Capello từ chức HLV đội tuyển Anh

Capello và Sneijder sẽ sang Nga hẹn hò với Eto'o?

13/02/2012 07:10
Hoàng Quân (tổng hợp)
(GDVN) - Theo nguồn tin từ một tờ báo Nga, Anzhi Makhachkala đang đàm thảo với Fabio Capello để đưa ông lên làm tân HLV trưởng.
Tờ Sport Express cho biết huấn luyện viên người Ý, người đã đi nghỉ ở Thụy Sĩ sau khi đưa ra quyết định đột ngột từ chức HLV trưởng ĐT Anh của mình vào thứ Tư tuần trước, đã có mặt tại Moscow vào ngày thứ Bảy và hiện đang xem xét một đề nghị hấp dẫn về dẫn dắt đội bóng lắm tiền Anzhi.

Có một số nguồn tin cho hay ông chủ của Anzhi, tỷ phú Suleyman Kerimov sẵn sàng sa thải HLV hiện tại Yuri Krasnozhan sau chưa đầy hai tháng phụ trách để đưa Capello lên làm tân thuyền trưởng.
Anzhi sẵn sàng sa thải HLV hiện tại để giúp Capello thoát khỏi cảnh thất nghiệp
Anzhi sẵn sàng sa thải HLV hiện tại để giúp Capello thoát khỏi cảnh thất nghiệp

Krasnozhan đã ký một hợp đồng 5 năm với Anzhi vào tháng 12/2011 nhưng Kerimov muốn có một huấn luyện viên danh tiếng để bảo đảm thành tích cho câu lạc bộ, và vị tỷ phú Nga đầy tham vọng này đã từng liên hệ với Rafa Benitez và Guus Hiddink.

Capello chắc chắn sẽ phù hợp với những tiêu chí của Karimov. Cựu HLV AC Milan, Juventus và Real Madrid được coi là một trong các chiến lược gia hàng đầu thế giới và đã được liên hệ với Inter kể từ khi chia tay công việc ở đội tuyển Anh vì tranh chấp với FA xung quanh quyết định tước băng đội trưởng ĐTQG của John Terry.

Không chỉ Capello, Anzhi Makhachkala đang tìm cách chiêu mộ Wesley Sneijder của Inter Milan. Theo tờ Tuttosport (Italia), Suleyman Kerimov đã sẵn sàng dốc tiền mặt để thuyết phục Nerazzurri bán tiền vệ quốc tế người Hà Lan.
Cả Wesley Sneijder cũng nằm trong tầm ngắm của đại gia nước Nga
Cả Wesley Sneijder cũng nằm trong tầm ngắm của đại gia nước Nga

Sneidjer đang phải vật lộn với việc tìm lại phong độ lẫn thể lực trong mùa giải này và HLV Claudio Ranieri mới đây thừa nhận rằng ông không biết nên bố trí anh như thế nào trong sơ đồ 4-4-2 yêu thích của mình.

Anzhi sẵn sàng ký với Sneijder một bản hợp đồng trị giá 10 triệu euro/năm và hy vọng mối quan hệ của họ với Inter từ vụ mua Samuel Eto’o sẽ có tác động ít nhiều.
Hoàng Quân (tổng hợp)