(GDVN) - Người voi, người phụ nữ có hai âm đạo, người đàn ông có hai dương vật, người cú... những trường hợp dị dạng bẩm sinh hiếm gặp và kỳ lạ nhất trong lịch sử nhân loại.
1. Joseph Merrick - Người voi
![]() |
Joseph Carey Merrick một người Anh sinh năm 1862 bị mắc phải một chứng rối loạn thể chất hiếm gặp khiến ngoại hình bị biến dạng nghiêm trọng.
Năm 3 tuổi, ở nửa trái người Joseph bắt đầu xuất những cái bướu lớn. Mẹ mất sớm, lại bị người mẹ ghẻ đối xử bạc ác, Joseph đã sớm phải rời gia đình sống lang thang trong sự hắt hủi của mọi người vì có ngoại hình xấu xí. Đến năm 1884, Joseph bắt đầu đi biểu diễn tại những hội chợ lớn, noi anh được đối xử khá tử tế và kiếm đủ tiền sinh sống.
Trong một buổi biểu diễn của Joseph, một bác sĩ giải phẫu tên là Frederick Treves nhìn thấy anh và đề nghị anh tới bệnh viện để ông thăm khám miễn phí.
Sau khi việc trình diễn bị cấm ở Anh năm 1886, Merrick tới Bỉ để tìm việc. Anh bị một ông bầu ngược đãi và ăn cắp số tiền lớn mà Joseph đã dành dụm được. Buộc phải quay về Anh trong hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật đe dọa, Merrick bị cảnh sát giữ lại.
Khi đó, bác sĩ Traves đã thương lượng với bệnh viện và đưa Joseph tới đây sống. Vẻ ngoài bất thường và số phận bất hạnh của Merrick đã gây được sự chú ý lớn của giới thượng lưu Anh và sau này trở thành đề tài của nhiều tác phẩm nghệ thuật.
Joseph qua đời ở tuổi 27 tại Bệnh viện London khi đang ngủ do bị nghẹt thở. Chứng bệnh kỳ quái mà anh mắc phải ngày nay đã được khoa học giả mã, đó là Hội chứng Proteus.
2. Juan Baptista dos Santos - Người đàn ông có hai dương vật
|
Jean (hoặc Juan) Baptista dos Santos được biết đến là một "Gipsey", sinh ra tại Faro, Bồ Đào Nha (có một số cho rằng anh sinh ra ở Tây Ban Nha hay Cuba) vào khoảng năm 1843.
Cha mẹ và hai anh em khác của Jean đều là người bình thường, nhưng Jean không được số phận ưu ái như vậy. Anh sinh ra đã có 3 cái chân, 4 bàn chân, và 2 dương vật có cấu trúc và khả năng hoạt động hoàn hảo, nhưng chỉ có một tinh hoàn phát triển đầy đủ. Anh tuyên bố, anh từng có một cặp tinh hoàn hoàn chỉnh, nhưng một trong số chúng đã thụt vào ổ bụng năm 15 tuổi.
![]() |
3. Blanche Dumas - nữ mại dâm 3 chân, 2 âm đạo
![]() |
![]() |
Blanche Dumas sinh năm 1860 tại hòn đảo Martinique - một trong hàng chục vùng đất thuộc Pháp ở Caribbean. Cô là con gái trong một gia đình có cha là người gốc Pháp và mẹ là người lai 1/4 da đen (quadroon).
Ở tuổi 25 Blanche Dumas bắt đầu trở lên nổi tiếng khi lần đầu tiên được tạp chí Bechlinger of Para của Brazil viết tư liệu và xuất bản trên chuyên trang Các trường hợp dị thường của y học bởi Blanche là một phụ nữ 3 chân, 2 âm đạo duy nhất được ghi nhận (không tính các trường hợp song thân dính nhau).
Blanche Dumas có bộ ngực phát triển bình thường, nhưng hệ thống xương chậu lại rất phát triển. Cô có thể quan hệ tình dục được bình thường với cả hai âm đạo nên rất được nhiều đàn ông thời bấy giờ ngưỡng mộ.
Công việc kiếm sống duy nhất của Blanche Dumas là hành nghề mại dâm và cô được xếp vào một trong những gái bán dâm được trả tiền thù lao rất cao ở thủ đô Paris của Pháp. Sau một thời gian dài hành nghề ở Paris, một lần Blanche tình cờ nghe kể về một người đàn ông có tên Baptistan dos Santo đang lưu diễn ở châu Âu cũng có 3 chân và 2 “của quý” nên đã bày tỏ ước ao được “sex” với dị nhân này. Có tin cho rằng, họ đã gặp nhau tại một buổi biểu diễn như thế của Baptistan dos Santo ở Paris.
4. Myrtle Corbin - Quý cô 4 chân
|
Josephine Myrtle Corbin được sinh ra ở Quận Lincoln, Tennessee (Mỹ) vào năm 1868 và qua đời vào ngày 6 tháng 5 năm 1928.
Vừa chào đời, Josephine Myrtle Corbin đã sở hữu hai nửa dưới cơ thể hoàn chỉnh từ thắt lưng trở xuống. Điều đó nghĩa tất cả những bộ phận nằm trong khoảng từ thắt lưng trở xuống đều được nhân đôi. Josephine Myrtle Corbin có tới 4 chân, 2 xương chậu, hai hậu môn và hai cơ quan sinh dục - kết quả của một dạng dính liền hiếm gặp được gọi là dipygus.
Josephine Myrtle Corbin, rất khỏe mạnh. Cô có thể cử động được bằng cặp chân ở giữa, nhưng chúng quá yếu để có thể đi bộ được. Josephine Myrtle Corbin có hai tử cung và các kỳ kinh nguyệt đều xảy ra cùng thời điểm với nhau.
Cô kết hôn năm 19 tuổi và một năm sau mang thai đứa con đầu tiên. Tuy nhiên, đến tháng thứ 4 đã buộc phải phá thai.
Sau đó, cô sinh hạ bốn con gái, một con trai khỏe mạnh. Người ta tin rằng, ba trong số những người con của cô được sinh ra từ tử cung bên phải, còn hai người khác được sinh ra từ tử cung bên trái. Mặc dù cô đã phủ nhận và nói rằng cô đã sinh con ở cùng một tử cung, nhưng theo quan sát mà bác sĩ điều trị trực tiếp của cô ghi lại thì cô đã sử dụng bộ phận sinh dục bên phải để giao hợp nhiều hơn.
5. Mademoiselle Gabrielle - Quý bà bán thân
![]() |
Mặc dù trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng tại Paris, nhưng Mademoiselle Gabrielle đã quyết định tới Mỹ làm việc với các gánh xiếc Dreamland, Ringling Bros và Barnum & Bailey. Đến năm 1912, Mademoiselle Gabrielle bắt đầu phát triển các chương trình tạp kỹ với rạp hát Hammerstein, New York, nhưng sau đó bị hãng này đòi bồi thường 2.000 USD do đột ngột kết thúc hợp đồng.
Cô đã kết hôn ít nhất ba lần. Lần đầu tiên là một người đàn ông có họ Hunter và cuối cùng là một quý ông người Đức, trong đó có một người đàn ông tên là John de Fuller.
6. Martin Laurello - Người cú
|
Anh bắt đầu đi lưu diễn khắp châu Âu khi khoảng 20 tuổi và đã đến Mỹ vào năm 1921 với biệt tài có thể quay đầu 180 độ như chim cú.
Martin Laurello từng nhiều lần tham gia biểu diễn với các nhám như Coney Island, Ringling Brothers, Barnum & Bailey.
|
![]() |
Sau đó, cả 4 thành viên trong gia đình Clofullia gồm bà, chồng, con trai Albert và cha đẻ của bà chuyển tới Mỹ sinh sống, nơi bà tham gia vào nhóm của PT Barnum - người sở hữu bộ râu dài 1,8m.
Trong tháng 7 năm 1853, một người tên là William Charr đã đệ đơn kiện Clofullia lên tòa án và tuyên bố rằng bà thực chất là một người đàn ông giả trang. Tuy nhiên, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và xác nhận rằng Josephine Clofullia thực sự là nữ giới. Nhưng một số người vẫn nghi ngờ bà có diễn viên đóng thế.
|
|
Người Nga này chỉ biết người đàn ông mọc sừng có tên là Wang hay Weng, một nông dân bình thường. Nhưng phía sau đầu ông mọc lên một chiếc sừng dài tới 35 cm. Ripley đã tuyên bố sẽ treo thưởng một khoản tiền mặt rất lớn cho bất kỳ ai có thể đưa Wang tới bảo tàng của mình. Tuy nhiên, ông Wang dường như đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người vào đầu những năm 1930 và không bao giờ thấy còn có ai nhìn thấy ông một lần nữa.
![]() |
Stephan Bibrowsky được phát hiện bởi một người Đức tên là Meyer lúc cậu 4 tuổi. Sau này, tên tuổi của cậu đã trở nên nổi tiếng khắp châu Âu với biệt danh "Cậu bé mặt Sư tử". Trông xa, khuôn mặt của Stephan Bibrowsky có vẻ giống Sư tử, nhưng cậu là một người có học thức, thú vị và có thể nói được 5 thứ tiếng. Stephan Bibrowsky qua đời vào năm 1932.
![]() |
Ella Harper đã từng phải lang thang đi xin trên các con phố tại Verona, nước Mỹ. Cô sinh ra tại Hendersonville, Tennessee (Mỹ) vào năm 1873 với hai đầu gối bị còng về phía sau.
Hiện tượng bất thường này vô cùng hiếm trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, y học hiện đại ngày nay đã xác định được đó chính là bệnh biến dạng đầu gối. Ella đi lại rất khó khăn và cô buộc phải dùng thêm 2 tay để chống theo nên còn được gọi là cô gái Lạc đà.
.jpg)




.jpg)



