Bé 2 tuổi bị cô giáo tát "cháy" mặt vì khóc nhè

23/03/2012 15:00
Theo NLĐ
Do quá mệt và không được nghỉ ngơi nên khi bé khóc, cô giáo đã thẳng tay tát bé không thương tiếc.
 Ngày 23-3, chị Ngô Thị Huệ (ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM) cho biết cháu Nguyễn Lưu Thuận Thiên (2 tuổi, con chị) vẫn còn hoảng loạn, ít nói, trên má cháu vẫn còn in lằn 3 dấu tay của bảo mẫu.
Bé Thiên với khuôn mặt in vết bợp tai
Bé Thiên với khuôn mặt in vết bợp tai
Theo chị Huệ, chiều 21-3, chị tới Trường Mầm non Thiên Thần (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) để  đón bé Thiên thì phát hiện má con có in hình bàn tay tím bầm, mông cũng có hình bàn tay đỏ rực. Ngay sau đó, bé Thiên phản ứng chậm, không nói năng và sốt 39 độ cả đêm 21-3.
Hiện chị Huệ đang nhờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Theo bản tường trình của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - chủ Trường Mầm non Thiên Thần, khoảng 13 giờ ngày 21-3, bé Thiên thức dậy thì khóc toáng lên. “Do quá mệt và không được nghỉ ngơi khiến chị Phượng (tức bảo mẫu Võ Thị Kim Phượng - PV) quá giận, không kiềm chế nên tát vào má cháu... để lại 3 dấu tay trên mặt”.
Theo chị Huệ, chị mới gửi con ở cơ sở này một tuần, tổng số tiền phải đóng hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau vụ việc, chị chị đòi lại tiền thì nhà trường chỉ trả 600.000 đồng. Đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ cô giáo đánh cháu.
Sáng 23-3, khi PV Báo Người Lao Động liên hệ với bà Nhung để làm rõ thêm vụ việc, bà khẳng định 1 giờ sau sẽ gọi lại để trao đổi. Tuy nhiên, bà đã không giữ lời hứa.
Tư vấn về trường hợp trên, bà Nguyễn Thị Kim Thu, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đề nghị ba mẹ cháu bé nên tố cáo sự việc trên đến bộ phận Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em của Phòng LĐ-TB-XH quận 9. Cơ quan này sẽ xác minh và kiến nghị UBND quận ra quyết định xử phạt theo nghị định mới ban hành (tức nghị định 91/2011/NĐ-CP – quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em).
Theo đó,  phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Đánh đập, xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác và tinh thần.
Theo NLĐ