23 Việt Nam để chiếm ngôi đầu bảng với 13 điểm, đẩy đoàn quân của HLV Falko Goetz vào thế buộc phải thắng trong trận đấu với U.23 Lào sau đây 2 ngày, nếu không U.23 Việt Nam gần như sẽ phải gặp chủ nhà U.23 Indonesia trong trận bán kết.

Hà Thanh tiếp tục gặt hái HCV.
Hà Thanh tiếp tục gặt hái HCV.

* 15h50: Thêm 2 tấm HCV ở môn Thể dục dụng cụ của các VĐV Phan Thị Hà Thanh (nội dung nhảy chống đơn môn nữ) và Hoàng Cường (thể dục tự do đơn môn nam).

* 15h30: Vật giành HCV thứ 2 trong buổi chiều 15/11 do công của Nguyễn Văn Dực ở nội dung vật cổ điển hạng 120kg nam. Hạng cân này chỉ có 3 VĐV tham gia nên sau khi thắng Robertson Torres (Philippines) và Chum Chivinn (Campuchia), Nguyễn Văn Dực đã đoạt HCV thứ 5 trong ngày và là HCV thứ 3 của môn Vật.

* 15h25: Vật giành HCV thứ 30 cho Đoàn Việt Nam. Người lập công là VĐV Trần Thị Diệu Ninh ở hạng cân dưới 55kg. Diệu Ninh đã xuất sắc thắng ngược 6-4 dù bị đối thủ dẫn trước 3-1 trong hiệp 1 và liên tục bị trọng tài xử ép.

Diệu Ninh giành HCV dù liên tục bị trọng tài xử ép. Ảnh: Bóng đá +
Diệu Ninh giành HCV dù liên tục bị trọng tài xử ép. Ảnh: Bóng đá +

* 15h15: VĐV Dương Thị Lan đã thất bại trong trận chung kết môn vật tự do hạng 59kg nữ trước đối thủ Thái Lan, chấp nhận giành HCB. Cùng thời điểm này, Pencat Silat cũng đã có được những tấm Huy chương đầu tiên. 4 VĐV Nguyễn Thị Giang hạng 60kg nữ, Trần Ngọc Vũ Minh hạng 50kg nam, Nguyễn Bá Trình hạng 65kg nam và Phạm Văn Tỉ hạng 75kg nam đều giành HCĐ.

* 15h00: HCV thứ 29 cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Trận chung kết taekwondo hạng cân dưới 73kg đã kết thúc với chiến thắng thuộc về VĐV Hà Thị Nguyên. Mặc dù đối thủ người Campuchia Sorn Davim đã liên tục dùng tiểu xảo để kéo dài trận đấu đến hiệp phụ, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh vượt trội, Hà Thị Nguyên đã xuất sắc ghi điểm quyết định tại hiệp phụ để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, mang về cho Đoàn TTVN tấm HCV quý giá. Đây là tấm HCV thứ 3 của TTVN trong buổi chiều hôm nay.

Hà Thị Nguyên (võ phục xanh) giành HCV thứ 29 cho TTVN. Ảnh: Bóng đá +
Hà Thị Nguyên (võ phục xanh) giành HCV thứ 29 cho TTVN. Ảnh: Bóng đá +

* 14h50: Niềm vui của TTVN. VĐV Nguyễn Thị Tươi đã giành HCV ở nội dung kiếm liễu nữ. Đối thủ của Tươi trong trận chung kết chính là đồng đội Lê Thị Bích. Bích để thua và đoạt HCB.

VĐV Nguyễn Thị Tươi.
VĐV Nguyễn Thị Tươi.
* 14h45: Đang diễn ra trận chung kết taekwondo hạng cân 73 kg giữa VĐV Hà Thị Nguyên gặp VĐV Sorn Davin người Campuchia. Hiệp 1 kết thúc mặc dù đối thủ bị chấn thương nhưng võ sĩ Hà Thị Nguyên vẫn bị dẫn trước với tỉ số 1-1. Bước sang hiệp 2, Hà Thị Nguyên đã thi đấu xuất sắc để gỡ hòa điểm số.

* 14h40: VĐV Vũ Thành An đã mang về cho Đoàn TTVN một HCB ở nội dung kiếm chém nam sau khi Thành An để thua đối thủ người Philippines trong trận chung kết với tỷ số sát nút 14-15.
Trần Quốc Cường (trái) chia vui cùng Hoàng Xuân Vinh.
Trần Quốc Cường (trái) chia vui cùng Hoàng Xuân Vinh.

* 13h30: Tin vui mà chúng tôi vừa nhận được, Đoàn TTVN đã có được chiếc HCV đầu tiên trong ngày hôm nay, người lập công lớn là VĐV Trần Quốc Cường ở nội dung 50m súng ngắn nam, Cường đã giành được 650,7 điểm. Cũng tại môn bắn súng nội dung này còn có thêm 1 HCB của VĐV Hoàng Xuân Vinh với thành tích 640,9 điểm.

Lão tướng Hoàng Xuân Vinh đoạt HCB.
Lão tướng Hoàng Xuân Vinh đoạt HCB.
Sau 6 loạt bắn, xạ thủ Quốc Cường giành được 557 điểm (93, 96, 90, 90, 94, 94), dẫn đầu trong số 13 VĐV tranh tài, còn Hoàng Xuân Vinh chỉ có 543 điểm (95, 91, 90, 90, 88, 89), xếp sau  Maung Kyu của Myanmar (548 điểm) và Jakkrit Panichpatikum của Thái Lan (544 điểm). Nhưng loạt bắn chung kết, Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành tới 97,9 điểm để đoạt HCB với tổng số điểm 640,9. Quốc Cường cũng giành được 93,7 điểm, đủ để có HCV. HCĐ thuộc về VĐV Maung Kyu của Myanmar.
Bảng tổng sắp Huy chương, tính đến 13h40 hôm nay (15/11).
Bảng tổng sắp Huy chương, tính đến 13h40 hôm nay (15/11).

* 13h15: Taekwondo, Trần Nguyễn Quốc Đạt hạng cân dưới 63kg và Đặng Quang Đức hạng cân trên 87kg đều nhận thất bại ở tứ kết và bán kết. Nhưng Taekwondo vẫn còn cơ hội đem vàng về cho TTVN khi VĐV Hà Thị Nguyên sẽ vào chơi trận chung kết hạng cân dưới 73kg gặp đối thủ người Campuchia, Sorn Davin, lúc 14 giờ chiều nay.

* Trong buổi sáng hôm nay những bộ môn có sự tham gia của Đoàn TTVN đều là không phải là môn thế mạnh, chính vì thế chúng ta đã không có thêm được tấm HCV nào. Buổi chiều chắc chắn sẽ là một buổi thi đấu sôi nổi của TTVN khi các môn thế mạnh của chúng ta sẽ bước vào tranh các trận chung kết như: Vật, Vovinam, điền kinh, teakwondo. Những thông tin mới nhất về bảng tổng sắp huy chương của Đoàn TTVN sẽ được Giáo dục Việt Nam cập nhật liên tục.

* Tính đến 12h trưa nay,
Đoàn TTVN chưa giành thêm được Huy chương nào. Tuy nhiên, các trận chung kết sẽ diễn ra vào chiều nay ở rất nhiều môn thi đấu và Đoàn Việt Nam có thể giành thêm 10 HCV trong ngày hôm nay.

* 9h50:
Tại nội dung bơi ngửa 100m ếch nam, 2 VĐV Hoàng Quý Phước và Trần Duy Khôi đã thi đấu không thành công. Trần Duy Khôi cán đích ở vị trí thứ 10, Hoàng Quý Phước đứng ở vị trí thứ 11. Với thành tích này, 2 VĐV của Việt Nam đã không thể bước vào thi đấu vòng chung kết để tranh chấp huy chương.

Hoàng Quý Phước không thành công ở nội dung bơi ngửa.
Hoàng Quý Phước không thành công ở nội dung bơi ngửa.

* Ngày thi đấu 15/11, Đoàn Việt Nam sẽ ra quân 24 môn, trong đó có 10 môn tranh chấp HCV. Sau 2 ngày liên tiếp gặt hái được tất cả 26 HCV, 29 HCB, 35 HCĐ, hy vọng ngày hôm nay tiếp tục là một ngày thi đấu tuyệt vời nữa của thể thao Việt Nam.

Hôm nay, Thanh Hằng có thể giành HCV thứ hai.
Hôm nay, Thanh Hằng có thể giành HCV thứ hai.
Vovinam hy vọng sẽ tiếp tục mang vàng về cho TTVN.
Vovinam hy vọng sẽ tiếp tục mang vàng về cho TTVN.
Nội dung thi đấu của Đoàn TTVN ngày 15/11:

Điền kinh: 5.000 m nam (Nguyễn Văn Lai), 800 m nữ (Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo), 800 m nam (Nguyễn Đình Cương, Dương Văn Thái), 400 m rào nữ (Nguyễn Thị Huyền), chạy 4x100 m nam, nữ.

Bơi lội: Vòng loại và chung kết 400 m tự do nam (Phạm Thanh Nguyên), 800 m tự do (Nguyễn Hữu Việt), 50 m tự do nữ (Trần Tâm Nguyện), 100 m ếch nữ (Lê Thị Việt Trinh), 200 m bướm nam (Võ Thái Nguyên), 100 m ngửa nam (Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi).

Nhảy cầu: 3 m nữ cầu cứng.

Bắn cung: Toàn năng nữ, nam.

Bắn súng: 10 m súng trường nữ (Thẩm Thúy Hồng, Nguyễn Thị Phương).

Billiards: Vòng 1, 2 và bán kết nội dung carom 1 băng (Mã Minh Cẩm).

Thể dục dụng cụ: Chung kết đơn môn nam, nữ.

Cờ vua: Vòng 7, 8 cờ tiêu chuẩn châu Á (Nguyễn Huỳnh Minh Huy), cờ tướng (Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Dũng) và cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ (Đào Thiên Hải - Nguyễn Thị Thanh An).

Xe đạp: 25 km tính giờ nữ, 50 km tính giờ nam.

Bi sắt: Chung kết đôi nam, đôi nữ.

Silat: Chung kết 4 nội dung quyền, 2 nội dung đối kháng.

Dù lượn: Vòng loại các nội dung.

Taekwondo: Vòng loại và chung kết hạng cân 63 kg nam (Nguyễn Quốc Đạt) và 53 kg nữ (Đoàn Thị Hương Giang).

Bóng bàn: Chung kết đôi nam, đôi nữ. Vòng 1, 2 đơn nam, đơn nữ.

Đấu kiếm: Chung kết kiếm liễu, kiếm chém nam, nữ.

Bóng chuyền: Nữ VN gặp Đông Timor (12 giờ), nam VN gặp Campuchia (18 giờ).

Quyền Anh: Thi đấu vòng loại các hạng cân nam.

Vật: Vòng loại và chung kết các hạng cân vật tự do nữ 55 kg, 59 kg và 2 hạng cân còn lại của vật cổ điển 120 kg, 84 kg nam.

Vovinam:  Vòng loại và chung kết 2 hạng cân 55 kg nam và 50 kg nữ.

Rowing: Vòng loại và chung kết 2 nội dung còn lại.
Võ Hóa - Nguyễn Đỉnh