Indonesia thua sốc 0-10 trước Bahrain: Nghi án bán độ (!?)

01/03/2012 08:00
Xuân Thanh
(GDVN) - Chiến thắng 10-0 của Bahrain trước Indonesia đang bị nằm trong vòng nghi vấn của nhiều tờ báo bởi rất có thể tỉ số đã được dàn dựng từ trước.
Ngay sau khi trận đấu giữa Bahrain và Indonesia trong khuôn khổ vòng đấu cuối cùng của vòng loại thứ 3 World Cup 2014 khu vực châu Á kết thúc, với chiến thắng hủy diệt 10-0 nghiêng về đội bóng Tây Á, nhiều tờ báo nước ngoài đã lên tiếng yêu cầu FIFA phải điều tra về nghi án bán độ ở trận đấu này.
Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2014, đội tuyển Bahrain và Indonesia nằm ở bảng E cùng với hai đội Iran và Qatar. Trước lượt đấu cuối đêm qua, ba đội Iran, Qatar và Bahrain là những đội còn cơ hội cạnh tranh hai tấm vé đi tiếp, riêng đại diện đến từ Đông Nam Á, Indonesia đã bị loại từ lâu.
Chiến thắng với tỉ số 10-0 của Bahrain trước Indonesia có phải đã được dàn dựng từ trước?
Chiến thắng với tỉ số 10-0 của Bahrain trước Indonesia có phải đã được dàn dựng từ trước?
Trước lượt đấu cuối, Iran đang tạm dẫn đầu với 11 điểm, Qatar đứng thứ hai với 9 điểm (hệ số +5) và đội tuyển Bahrain (hệ số -4) xếp thứ 3 với 6 điểm. Nếu trong trận đấu giữa Bahrain và Indonesia, đội bóng đến từ Tây Á giành được chiến thắng cách biệt 9 bàn trước Indonesia và ở trận còn lại Qatar thua trắng trước Iran thì chính Bahrain sẽ là đội đi tiếp. Bahrain đã suýt làm được điều đó khi đánh bại Indonesia với tỉ số không tưởng 10-0, nhưng Qatar đã giành quyền đi tiếp với bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 86 trước Iran.
Dù Bahrain không giành được quyền đi tiếp nhưng nhiều tờ báo đã đặt ra nghi vấn phải chăng đã có một thỏa thuận ngầm để dàn dựng tỉ số trong trận đấu giữa Bahrain và Indonesia. Nghi vấn này hoàn toàn có cơ sở bởi trong lịch sử đối đầu trước đây, Indonesia chưa bao giờ thua quá 2 bàn trước Bahrain, thậm chí còn từng giành chiến thắng. Bahrain cũng không phải một đội bóng 'có số có má' ở châu Á.
Clip chiến thắng 10-0 đầy nghi vấn của Bahrain trước Indonesia
Một bằng chứng đáng tin khác đó là ngay ở phút thứ 4 trận đấu, Indonesia đã chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau khi trọng tài chính, ông Andre El Haddad người Lebanon rút thẻ đỏ trực tiếp đối với thủ môn Syamsidar bên phía Indonesia.
Nghi vấn này cần được các quan chức FIFA và AFC nhanh chóng điều tra xác minh, bởi nếu tỉ số trận đấu này đã được hai đội dàn dựng tử trước thì danh tiếng của FIFA và AFC sẽ bị ảnh hưởng còn nếu đó không phải là sự thực thì sẽ thật thiệt thòi cho Bahrain và Indonesia khi phải mang tiếng xấu.
Xuân Thanh