Năm học 2014-2015: Học trước khai giảng sau

06/06/2014 16:18
Hà Đỗ
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo quyết định này thì các học sinh tựu trường sớm nhất là ngày 1/8, muộn nhất vào ngày 25/8 và các trường sẽ tổ chức khai giảng vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9. Nhưng khuyến khích các nhà trường tổ chức khai giảng vào Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9.

Năm học 2014-2015: Học trước khai giảng sau ảnh 1

Ảnh minh họa.

Như vậy, học sinh sẽ được tổ chức dạy và học từ 1/8 trở đi, đến tuần cuối tháng 8 hoặc tuần đầu tháng 9 mới tiến hành khai giảng năm học mới.

Ở bậc mầm non và tiểu học, thời gian học phải đảm bảo 35 tuần, THCS và THPT là 37 tuần. Với giáo dục thường xuyên, thời gian thực học ít nhất là 32 tuần. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5/2015.

Mặc dù khung kế hoạch thời gian chung, còn kế hoạch thời gian năm học cụ thể ở từng địa phương do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định, không phải bắt buộc nhưng nếu theo quyết định này thì nhiều trường mầm non, THPT, GDTX có thể dựa vào đây để tổ chức dạy và học sớm.

Điều này khiến cho thời gian nghỉ ngơi, vui chơi hè cuả các em sẽ bị rút ngắn. Bởi các học sinh kết thúc năm học vào cuối tháng năm, vậy mà đầu tháng tám các em có thể đã phải đến trường.

Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng học như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của ngày khai giảng: ngày mở đầu năm học, ngày bắt đầu dạy và học.

Hà Đỗ