Website quảng bá đào tạo kép, chuyển tiếp nhưng CĐ Công nghệ cao Hà Nội nói đó không phải liên kết

08/08/2026 06:22
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Sau chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và đáp ứng điều kiện tuyển sinh học liên thông lên các bậc học cao hơn ở Hàn Quốc, người học có nguyện vọng có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các trường đại học tại Hàn Quốc

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội có tiền thân là Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, nhà trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội theo Quyết định số 1267/QĐ – LĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Về sứ mệnh, website nhà trường nêu rõ, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp cho thủ đô Hà Nội và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về mục tiêu, nhà trường có định hướng xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, hàng đầu Quốc gia, có uy tín trong khu vực và được các tổ chức quốc tế công nhận; là trung tâm đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng –chuyển giao công nghệ; đào tạo nghề chất lượng cao gắn với giải quyết việc làm trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nhà trường đang đào tạo nhiều lĩnh vực đa dạng từ Cơ khí, Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, Công nghệ ô tô, đến Chăm sóc sắc đẹp, Ngoại ngữ, Kinh tế – Du lịch, Nông nghiệp – Tài nguyên – Môi trường và Khoa học cơ bản.

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội hiện có 3 cơ sở đào tạo: Cơ sở 1 - Trụ sở chính ở phố Nhuệ Giang, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội; Cơ sở 2 tại số 268 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và Cơ sở 3 – Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Mỹ Đình ở số 181 Đình Thôn, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hiện, Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh là Hiệu trưởng nhà trường.

Chưa có sinh viên nào tốt nghiệp từ chương trình học liên thông tại các trường đại học, cao đẳng Hàn Quốc

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc có băn khoăn, thắc mắc về một số nội dung, thông tin công khai, thông tin tuyển sinh liên quan đến chương trình đào tạo hợp tác quốc tế, liên kết quốc tế, trao đổi du học của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Theo đó, trên website Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đăng tải, nhà trường và Đại học Cheongju (Hàn Quốc) đang triển khai các chương trình đào tạo như học chuyển tiếp (3+2), trao đổi sinh viên (1+1+4; 2+1+2), chương trình nhập học mới và hệ đào tạo sau đại học tại Cheongju; hợp tác với Đại học Halla (Hàn Quốc) đào tạo kép (hệ song bằng 3+1/2+2); hợp tác đào tạo với Đại học Khoa học Công nghệ Pohang (Hàn Quốc) theo chương trình cấp 2 bằng.

screenshot-2026-06-16-144136.png
Ảnh chụp màn hình chương trình đào tạo liên kết của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội với Đại học Cheongju.
screenshot-2026-07-06-162817.png
Ảnh chụp màn hình chương trình đào tạo kép (song bằng) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội với Đại học Halla.
screenshot-2026-07-06-163256.png
Ảnh chụp màn hình hợp tác đào tạo với Đại học Khoa học Công nghệ Pohang (Hàn Quốc) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Bên cạnh đó, tại website cũng cho thấy Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội hợp tác với Đại học Chodang (Hàn Quốc) để tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên (mở các khóa đồng giáo dục, trao đổi tín chỉ,…); vận hành các chương trình liên kết khác (học Thạc sĩ, Tiến sĩ).

Đáng nói, theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trong đó bao gồm trường cao đẳng) không thuộc đối tượng được thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài để đào tạo và cấp văn bằng trình độ đại học.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 95/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp cũng quy định liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo các chương trình đào tạo gồm: Chương trình đào tạo của nước ngoài, cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài; Chương trình đào tạo do hai bên xây dựng, cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam.

Điều 26 của Nghị định này cũng quy định các điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài, bao gồm: ngành, nghề và trình độ đào tạo; đối tượng tuyển sinh; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo; đội ngũ nhà giáo; ngôn ngữ giảng dạy và học tập; đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, công nhận và cấp văn bằng, chứng chỉ.

Tuy nhiên, khi truy cập mục công khai thông tin trên website của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, phóng viên chưa tìm thấy nội dung liên quan đến các điều kiện nêu trên.

Trước thực tế trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội bày tỏ: “Một số mô hình được thông tin trên website như 3+2, 1+1+4, 2+1+2, … chỉ là lộ trình học tập không phải chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và trường đại học nước ngoài để đào tạo và cấp bằng đại học tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhà trường chỉ tổ chức đào tạo các chương trình thuộc phạm vi được phép đào tạo và cấp bằng cao đẳng/trung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và đáp ứng điều kiện tuyển sinh của các cơ sở đào tạo tại Hàn Quốc để học liên thông lên các bậc học cao hơn, người học có nguyện vọng có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các trường tại Hàn Quốc. Việc tiếp nhận, đào tạo, xét tốt nghiệp và cấp văn bằng đều do trường đại học Hàn Quốc và các đơn vị có chức năng thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên hiện nay chưa có sinh viên nào tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội học liên thông tại các trường đại học, cao đẳng Hàn Quốc.

Do nhà trường chưa triển khai chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo Nghị định số 95/2026/NĐ-CP nên không thuộc trường hợp phải công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng của chương trình liên kết đào tạo theo Điều 26 của Nghị định này”.

Cũng tại thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội chỉ đăng tải thông báo tuyển sinh đối với: Học sinh vào lớp 10 hệ song bằng trung học phổ thông + cao đẳng; Học sinh vào hệ trung cấp, cao đẳng chính quy; Học sinh vào cao đẳng liên thông; Hệ cao đẳng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; Chương trình trao đổi sinh viên và sơ cấp ngắn hạn. Không thấy thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh... đối với các chương trình du học, chuyển tiếp hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài.

bai-thuyet-trinh-anh-ghep-mau-xanh-la-xanh-duong-phong-cach-toi-gian-4.png
Thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027 của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Về vấn đề này, thầy Khánh cho biết: “Các thông tin tuyển sinh đã được nhà trường công khai tại website và các văn bản về công tác tuyển sinh theo đúng quy định và không tuyển sinh các loại hình không có trong các văn bản trên”.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT quy định về chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có các nhóm tiêu chuẩn chính gồm: Tổ chức bộ máy và quản trị; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; Chương trình, giáo trình đào tạo; Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Nguồn lực tài chính; Hệ thống quản trị số và dữ liệu cùng các tiêu chí khác.

Thông tin về việc hiện nay đã đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên ra sao, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh cho biết: “Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đã được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định”.

Sinh viên tham gia du học theo định hướng của nhà trường khi gặp vấn đề được hỗ trợ ra sao?

Mặt khác, trước phản ánh từ một sinh viên đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc tham gia du học tại Hàn Quốc theo định hướng của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội nhưng khi gặp vấn đề lại chưa được nhà trường hỗ trợ, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh cho biết:

“Hiện nay, một số sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Kyungsung (Hàn Quốc) đã làm thủ tục xin bảo lưu và dừng học tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trước khi nhập học tại Trường Đại học Kyungsung. Mọi hoạt động trong quá trình học tập, sinh hoạt phải tuân thủ theo quy định và pháp luật của đơn vị sở tại. Nhà trường luôn tôn trọng thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, nhà trường đã làm việc với đầu mối phụ trách chương trình phối hợp với Trường Đại học Kyungsung (Hàn Quốc), sinh viên và gia đình để nắm bắt tình hình và hỗ trợ khi cần thiết theo quy định pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc (mặc dù sinh viên này đã dừng học tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội).

Tất cả các chương trình đào tạo nhà trường đang thực hiện đều đảm bảo chất lượng và được thẩm định theo quy định. Mọi quyền lợi của người học đều được thực hiện đúng theo Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành.

Nhà trường luôn đặt chất lượng đào tạo và lợi ích của người học lên hàng đầu, thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo theo quy định để đảm bảo chất lượng được tốt nhất. Đồng thời, Nhà trường luôn triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người học cũng như trang bị các điều kiện học tập tốt nhất để người học có thể phát huy được trí tuệ và tay nghề của mình”.

Tường San