50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 3)

10/06/2011 06:12
(GDVN) - Thị trường chuyển nhượng mùa hè như một lối thoát cho những ngôi sao lớn khỏi những CLB nhỏ, hoặc những ai muốn tìm miền đất lành để cứu rỗi sự nghiệp.

(GDVN) - Thị trường chuyển nhượng mùa hè như một lối thoát cho những ngôi sao lớn khỏi những CLB nhỏ, hoặc cho những ai muốn tìm miền đất lành để cứu rỗi sự nghiệp.

50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 1)

50 mục tiêu chuyển nhượng đáng chú ý nhất hè 2011 (kỳ 2)

Charlie Adam và Zlatan Ibrahimovic là những ví dụ. Adam đã chứng tỏ được khả năng chơi bóng cũng như làm thủ lĩnh của mình, và cái áo Blackpool giờ không còn phù hợp với anh nữa khi nó đã rơi tuột xuống Championship. Trong khi đó Ibrahimovic cùng nhiều cầu thủ khác sẵn sàng tận dụng 3 tháng hè để tìm tới một CLB mới để sự nghiệp của họ tiếp tục được tỏa sáng.

21. Charlie Adam (25 tuổi, Blackpool, Scotland)

1 trong 6 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa rồi. Adam được đánh giá cao nhờ đóng vai trò hạt nhân trong sơ đồ tấn công có phần “ngông cuồng” của tân binh lên hạng Blackpool. Giỏi trong những pha bóng cố định, Adam còn có khả năng dứt điểm từ tuyến 2 rất tốt, đóng góp quan trọng trong hơn 40 bàn thắng mà Blackpool ghi được.

Giá: 7 triệu

Đối tượng theo đuổi: Liverpool, MU

Charlie Adam
Charlie Adam.

22. Luka Modric (25 tuổi, Tottenham, Croatia)

Niềm cảm hứng ở trái tim của hàng tiền vệ Spurs, Modric dù không đô con lực lưỡng nhưng bù lại có kỹ thuật rất tốt và biết hòa nhập với lối chơi bóng kiểu Anh. Đang nằm trong danh sách mua sắm của MU và Barcelona.

Giá: 40 triệu

Đối tượng theo đuổi: Barcelona, Man City, MU

Luka Modric
Luka Modric.

23. Edison Cavani (24 tuổi, Napoli, Argentina)

26 bàn thắng trong 35 trận của Cavani suýt khiến Napoli đoạt Scudetto sau hơn 20 năm. Điều đó khiến đội bóng miền Nam đã phải ra giá 85 triệu bảng để đuổi khéo Man City trong tháng 1, nhưng điều đó không có nghĩa là các ông lớn sẽ thôi không “lượn lờ”.

Giá: 40 triệu

Đối tượng theo đuổi: Man City

Suýt nữa Edison Cavani giúp Napoli đoạt Scudetto sau hơn 20 năm
Suýt nữa Edison Cavani giúp Napoli đoạt Scudetto sau hơn 20 năm.

24. Gareth Bale (21 tuổi, Tottenham, xứ Wales)

Cho Maicon “hít khói” ở vòng knock-out Champions League và đóng góp tới gần 1/4 số bàn thắng mà Tottenham ghi được, Gareth Bale khiến nhiều cái đầu phải gật khi anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Việc Tottenham phải chơi ở Europa League mùa sau có thể sẽ khiến Bale cân nhắc tương lai của mình ở White Hart Lane.

Giá: 40 triệu

Đối tượng theo đuổi: Barcelona, Inter, Man City, MU, Milan, Real Madrid

alt
'Usain Bolt của bóng đá' muốn được chơi ở Champions League.

25. Ricky Alvarez (23 tuổi, Velez Sarfield, Argentina)

Tiền vệ kiến thiết xứ Tango này được biết đến không chỉ trong vai trò sáng tạo mà còn là một tiền đạo ảo đáng gờm. Được Arsenal và Roma liên hệ, việc tiếp theo mà Alvarez cần làm có lẽ là lựa chọn xem môi trường bóng đá nào sẽ giúp anh thành danh.

Giá: 12 triệu

Đối tượng theo đuổi: Arsenal, Roma

Ricky Alvarez (phải)
Ricky Alvarez (phải).

26. Leandro Damiao (21 tuổi, Internacional, Brazil)

Chân sút mới nổi của bóng đá Brazil này mới đây đã từ chối đề nghị trị giá 13 triệu bảng của Tottenham. Bởi anh biết rằng những màn trình diễn ấn tượng tại quê nhà đang khiến anh nhận được nhiều ánh mắt dõi theo từ các CLB ở La Liga, trong đó có nhà tân vô địch châu Âu Barcelona.

Giá: 13 triệu

Đối tượng theo đuổi: Barcelona, Tottenham, Benfica, Tottenham

Leandro Damiao vừa từ chối Tottenham để được tới La Liga
Leandro Damiao vừa từ chối Tottenham để được tới La Liga.

27. Raphael Varane (18 tuổi, Lens, Pháp)

Tuyển thủ U-21 Pháp chơi ấn tượng tại Ligue 1 đến nỗi anh đã khiến Sir Alex Ferguson phải xem xét và sau đó là cắt cử một trinh sát thân tín tới xem anh thi đấu. Điểm mạnh đáng nói nhất ở Varane chính là kỹ năng chống bóng bổng rất tốt, điều mà Fergie đang tìm kiếm để gia cố cho bộ tứ vệ MU.

Giá: 10 triệu

Đối tượng theo đuổi: MU

Raphael Varane (trái) là một giải pháp chống bóng bổng Sir Alex không thể bỏ qua
Raphael Varane (trái) là một giải pháp chống bóng bổng Sir Alex không thể bỏ qua.

28. Christopher Samba (27 tuổi, Blackburn, Pháp)

Nếu Arsene Wenger cần người có chiều cao tốt để bổ sung cho dàn pháo của ông, hãy nhắm ngay tới người đồng hương Samba. Không chỉ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chống bóng bổng và tổ chức phòng ngự, Samba còn là một tiền đạo đáng sợ nhờ khả năng “lấy thịt đè người” với hậu vệ đối phương. Điều quan trọng hơn cả là anh có đủ tố chất để làm một thủ lĩnh, điều mà Arsenal đã thiếu từ lâu nay ở hàng phòng ngự nói riêng và toàn đội nói chung.

Giá: 12 triệu

Đối tượng theo đuổi: Arsenal

Cần hậu vệ biết ghi bàn? Hãy đến với Christopher Samba
Cần hậu vệ biết ghi bàn? Hãy tìm Christopher Samba.

29. Zlatan Ibrahimovic (29 tuổi, Barcelona, Thụy Điển)

Là trụ cột trong thời gian chơi dưới dạng cho mượn ở Milan, nhưng Ibra sớm phải trở lại Nou Camp nơi mà vị trí của anh đã bị David Villa và Pedro, không chính thức, chiếm giữ. Chắc chắn chân sút cao kều sẽ ra đi, nhưng Milan chưa hẳn đã ngay lập tức có anh khi Man City của Roberto Mancini lẫn Real Madrid của Jose Mourinho đều sẵn sàng nhảy vào cạnh tranh.

Giá: 20 triệu

Đối tượng theo đuổi: Milan, Man City, Real Madrid

Nếu ở lại Nou Camp, có thể Ibra sẽ phải đá bóng qua Playstation
Nếu ở lại Nou Camp, Ibra lại phải đá bóng qua Playstation.

30. Emmanuel Adebayor (27 tuổi, Man City, Togo)

Cũng giống như Ibrahimovic, Adebayor đã có nửa mùa giải ở Bernabeu thành công và anh cũng hy vọng sớm được rời khỏi City of Manchester sau mùa hè này. Jose Mourinho chắc chắn muốn anh “full-time” với Real, và Roberto Mancini cũng muốn bán để gỡ lại tiền, nhưng vấn đề là Real mới đây lại chỉ chấp nhận chi có 7 triệu bảng.

Giá: 14 triệu

Đối tượng theo đuổi: Real Madrid

Jose Mourinho muốn có hẳn Emmanuel Adebayor, nhưng lại chỉ chịu trả nửa giá
Mourinho muốn có Adebayor, nhưng lại chỉ chịu trả một nửa giá.

Đỗ Âu (tổng hợp)