23h ngày 10/6, bảng B EURO 2012: Ý - Tây Ban Nha

Điểm lại 5 cuộc đối đầu Ý - Tây Ban Nha trong quá khứ

10/06/2012 19:36
Thanh Xuân
(GDVN) - Ý và TBN đã gặp nhau 3 lần ở các kỳ EURO 1980, 1988, 2008 và 2 lần đụng nhau ở World Cup 1934 và 1994 với sự thắng thế của người Ý.
Trước trận đấu đêm nay, Ý và Tây Ban Nha đã diễn ra 5 cuộc đọ sức chính thức tại các giải đấu lớn, tạo nên duyên nợ giữa 2 trong số những đại diện ưu tú nhất của bong đá châu Âu.
Ý- Tây Ban Nha đã 5 lần gặp nhau ở những giải đấu lớn.
Ý- Tây Ban Nha đã 5 lần gặp nhau ở những giải đấu lớn.
Tứ kết World Cup 1934: Được thi đấu trên sân nhà nhưng Ý khi đó chỉ có một trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha (ngày 31/5/1934). Hai đội gặp lại nhau sau đó 1 tuần để phân định thắng bại và Italia giành thắng lợi 1-0.
Trời không chớp bể mưa nguồn
Nước mắt bò tót lại tuôn não nề
Ngai Vương lay cả bốn bề
Thành Roma tỏa sáng tràn trề niềm vui


Dự đoán của TS. Lê Thống Nhất
Ngày 10/6/1934, Italia giành chức vô địch thế giới đầu tiên trên sân nhà sau khi đánh bại Tiệp Khắc với tỉ số 2-1.Vòng bảng EURO 1980: Italia tiếp tục có cuộc đối đầu với Tây Ban Nha trên sân nhà nhưng Italia không thể giành chiến thắng trước đại diện bên bán đảo Iberia. Hai đội rời sân với tỉ số 0-0. Kết thúc vòng bảng, Tây Ban Nha bị loại. Italia đứng thứ hai và chỉ được đá trận tranh hạng ba với Tiệp Khắc (đội nhì bảng A). Tuy vậy, họ không thể vượt qua Tiệp Khắc trong loạt sút luân lưu cân não và ngậm ngùi trắng tay.Vòng bảng EURO 1988: Trận đấu diễn ra ngày 14/6/1988 trên SVĐ Frankfurt (Đức), Italia giành thắng lợi 1-0. Giống như 8 năm trước trên đất Ý, những chú bò tót Tây Ban Nha không thể vượt qua vòng bảng. Italia vào bán kết nhưng dừng bước trước Liên Xô (cũ) với tỉ số 0-2.Tứ kết World Cup 1994: Sau khi vượt qua Thụy Sĩ và Nigeria, TBN và Italia gặp nhau ở tứ kết, phần thắng lại nghiêng về đội áo thiên thanh.
Tây Ban Nha thường lép vế trước các trận đối đầu với Italia.
Tây Ban Nha thường lép vế trước các trận đối đầu với Italia.
Tứ kết EURO 2008: Giải đấu mà Tây Ban Nha đăng quang. Trận tứ kết đó Tây Ban Nha xứng đáng là đội đi tiếp. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trước Italia sau 88 năm tại một giải đấu chính thức.
Fabregas sút thành công quả quyết định, đưa Tây Ban Nha vào bán kết EURO 2008.
Fabregas sút thành công quả quyết định, đưa Tây Ban Nha vào bán kết EURO 2008.
Casillas xuất sắc đẩy được 2 cú dứt điểm của De Rossi và Di Natale.
Casillas xuất sắc đẩy được 2 cú dứt điểm của De Rossi và Di Natale.
Trận đấu phải định đoạt bằng loạt đá penalty, Casillas xuất sắc đẩy được 2 cú dứt điểm của De Rossi và Di Natale. Fabregas là người sút thành công quả quyết định, đưa "đàn bò tót" Tây Ban Nha tiến bước vào vòng bán kết. Trận đấu đêm nay được coi là quan trọng nhất bảng đấu. Đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội rất lớn giành tấm vé vào tứ kết. Quá khứ, thành tích đối đầu đang ủng hộ Italia, nhưng Tây Ban Nha giờ đây là đội đương kim vô địch. Liệu Tây Ban Nha có thay đổi được lịch sử, hay Italia lại cho thế giới biết rằng họ không chịu khuất phục trước các cầu thủ Tây Ban Nha?
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Thanh Xuân