Công bố kết quả Cuộc thi viết Sống đẹp - Sống xanh lần 2

30/06/2026 07:00
Quỳnh Giao
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giải Nhất cuộc thi thuộc về tác giả Huỳnh Ngọc Sang - Giáo viên Khoa học tự nhiên, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nhà Bè, TP.HCM) với bài viết "Từ ý tưởng ở lớp học STEM, học sinh TP.HCM làm dầu gội dược liệu thân thiện với môi trường".

Qua 9 tháng phát động, Cuộc thi viết “Sống Đẹp – Sống Xanh” lần 2, Ban Tổ chức đã nhận được gần 10.000 bài dự thi của học sinh, sinh viên, thầy, cô giáo, chuyên gia,... cùng các tác giả tự do đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, số lượng người dự thi nhiều đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Thành phố Huế, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lai Châu, Thanh Hóa, Cà Mau.

Tác giả nhỏ tuổi nhất có em mới chỉ học lớp 3 như em Lê Ngô Phúc An; Phạm Hoàng Tâm Như - Học sinh lớp 3/2 - Trường Tiểu học số 2 Thuận An (phường Thuận An, Thành phố Huế).

Nhiều đơn vị trường học đã phát động cho toàn thể các khối lớp của nhà trường tham gia, mỗi lớp đều có đại diện tác giả gửi bài dự thi. Nhiều bài dự thi đã lan tỏa những câu chuyện về sống đẹp - sống xanh trong cộng đồng.

Có thể kể đến một số đơn vị tiêu biểu như: Trường mầm non Đạ Nhim (xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng); Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp (phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ); Trường Tiểu học Bảo Bình (xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai); Trường Tiểu học Phú Mỹ 2 (phường Mỹ Thượng, Thành phố Huế); Trường Trung học phổ thông Ea Súp (xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk); Trường Trung học phổ thông Vĩnh Long (phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long); Trường Trung học phổ thông Đạm Ri (xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng); Trường Tiểu học An Lạc (phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ); Trường Trung học cơ sở Phúc Than (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu); Trường Tiểu học số 2 Thuận An (phường Thuận An, Thành phố Huế); Trường Trung học cơ sở Đất Mới (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau); Trường Trung học phổ thông Bản Ngà (xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng); Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh); Trường Trung học phổ thông Tân Phong (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau); Trường Trung học phổ thông Tây Thạnh (phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh)...

gdvn-thumb-1-2.png
Các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi viết Sống đẹp - Sống xanh lần 2.

Ban Tổ chức đã chọn ra những bài viết đáp ứng được tiêu chí, thể lệ của cuộc thi đăng tải trên chuyên mục “Sống đẹp” của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Các bài dự thi năm nay có sự đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, giàu cảm xúc, kể lại những câu chuyện đời thường nhưng mang thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh, cũng như những hành động đẹp trong cộng đồng. Không ít bài viết đã tạo được dấu ấn riêng nhờ cách tiếp cận mới mẻ, góc nhìn chân thực và tinh thần trách nhiệm xã hội rõ nét.

Có thể kể đến nhiều bài dự thi có ý tưởng mới mẻ, độc đáo như: Bài viết "Từ ý tưởng ở lớp học STEM, học sinh TP.HCM làm dầu gội dược liệu thân thiện với môi trường" của tác giả Huỳnh Ngọc Sang – Giáo viên Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh); Bài viết "31 lần hiến máu tình nguyện, thầy giáo Cần Thơ truyền cảm hứng về lòng nhân ái cho học sinh" của tác giả Nguyễn Phạm Thuỳ Dương - Học sinh lớp 11A5, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (Thành phố Cần Thơ); Bài viết "Hơn 7 năm triển khai "đổi sách lấy cây", nhóm bạn trẻ tạo ra hàng trăm tủ sách cộng đồng" của tác giả Khánh Linh - Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; Bài viết "Tái sử dụng vỏ hộp sữa làm khay ươm hạt, cô giáo dạy học sinh sống xanh từ lớp học STEM" của tác giả Nguyễn Thị Kiều Diễm - Giáo viên Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau); Bài viết Nam sinh Cần Thơ với ý tưởng làm giấy từ thân cây chuối của tác giả Lâm Nhân Hậu - Học sinh lớp 10TN2, Trường Trung học phổ thông Thới Lai (xã Thới Lai, Thành phố Cần Thơ)...

Nhiều thầy cô giáo cũng chia sẻ lại hành trình gieo chữ ở vùng cao, công tác thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó cũng có những câu chuyện giản dị, đời thường được các bạn học sinh kể lại khi tận mắt chứng kiến hành động đẹp của mọi người xung quanh.

Những tấm gương Sống đẹp - Sống xanh được lan tỏa như câu chuyện về "Hành trình sống đẹp - sống xanh của các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp - Lao, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình" của tác giả Bùi Văn Hiển - Bác sĩ Khoa Nội Hô hấp - Lao, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; Người thầy gần 20 năm “vượt núi băng rừng” gieo chữ cho học sinh vùng sâu, vùng xa của tác giả Minh Châu - Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó cũng có những bài viết thể hiện sáng kiến lan tỏa lối sống xanh của học sinh phổ thông. Trong đó có thể kể đến bài viết của tác giả Đặng Nguyên Y Bình - Học sinh lớp 12A9 Trường Trung học phổ thông FPT Đà Nẵng với ý tưởng xây dựng “Hành tinh Xanh – Green Future Project” bắt đầu tại trường học.

Ngoài ra, còn có câu chuyện các bạn học sinh xây dựng những câu lạc bộ xanh nhặt rác, xử lý đồ tái chế, tổ chức các chương trình “Ngày hội đổi rác lấy quà”, “Ngày hội đổi nhựa lấy cây”, phân loại rác tại nguồn, sử dụng năng lượng tái tạo và hạn chế rác thải nhựa, các chiến dịch làm sạch môi trường, gây quỹ bảo vệ thiên nhiên.

Những giải pháp về bảo vệ môi trường, gắn với giáo dục STEM, xây dựng mô hình trường học xanh cũng được các nhà trường triển khai để giáo dục học sinh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì lối sống đẹp - sống xanh.

gdvn-thumb-5.png
Nhiều học sinh, sinh viên, thầy cô giáo đã lan tỏa những câu chuyện người thật, việc thật ở địa phương mình qua những bài viết dự thi.

Qua các vòng sơ loại, chung khảo, Ban Tổ chức đã tìm ra những tác giả xuất sắc nhất giành giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích của cuộc thi. Cụ thể như sau:

Giải Nhất: Bài viết có điểm số cao nhất được tổng hợp từ điểm của Ban giám khảo vòng chung khảo:

Bài dự thi Từ ý tưởng ở lớp học STEM, học sinh TP.HCM làm dầu gội dược liệu thân thiện với môi trường của tác giả Huỳnh Ngọc Sang – Giáo viên Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải Nhì: 02 bài viết có điểm cao tiếp theo được tổng hợp từ điểm của Ban giám khảo vòng chung khảo lần lượt thuộc về các tác giả:

Nhóm tác giả Đỗ Tấn Ngọc - Nguyễn Hữu Việt với bài viết: Người kiểm lâm hơn 20 năm "giữ rừng", biến rừng thành sinh kế bền vững cho bà con;

Tác giả Nguyễn Thị Huỳnh Như - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bửu - phường Trấn Biên - tỉnh Đồng Nai với bài viết: Không để thức ăn thừa ảnh hưởng môi trường, mô hình xanh thiết thực tại Trường TH Tân Bửu.

Giải Ba: 02 bài viết có điểm cao tiếp theo được tổng hợp từ điểm của Ban giám khảo vòng chung khảo lần lượt thuộc về các tác giả:

Tác giả Quàng Thị Biên - Giáo viên Trường Mầm non Sao Sáng (phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu) với bài viết: Cô giáo mầm non Lai Châu: "Sống đẹp bằng trách nhiệm, tình yêu nghề và những việc tử tế mỗi ngày";

Tác giả Lê Thị Cẩm Tú - Giáo viên môn Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh với bài viết: Màng lọc sinh học từ vỏ chuối - Giải pháp bảo vệ nguồn nước của cô và trò Trường THCS Lê Anh Xuân.

20 giải Khuyến Khích lần lượt thuộc về các tác giả:

Tác giả Long Tâm (tỉnh Hà Tĩnh) với bài viết: Chàng trai liệt tứ chi vượt lên số phận: "Mọi giới hạn chỉ là tạm thời";

Tác giả Bùi Văn Hiển - Bác sĩ Khoa Nội Hô hấp - Lao, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ với bài viết Hành trình sống đẹp - sống xanh của các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp - Lao, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình;

Tác giả Minh Châu - Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với bài viết: Người thầy gần 20 năm “vượt núi băng rừng” gieo chữ cho học sinh vùng sâu, vùng xa;

Tác giả Lê Kim Loan - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông (phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) với bài viết: Cô giáo cải tạo vườn trường rực rỡ sắc màu, ươm mầm lối sống xanh cho học sinh;

Tác giả Trương Hoàng Bảo Nam - Học sinh lớp 8/13, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế với bài viết: Từng 32 lần tham gia hiến máu, tận tâm với nghề giáo, mẹ dạy em sống tử tế bằng việc làm cụ thể;

Tác giả Nguyễn Thị Kiều Diễm - Giáo viên Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) với bài viết: Tái sử dụng vỏ hộp sữa làm khay ươm hạt, cô giáo dạy học sinh sống xanh từ lớp học STEM;

Tác giả Khánh Linh - Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với bài viết: Hơn 7 năm triển khai "đổi sách lấy cây", nhóm bạn trẻ tạo ra hàng trăm tủ sách cộng đồng;

Tác giả Hạnh Dung (phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng) với bài viết: Sử dụng pin thông minh, mang giỏ mây đi chợ, người phụ nữ biến sống xanh thành thói quen mỗi ngày;

Tác giả Nguyễn Thị Thu - Giáo viên Trường Mầm non Đạ Nhim (xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) với bài viết: Hoạt động giáo dục trẻ sống đẹp - sống xanh tại Trường Mầm non Đạ Nhim, tỉnh Lâm Đồng;

Tác giả Võ Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Phú Bài (phường Phú Bài, Thành phố Huế) với bài viết: Tiếng chổi tre "dệt màu xanh" dưới mái Trường Tiểu học số 2 Phú Bài, thành phố Huế;

Tác giả Đỗ Thị Luyện, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Thanh Bình A, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai với bài viết: Sân trường không rác, ngày thứ Sáu xanh - phong trào thiết thực giúp HS ý thức bảo vệ môi trường;

Tác giả Hồ Thị Ngời - Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy (xã A Lưới 1, Thành phố Huế) với bài viết: Những hành động nhỏ gieo ý thức trách nhiệm, tình yêu thiên nhiên nơi trường học vùng khó;

Tác giả Trần Thị Vân Anh - Giáo viên Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) với bài viết: Mô hình máy lọc không khí từ tảo lục Chlorella của thầy và trò THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP HCM;

Tác giả Nguyễn Phạm Thuỳ Dương - Học sinh lớp 11A5, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (Thành phố Cần Thơ) với bài viết: 31 lần hiến máu tình nguyện, thầy giáo Cần Thơ truyền cảm hứng về lòng nhân ái cho học sinh;

Tác giả Nguyễn Thị Phiền - Giáo viên Trường mẫu giáo Long Thạnh (xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ) với bài viết: Thầy giáo tích cực làm thiện nguyện với tâm niệm "làm gương cho học trò";

Tác giả Nguyễn Ngọc Phương Uyên - học sinh lớp 7A5, Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm (Thành phố Cần Thơ) với bài viết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - người truyền cảm hứng cho em về một giấc mơ xanh;

Tác giả Lâm Nhân Hậu - Học sinh lớp 10TN2, Trường Trung học phổ thông Thới Lai (xã Thới Lai, Thành phố Cần Thơ) với bài viết: Nam sinh Cần Thơ với ý tưởng làm giấy từ thân cây chuối;

Tác giả Lê Hoàng Hảo - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) với bài viết: Thầy giáo truyền cảm hứng cho học sinh qua hoạt động “Góc xanh lớp em”, "Mỗi tuần một việc xanh";

Tác giả Tô Thị Khuyên - Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) với bài viết: Người "vệ sĩ của đại dương" miệt mài lặn biển nhặt rác, giải cứu san hô;

Tác giả Nguyễn Thị Nhài - Giáo viên bộ môn Mỹ thuật, Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) với bài viết: TPHCM: Cô và trò Trường THCS Hai Bà Trưng biến xơ dừa thành tác phẩm hội họa.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần 2 như sau:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Ban Tổ chức sẽ chuyển khoản trực tiếp giải thưởng vào số tài khoản đã được tác giả cung cấp.

Quỳnh Giao