Hàng loạt trọng tài 'dính chàm' vẫn điều hành EURO 2012

07/06/2012 07:12
Thanh Xuân
(GDVN) - LĐBĐ châu Âu đã công bố danh tính 12 trọng tài sẽ bắt chính tại EURO 2012. Có khá nhiều vị vua áo đen thường xuyên dính vào những vụ tai tiếng.
Cuneyt Cakir (36 tuổi - Thổ Nhĩ Kì) Cuneyt Cakir bắt chính trận bán kết Champions League lượt về giữa Barca và Chelsea. Theo đánh giá của UEFA, Cakir là một trong những trọng tài tốt nhất châu Âu hiện nay.
Cuneyt Cakir (36 tuổi - Thổ Nhĩ Kì) Cuneyt Cakir bắt chính trận bán kết Champions League lượt về giữa Barca và Chelsea. Theo đánh giá của UEFA, Cakir là một trong những trọng tài tốt nhất châu Âu hiện nay.
Jonas Eriksson (38 tuổi - Thụy Điển) Eriksson đã có thâm niên 10 năm cầm còi. Jonas Eriksson là một trong những vị trọng tài giàu kinh nghiệm nhất tại EURO 2012. Trận bắt chính lớn nhất trong sự nghiệp Eriksson là trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Milan và Barca ở mùa giải 2011/12.
Jonas Eriksson (38 tuổi - Thụy Điển) Eriksson đã có thâm niên 10 năm cầm còi. Jonas Eriksson là một trong những vị trọng tài giàu kinh nghiệm nhất tại EURO 2012. Trận bắt chính lớn nhất trong sự nghiệp Eriksson là trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Milan và Barca ở mùa giải 2011/12.
Viktor Kassai (36 tuổi - Hungary) Bóng đá Hungary không sở hữu ĐTQG mạnh hơn thập niên 50 nhưng họ đang có một trong những trọng tài xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Kassai đến khi ông được UEFA sử dụng tại EURO 2008 với vai trò là trọng tài thứ 4. Đỉnh cao của Kassai là trận chung kết Champions League mùa trước giữa M.U và Barca.
Viktor Kassai (36 tuổi - Hungary) Bóng đá Hungary không sở hữu ĐTQG mạnh hơn thập niên 50 nhưng họ đang có một trong những trọng tài xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Kassai đến khi ông được UEFA sử dụng tại EURO 2008 với vai trò là trọng tài thứ 4. Đỉnh cao của Kassai là trận chung kết Champions League mùa trước giữa M.U và Barca.
Bjorn Kuipers (39 tuổi - Hà Lan) Trước khi theo nghiệp HLV, Kuipers từng học khoa Quản trị kinh doanh ở trường Đại học Radboud University Nijmegen. Tuy nhiên, nghiệp cầm còi đã ngấm vào máu Kuipers. Tháng 1/2009, Kuipers vinh dự được đứng ở thứ hạng cao nhất của cấp trọng tài châu Âu. Trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của Kuipers là trận tứ kết Champions League lượt về giữa Barca và Milan ở mùa giải vừa qua. Trận đó ông Kuipers đã cho Barca hưởng quả phạt đền tranh cãi.
Bjorn Kuipers (39 tuổi - Hà Lan) Trước khi theo nghiệp HLV, Kuipers từng học khoa Quản trị kinh doanh ở trường Đại học Radboud University Nijmegen. Tuy nhiên, nghiệp cầm còi đã ngấm vào máu Kuipers. Tháng 1/2009, Kuipers vinh dự được đứng ở thứ hạng cao nhất của cấp trọng tài châu Âu. Trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của Kuipers là trận tứ kết Champions League lượt về giữa Barca và Milan ở mùa giải vừa qua. Trận đó ông Kuipers đã cho Barca hưởng quả phạt đền tranh cãi.
Stéphane Lannoy (43 tuổi - Pháp) Không có nhiều tài năng nổi bật nhưng Stephane Lannoy có khá nhiều tai tiếng. Quyết định sai lầm nổi tiếng nhất của ông vua áo đen này là phạt thẻ đỏ Kaka trong trận Brazil - Bờ Biển Ngà ở World Cup 2010. Cũng ở trận đó, Lannoy đã công nhận một bàn thắng ma của Fabiano cho Brazil khi cầu thủ này dùng tay khống chế bóng trước khi ghi bàn
Stéphane Lannoy (43 tuổi - Pháp) Không có nhiều tài năng nổi bật nhưng Stephane Lannoy có khá nhiều tai tiếng. Quyết định sai lầm nổi tiếng nhất của ông vua áo đen này là phạt thẻ đỏ Kaka trong trận Brazil - Bờ Biển Ngà ở World Cup 2010. Cũng ở trận đó, Lannoy đã công nhận một bàn thắng ma của Fabiano cho Brazil khi cầu thủ này dùng tay khống chế bóng trước khi ghi bàn
Pedro Proenca (42 tuổi - Bồ Đào Nha) Đây chính là vị trọng tài đã điều khiển trận chung kết Champions League mùa giải vừa qua giữa Bayern Munich và Chelsea. Pedro Proenca bắt đầu sự nghiệp cầm còi năm 1998 và được công nhận là trọng tài cấp FIFA từ năm 2003.
Pedro Proenca (42 tuổi - Bồ Đào Nha) Đây chính là vị trọng tài đã điều khiển trận chung kết Champions League mùa giải vừa qua giữa Bayern Munich và Chelsea. Pedro Proenca bắt đầu sự nghiệp cầm còi năm 1998 và được công nhận là trọng tài cấp FIFA từ năm 2003.
Nicola Rizzoli (41 tuổi - Italia) Scandal ở Italia không thiếu và Nicola Rizzoli cũng là một trong những trọng tài dính chàm ở Serie A. Rizzoli đã mắc sai lầm trong trận Chelsea gặp Valencia tại vòng bảng mùa giải vừa qua, với ít nhất 2 quyết định sai lầm có lợi cho đại diện của Tây Ban Nha, trong đó có quả penalty san bằng tỷ số khi trận đấu chỉ còn 3 phút.
Nicola Rizzoli (41 tuổi - Italia) Scandal ở Italia không thiếu và Nicola Rizzoli cũng là một trong những trọng tài dính chàm ở Serie A. Rizzoli đã mắc sai lầm trong trận Chelsea gặp Valencia tại vòng bảng mùa giải vừa qua, với ít nhất 2 quyết định sai lầm có lợi cho đại diện của Tây Ban Nha, trong đó có quả penalty san bằng tỷ số khi trận đấu chỉ còn 3 phút.
Damir Skomina (36 tuổi - Slovenia) Damir Skomina được biết đến với nhiều vụ việc đình đám trên sân cỏ. Trong trận Benfica và Chelsea tại tứ kết Champions League mùa giải vừa qua, trọng tài này đã rút 1 chiếc thẻ đỏ với Maxi Pereira và cho các cầu thủ Chelsea được hưởng phạt đền. Ngoài ra, trận lượt về giữa Milan và Arsenal ở vòng knock-out, HLV Wenger đã gọi Skomina là: "khốn khiếp, ô nhục" khi bắt thiên vị cho Milan.
Damir Skomina (36 tuổi - Slovenia) Damir Skomina được biết đến với nhiều vụ việc đình đám trên sân cỏ. Trong trận Benfica và Chelsea tại tứ kết Champions League mùa giải vừa qua, trọng tài này đã rút 1 chiếc thẻ đỏ với Maxi Pereira và cho các cầu thủ Chelsea được hưởng phạt đền. Ngoài ra, trận lượt về giữa Milan và Arsenal ở vòng knock-out, HLV Wenger đã gọi Skomina là: "khốn khiếp, ô nhục" khi bắt thiên vị cho Milan.
Wolfgang Stark (43 tuổi - Đức) Dù sở hữu bản scandal đồ sộ nhưng Wolfgang Stark vẫn được UEFA tin tưởng trong vai trò vị vua áo đen. Năm 2007, ở vòng chung kết giải U20 thế giới tại Canada, Stark gây sốc khi tặng Chile 7 trong tổng số 9 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ ở trận Chile gặp Argentina.
Wolfgang Stark (43 tuổi - Đức) Dù sở hữu bản scandal đồ sộ nhưng Wolfgang Stark vẫn được UEFA tin tưởng trong vai trò vị vua áo đen. Năm 2007, ở vòng chung kết giải U20 thế giới tại Canada, Stark gây sốc khi tặng Chile 7 trong tổng số 9 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ ở trận Chile gặp Argentina.
Craig Thomson (39 tuổi, Scotland) Craig Thompson là một trong những trọng tài hiếm hoi của Scotland được UEFA ghi nhận. Song Thomson vẫn có những trận đấu “để đời”. Bằng chứng là trận Schalke và Twente tại Europa League mùa giải vừa qua, vị trọng tài 39 tuổi đã mắc lỗi lớn khi tưởng tượng ra một quả penalty cho Twente, thậm chí ông còn rút thẻ đỏ đuổi Joel Matip ra khỏi sân dù hậu vệ này không hề chạm vào tiền đạo Luuk de Jong.
Craig Thomson (39 tuổi, Scotland) Craig Thompson là một trong những trọng tài hiếm hoi của Scotland được UEFA ghi nhận. Song Thomson vẫn có những trận đấu “để đời”. Bằng chứng là trận Schalke và Twente tại Europa League mùa giải vừa qua, vị trọng tài 39 tuổi đã mắc lỗi lớn khi tưởng tượng ra một quả penalty cho Twente, thậm chí ông còn rút thẻ đỏ đuổi Joel Matip ra khỏi sân dù hậu vệ này không hề chạm vào tiền đạo Luuk de Jong.
Carlos Velasco Carballo (41 tuổi - TBN) Có thể nói, Carballo là trọng tài xuất sắc nhất của Tây Ban Nha vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông vua sân cỏ 41 tuổi này cũng không tránh khỏi những sai lầm. Ở trận đấu giữa Barca với Gijon ở mùa giải vừa qua, Carballo đã từ chối 3 quả phạt đền cho Barca và rút thẻ đỏ với trung vệ Pique.
Carlos Velasco Carballo (41 tuổi - TBN) Có thể nói, Carballo là trọng tài xuất sắc nhất của Tây Ban Nha vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông vua sân cỏ 41 tuổi này cũng không tránh khỏi những sai lầm. Ở trận đấu giữa Barca với Gijon ở mùa giải vừa qua, Carballo đã từ chối 3 quả phạt đền cho Barca và rút thẻ đỏ với trung vệ Pique.
Howard Webb (42 tuổi - Anh) Ở Anh, người ta gọi Howard Webb là một cầu thủ của Man United. Thậm chí, tờ Guardian còn ghép ảnh ông với áo Man United để cho thấy sự thiếu công tâm của mình trong công việc. Tại World Cup 2010, Webb gây điều tiếng khi từ chối phạt thẻ đỏ với cú song phi của De Jong với Alonso trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan.
Howard Webb (42 tuổi - Anh) Ở Anh, người ta gọi Howard Webb là một cầu thủ của Man United. Thậm chí, tờ Guardian còn ghép ảnh ông với áo Man United để cho thấy sự thiếu công tâm của mình trong công việc. Tại World Cup 2010, Webb gây điều tiếng khi từ chối phạt thẻ đỏ với cú song phi của De Jong với Alonso trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan.

Thanh Xuân