Có học trò vùng cao theo bố mẹ lên nương rẫy, quên ngày trở lại trường sau Tết

31/01/2023 13:19
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau kỳ nghỉ dài ngày, thầy cô giáo vùng cao lại tất bật vận động học sinh ra lớp, duy trì nề nếp học tập ngay từ ngày đầu trở lại trường

Chia sẻ về ngày đầu trở lại trường, cô giáo Bùi Minh Khuyên – Giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Pa Ủ (Mường Tè, Lai Châu) cho biết, buổi sáng đầu tuần sau đợt nghỉ Tết, thầy cô vào bản vận động học sinh ra lớp. Mặc dù, trước kỳ nghỉ, giáo viên cũng truyền đạt đầy đủ. Tuy nhiên, đặc thù học sinh vùng cao nên việc các em đi theo mẹ ra nương, quên ngày đến trường không thể tránh khỏi.

“Cả sáng ngày đầu tiên đến trường, tôi mới tìm được 1 bạn về lớp. Sau Tết, các thầy cô đều phải chia nhau ra đi tìm học sinh. Mỗi chuyến đi cầm đủ kẹo để thuyết phục trò về lớp”, cô Khuyên chia sẻ.

Thầy cô giáo ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Pa Ủ đi vận động học trò từ sáng sớm. Ảnh: MK

Thầy cô giáo ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Pa Ủ đi vận động học trò từ sáng sớm. Ảnh: MK

Theo ông Tống Anh Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè cho biết: “Trong ngày 30/1/2023, theo thống kê sơ bộ của huyện Mường Tè, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 12.044/14.305 bằng 84,2%. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết năm nay tăng 0,3%. Trong đó, cấp mầm non tăng 0,5%, cấp Tiểu học bằng với năm trước. Đặc biệt cấp Trung học cơ sở đã tăng 0,7%”.

Nói về nguyên nhân học sinh chưa ra lớp sau kỳ nghỉ Tết, ông Tống Anh Sơn cho biết, học sinh chưa ra lớp kịp một phần do các em bị ốm, về quê ăn Tết cùng bố mẹ chưa lên.

Một số em khác còn đi nương rẫy theo bố mẹ chưa về để trở lại trường vì hiện ở Mường Tè đang là mùa đốt nương để chuẩn bị mùa vụ mới.

Học sinh ra lớp ở Pa Ủ. Ảnh: MK

Học sinh ra lớp ở Pa Ủ. Ảnh: MK

Tại Mường Nhé (Điện Biên), trước ngày học trò trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, các thầy cô giáo ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch đã tích cực đến các thôn bản, vận động học sinh ra lớp.

Tuy nhiên, do đặc thù học sinh ở vùng cao, công tác đưa đón học sinh còn nhiều khó khăn vất vả nên việc đưa trò ra lớp chưa cao.

Theo thầy Phạm Quang Huy – Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Huổi Lếch cho biết, các thầy cô giáo vùng cao luôn coi nhiệm vụ vận động học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết là nhiệm vụ quan trọng. Dù năm nào cũng gặp rất nhiều vất vả khó khăn.

Học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Huổi Lếch trong buổi chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Trường Huổi Lếch

Học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Huổi Lếch trong buổi chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Trường Huổi Lếch

Thầy Phạm Thiết Chùy – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết, theo thống kê sơ bộ, ngày 30/1/2023, tỷ lệ học sinh trên toàn huyện đến lớp đạt xấp xỉ 79%.

Đặc thù vùng miền và tập tục của học sinh vùng dân tộc thiểu số nên việc vận động học sinh gặp một số khó khăn nhất định. Đặc biệt do Tết của người dân tộc Mông ở một số bản cộng thêm thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nên nhiều học sinh nghỉ khá dài, do đó, các thầy cô giáo đang tích cực vận động đưa học sinh trở lại trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác huy động, duy trì số lượng học sinh, bám lớp, bám dân, bám học sinh sau Tết để vận động học sinh đi học chuyên cần.

Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ tự học buổi tối tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Huổi Lếch thiếu vắng nhiều bạn chưa về trường. Ảnh: nhà trường cung cấp

Giờ tự học buổi tối tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Huổi Lếch thiếu vắng nhiều bạn chưa về trường. Ảnh: nhà trường cung cấp

Tại huyện vùng cao Sốp Cộp (Sơn La), ông Đoàn Văn Kham, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp cho biết, ngày 30/1/2023, theo thống kê sơ bộ, tại huyện Sốp Cộp, tỷ lệ học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết đạt trên 98%.

Cụ thể, trong ngày đầu tiên đến trường, trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã có 15.482/15.766 em học sinh đến trường, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước kỳ nghỉ Tết, các em học sinh đã được các thầy cô giáo dặn dò kỹ lưỡng nên việc vận động học sinh năm nay đã bớt vất vả hơn trước.

Buổi chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Sốp Cộp. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp

Buổi chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Sốp Cộp. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp

Tại Quảng Trị, bà Phạm Thanh Nga – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa cho biết, do địa bànchủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số nên việc trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết dài ngày cũng có gặp một số khó khăn. Theo đó tỷ lệ trẻ ra lớp ngày 30/1 cấp mầm non là 81%, cấp Tiểu học và Trung học cơ sở là 95%.

Bộ đội biên phòng cùng với các thầy cô giáo ở Hướng Hóa vận động học sinh ra lớp. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa

Bộ đội biên phòng cùng với các thầy cô giáo ở Hướng Hóa vận động học sinh ra lớp. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa

Để khắc phục tình trạng học sinh ra lớp chưa đạt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học sau Tết vào ngày 30/01/2023 và 31/01/2023 trong đó chú trọng công tác chỉ đạo việc huy động và duy trì số lượng học sinh tại tất cả các trường học.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa nên sau Tết chưa có hiện tượng học sinh bỏ học. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyên cần hàng ngày ở một số trường chưa được cao.

Từ sáng sớm, các cô giáo đã vào bản đến từng nhà vận động học sinh. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa

Từ sáng sớm, các cô giáo đã vào bản đến từng nhà vận động học sinh. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa cho biết, đơn vị này đang tiếp tục chỉ đạo các trường làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, các em vắng học đến lớp chuyên cần.

Hiệu trưởng các trường thường xuyên báo cáo với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc học sinh vắng học cũng như một số giải pháp tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh động viên con em đến trường.

Lại Cường