50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 1)

09/06/2011 08:08
(GDVN) - Mùa hè 2011 báo hiệu nhiều vụ chuyển nhượng nóng bỏng với những mặt hàng rất có chất lượng khắp thế giới.

(GDVN) - Mùa hè 2011 báo hiệu nhiều vụ chuyển nhượng nóng bỏng với những mặt hàng rất có chất lượng xuất hiện trên khắp châu Âu và Nam Mỹ.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, sẽ hiếm có chuyện một bản hợp đồng bom tấn cỡ Cristiano Ronaldo xảy ra trong hè 2011. Tuy nhiên trên thị trường chuyển nhượng hiện tại có rất nhiều tài năng sáng giá đang chơi ở nhiều giải đấu và cho các CLB khác nhau. Hãy cùng điểm mặt 50 cái tên được coi là đáng chú ý nhất trong mùa hè 2011 này.

1. Pablo Osvaldo (25 tuổi, Espanyol, Argentina)

Nhanh, mạnh mẽ, quyết liệt trên sân và sở hữu một khả năng dứt điểm đáng nể, Osvaldo được coi là một trong những trụ cột quan trọng của Espanyol sau thời của cựu danh thủ Raul Tamudo.

Giá: 15 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: Fulham, Tottenham

Pablo Osvaldo (phải) thống lĩnh hàng công Espanyol.
Pablo Osvaldo (phải) thống lĩnh hàng công Espanyol.

2. Ashley Young (25 tuổi, Aston Villa, Anh)

Dù mùa giải này Aston Villa suýt phải gia nhập cuộc đua trụ hạng nhưng Young vẫn chơi xuất sắc và ghi cho mình 10 bàn thắng. Dù vậy có thể quãng thời gian ở lại Villa Park của anh không còn dài vì sự hấp dẫn của cơ hội được chơi tại đấu trường châu Âu của những ông lớn.

Giá: 15 triệu

Ashley Young.
Ashley Young.

Đối tượng theo đuổi: Liverpool, MU

3. Fernando Llorente (23 tuổi, Athletic Bilbao, Tây Ban Nha)

Một nhân vật giờ đã trở nên quen mặt ở ĐTQG xứ Bò tót, Llorente được cả châu Âu nhận ra bởi chiều cao đáng nể 1m95 của mình. Với kỹ thuật đánh đầu siêu việt cùng bản năng săn bàn, “Vua sư tử” đã được Real Madrid cùng không ít ông lớn khác liên hệ từ hơn nửa năm nay.

Giá: 30 triệu

Đối tượng theo đuổi: Liverpool, Tottenham, Real Madrid.

Fernando Llorente (trái) khiến châu Âu phải chú ý bởi chiều cao 1m95
Llorente (trái) khiến châu Âu phải chú ý bởi chiều cao 1m95.

4. Alexander Pato (21 tuổi, AC Milan, Brazil)

Đang được coi là tài năng trẻ đắt giá nhất thế giới, Pato đã là trụ cột khó có thể thay thế trên hàng công AC Milan. Đã ở Milan từ năm 2007, Pato có thể sẽ mong muốn tìm nơi “đổi gió” và Chelsea sẽ là địa điểm lý tưởng, nơi đang diễn ra cuộc cách mạng làm mới đội hình già nua.

Giá: 30 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: Chelsea

Pato liệu có muốn
Pato liệu có muốn "đổi gió"?

5. Gary Cahill (25 tuổi, Bolton, Anh)

Tương lai của hàng thủ ĐT Anh. Đã được biết tới từ khi còn khoác áo Portsmouth, Cahill đã nhanh chóng trưởng thành và tiến bộ về mọi mặt từ khi gia nhập sân Reebok 3 năm trước. Cả Man City và Arsenal đều sẵn sàng trả tiền tấn để sở hữu anh.

Giá: 20 triệu

Đối tượng theo đuổi: Man City, Arsenal

Gary Cahill (áo trắng) sẽ sớm kế nhiệm Rio Ferdinand và John Terry ở ĐT Anh
Gary Cahill (áo trắng) sẽ kế nhiệm Rio Ferdinand và John Terry ở ĐT Anh.

6. Juan Mata (23 tuổi, Valencia, Tây Ban Nha)

Tình hình tài chính khó khăn ở Valencia có thể khiến không ít ông lớn nhảy vào để được sở hữu “tài sản” giá trị nhất trong đội hình của “Bầy dơi”. Theo tin đồn thì điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền vệ cánh này là 60 triệu euro (40 triệu bảng), tuy nhiên chắc chắn anh sẽ ra đi với một số tiền rẻ hơn và hợp lý hơn.

Giá: 25 triệu

Đối tượng theo đuổi: Man City, MU, Liverpool

Juan Mata
Juan Mata.

7. Eljero Elia (24 tuổi, Hamburg, Hà Lan)

Nổi danh trong màu áo FC Twente khi còn ở quê hương, Elia nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ một loạt các đại gia Italia nhờ tốc độ chẳng thua gì Gareth Bale cùng phong độ ấn tượng của anh ở Hamburg. Mới có mâu thuẫn với BLĐ của đội bóng, nhiều khả năng Elia sẽ ra đi để tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Champions League.

Giá: 17 triệu

Đối tượng theo đuổi: Milan, Inter, Juventus

Eljero Elia (áo trắng) được các đại gia nước Ý săn đón
Eljero Elia (áo trắng) được các đại gia nước Ý săn đón.

8. Alex Song (23 tuổi, Arsenal, Cameroon)

Là một trong những sản phẩm thành công của chính sách trẻ hóa do Arsene Wenger đề xướng, Song cùng với Wilshere giờ là “cạ cứng” ở tuyến giữa của The Gunners với vai trò đánh chặn đã được thừa nhận. Đã có tin đồn rằng anh trở thành mục tiêu săn đuổi của Inter Milan, dù rằng điều này khó xảy ra bởi Arsene Wenger nếu có bán ai cũng sẽ không bán Song.

Giá: 15 triệu

Đối tượng theo đuổi: Inter

Alex Song (phải)
Alex Song (phải).

9. Gregory Van der Wiel (23 tuổi, Ajax, Hà Lan)

Đã lọt vào danh sách cần quan tâm của các đại gia sau khi giành ngôi Á quân World Cup, Van der Wiel tiếp tục gây ấn tượng khi giúp Ajax đăng quang ở giải VĐQG mùa vừa qua sau 6 năm trắng tay. Là một hậu vệ cánh có thiên hướng tấn công, Wiel sẽ là sự lựa chọn không tồi cho bất cứ CLB nào có lối chơi pressing hoặc cần đến những cú đá cầu may từ xa để ghi bàn.

Giá: 15 triệu

Đối tượng theo đuổi: Man City, MU, Chelsea, Bayern Munich

Van der Wiel đã được nhiều CLB tiếp cận từ mùa hè 2010
Van der Wiel được nhiều CLB tiếp cận từ hè 2010.

10. Romelu Lukaku (18 tuổi, Anderlecht, Bỉ)

Ghi 31 bàn trong 61 trận kể từ khi chiếm một suất ở đội hình 1 của Anderlecht ở tuổi 16, “Drogba mới” rõ ràng không muốn tiếp tục để tài năng của mình bị trôi đi theo thời gian ở một môi trường không thuộc về bóng đá đỉnh cao. Sở hữu thể lực và lối chơi y hệt đàn anh người Bờ Biển Ngà, Lukaku là giải pháp đáng xem nhất đối với mọi CLB Premier League, trong đó có Chelsea.

Giá: 20 triệu

Đối tượng theo đuổi: Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man City, MU, Tottenham, Real Madrid, Milan

Romelu Lukaku (áo sậm)
Romelu Lukaku (áo sậm).

Đỗ Âu (tổng hợp)