Người hùng Berlin 2006 tuyên bố giải nghệ

09/07/2011 23:05
(GDVN) - Trung vệ đội trưởng của nhà vô địch World Cup 2006 Italia đã chính thức tuyên bố kết thúc sự nghiệp vì chấn thương hành hạ.

(GDVN) - Trung vệ đội trưởng của nhà vô địch World Cup 2006 Italia đã chính thức tuyên bố kết thúc sự nghiệp vì chấn thương hành hạ.

Hậu vệ tài hoa này sau 1 năm thi đấu cho CLB Al Ahli (Dubai) đã được bác sĩ riêng cho biết anh không nên tiếp tục chơi bóng do chấn thương đầu gối có dấu hiệu tái phát và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp.

Danh thủ 37 tuổi khởi nghiệp tại Napoli năm 1988 và có 7 năm chơi bóng trong màu áo Parma với hơn 200 lần ra sân. Tuy nhiên anh được nhớ đến nhất khi thi đấu cho Inter, 2 giai đoạn cho Juventus và cho Real Madrid. Khoảnh khắc đỉnh cao của Cannavaro là khi anh, trong vai trò thủ lĩnh, nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2006 trong màu áo Thiên thanh.

Cannavaro giải nghệ và sẽ ở lại làm GĐTT tại Al Ahli
Cannavaro giải nghệ và sẽ ở lại làm GĐTT tại Al Ahli.

Với tài năng và lối chơi hào hoa hiếm có của một hậu vệ người Ý, Cannavaro đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới và Quả bóng Vàng châu Âu năm 2006 và trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử ĐT Ý, với 136 trận từ năm 1997 tới 2010. Cùng với đó là hơn 10 danh hiệu cá nhân khác nhau như Cầu thủ Italia xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A năm 2006, Trung vệ xuất sắc nhất Serie A 2 năm liên tiếp (2005, 2006)…

Trong buổi họp báo tuyên bố treo giày, Cannavaro cho biết: “Tôi rất buồn, bóng đá là mọi thứ với tôi. Nhưng thật không may là đầu gối của tôi lại không cho phép mình tiếp tục”.

Cannavaro giữ kỷ lục cầu thủ khoác áo ĐT Italia nhiều lần nhất
Cannavaro giữ kỷ lục cầu thủ khoác áo ĐT Italia nhiều lần nhất.


Nói về sự nghiệp của mình sau khi kết thúc 24 năm thi đấu, Cannavaro cho biết anh sẽ ở lại Al Ahli để đảm trách những vai trò mới. “Tôi dự định sẽ sống ở đây thêm ít nhất 3 năm nữa, trong vai trò Giám đốc Thể thao”.

Trong suốt cuộc đời cầu thủ của mình, Cannavaro đã từng vướng vào một số scandal của bóng đá Italia. Anh bị cho là đã được tiêm một chất kích thích trước trận chung kết UEFA Cup 1999, phản ứng dương tính trong một buổi kiểm tra năm 2009. Mặc dù vậy người đàn ông xứ Naples này vẫn có một sự nghiệp đáng kính nể với gần 800 trận ra sân ở mọi cấp độ.

Cannavaro tại Parma

Cannavaro tại Parma.

Tại Juventus
Tại Juventus.
Và Real Madrid
Và Real Madrid.
Cùng ĐT Italia vô địch Thế giới 2006
Cùng ĐT Italia vô địch Thế giới 2006.
Giành Quả bóng Vàng châu Âu năm 2006
Giành Quả bóng Vàng châu Âu năm 2006.
Và cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới
Và cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới năm ấy.

Đỗ Âu