Ôn thi Đại học: Bí quyết làm bài thi môn năng khiếu

14/03/2012 09:59
Theo Thanh niên
Các môn năng khiếu sẽ được tổ chức thi riêng theo đặc trưng của từng lĩnh vực. Có một số lưu ý để thí sinh (TS) đạt điểm cao các môn này.
Cảm xúc chân thật
Đạo diễn Võ Văn Thênh - Giám đốc xưởng phim Lê Quý Đôn (thuộc trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) chia sẻ: “Để có thể đạt điểm cao ở các môn thi năng khiếu, TS cần phải biết rõ yêu cầu của từng môn thi”. Đạo diễn Thênh ví dụ, TS dự thi ngành diễn viên rất hay nhầm lẫn giữa yêu cầu về khả năng diễn xuất hay với tình huống chuyện hay. Với diễn viên, điều cần nhất là cảm xúc chân thực. Muốn vậy, TS nên chọn những vai diễn và tiểu phẩm gần gũi mà mình từng trải nghiệm, không nên chọn các vai quá khác so với độ tuổi và phong cách của mình.

TS thi ngành đạo diễn sân khấu nên sưu tầm và nghiên cứu thêm những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ để mượn nó làm chủ đề cho bài thi. TS cũng chú ý về cách tổ chức hành động và đạo cụ, tập phối hợp 3 vật với nhau thành một câu chuyện để nêu lên chủ đề. TS thi vào ngành này thường phạm lỗi là sử dụng những tình huống chuyện quá lớn trong khi thời lượng thể hiện chỉ có 5 - 7 phút, kết quả là không chuyển tải hết được nội dung. Do vậy, theo đạo diễn Thênh, TS chỉ nên sử dụng những câu chuyện đơn giản, gọn gàng mà thể hiện được ý nghĩa.


Với môn thi đọc diễn cảm thơ hoặc truyện, yêu cầu trước hết với TS là phải có chất giọng chuẩn, qua đó thể hiện được cảm xúc và nêu bật được ý tưởng, chủ đề của tác phẩm mình trình bày. “TS cũng không nên quá phân tâm vì giọng địa phương của mình. Nhiều khi, nếu biết khai thác lại là một thế mạnh”, đạo diễn Thênh nói thêm.

Để tạo được sự chú ý của các giám khảo, TS cần chuẩn bị sẵn sàng những tình huống “ngược” hoặc bất ngờ với tình huống chọn lựa ban đầu của giám khảo đưa ra.

Chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết

Với môn vẽ, thạc sĩ Ninh Quang Thăng - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Kiến trúc TP.HCM lưu ý: “TS cần mang theo đầy đủ các vật dụng cần thiết, gồm: bảng vẽ kích thước phù hợp với khổ giấy 30 cm x 40 cm, bút mực, bút chì đen, gôm, kẹp giấy. Riêng môn vẽ trang trí màu của khối H, cần mang thêm cọ vẽ, thước kẻ, com-pa, băng keo, màu nước hoặc bột màu, bảng pha màu, ống đựng nước rửa cọ, keo pha màu. TS cũng có thể mang theo giấy can không có hình vào phòng thi, ghế nhỏ hoặc ghế xếp để ngồi vẽ. TS không được mang tài liệu, hình vẽ, hình chụp, bản photocopy... vào phòng thi”.

Ông Thăng cho biết năm nay trường có TS người Hàn Quốc dự thi vào ngành kiến trúc. Theo quy chế tuyển sinh, các đối tượng TS là người nước ngoài sẽ được miễn kỳ thi “3 chung”. Tuy nhiên, Hội đồng tuyển sinh của trường vẫn quyết định cho TS này thi môn vẽ mỹ thuật. Nếu đạt, TS này sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra tiếng Việt.

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Thanh niên