Cho cô gái 2 trái chuối rồi rủ vào vườn dở trò đồi bại

21/03/2012 09:27
Theo Anninhthudo
Ngày 20.3, TAND tỉnh TT-Huế đã đưa ra xét xử vụ án "hiếp dâm" đối với bị cáo Văn Đình Hiếu (SN 1968, trú tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy, TT-Huế).

Bị cáo Đinh Văn Hiếu
Bị cáo Đinh Văn Hiếu

Theo nội dung cáo trạng của VKSND tỉnh TT- Huế, khoảng 12 giờ ngày 7.3.2011, sau khi uống 0,5 lít rượu đế về, khi đi ngang qua vườn sắn Cồn Trại, thuộc phường An Đông, TP.Huế, Hiếu thấy chị Văn Thị Vân (SN 1975, trú cùng thôn), là bà con họ hàng với Hiếu bị bệnh tâm thần đang đi bộ. Sẵn có hai trái chuối trong túi quần, Hiếu đưa cho Vân và rủ đi vào vườn sắn gần đó. Thấy vắng người, Hiếu dùng tay bịt miệng, đè chị Vân xuống vườn sắn. Mặc cho nạn nhân van xin nhưng Hiếu vẫn không buông tha, kéo quần nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Khi Hiếu đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì người nhà chị Vân đi làm về phát hiện, bắt quả  tang. 

HĐXX tuyên phạt Hiếu 2 năm tù giam.
Theo Anninhthudo