ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp khai giảng năm học, chào đón hơn 5.600 tân SV

23/09/2023 08:13
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- TS. Trần Hoàng Long cảm ơn các em học sinh và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn UNETI làm nơi học tập, chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Ngày 22/9/2023, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024 theo hình thức trực tiếp tại hội trường lớn 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định; Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh Uneti Mỹ Xá, Thành phố Nam Định và Hội trường 3 tầng cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hà Nội.

Buổi lễ được phát trực tuyến qua ứng dụng Zoom và trực tiếp trên kênh Fanpage https://www.facebook.com/Daihoc.uneti của nhà trường.

Đến tham dự lễ khai giảng về phía tỉnh Nam Định có: ông Phạm Gia Túc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Nam Định; ông Nguyễn Phùng Hoan – UV Ban thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định; ông Trần Lê Đoài – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định; cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Thành phố Nam Định, Phường Phường Bà Triệu, Phường Mỹ Xá đến dự.

Về phía Tuyên giáo Trung ương có ông Vũ Thanh Mai – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí chuyên viên đến dự.

Về phía Bộ Công thương có: ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Anh Sơn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bà Đào Thị Kim Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; ông Nguyễn Việt Tấn – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ; bà Ngô Thị Diệu Thúy – Phó Tổng biên tập Tạp chí công thương.

Về phía Cục báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông có ông Đặng Khắc Lợi – Phó cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về phía nhà trường có: TS. Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Ngọc Khương – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hữu Quang – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng sự tham gia đông đảo của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và đặc biệt là các em tân SV K17 của nhà trường tham dự trực tiếp và trực tuyến .

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Các tiết mục văn nghệ đắc sắc do CBGV và sinh viên Uneti trình diễn chào mừng lễ khai giảng

Trong bài diễn văn khai giảng năm học mới, TS Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, người lao động và các em sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Chúc mừng 5.662 tân sinh viên đại học niên khóa 2023-2027 đã vượt qua quá trình học tập trung học phổ thông để chính thức trở thành thành viên trong gia đình Uneti.

Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực; đẩy mạnh việc áp dụng tin học hóa trong công tác quản lý; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp… đặc biệt công tác kiểm định đạt được nhiều thành công, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục đại học lần thứ 2, được công nhận đạt chuẩn kiểm định của cả 16/16 ngành đào tạo.

Thay mặt nhà trường, TS Trần Hoàng Long gửi lời cám ơn sâu sắc sự hỗ trợ và chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định, sự ủng hộ quý báu của các Ban, Bộ, Ngành, các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước cùng tập thể lãnh đạo, các nhà giáo, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên toàn trường trong năm học 2022-2023 đã nỗ lực không mệt mỏi, cống hiến tận tụy cho sự nghiệp giáo dục, chung tay họa một bức tranh đẹp về thành tựu của nhà trường.

Năm học 2023 – 2024 nhà trường tiếp tục tích cực đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường văn hóa thân thiện hướng tới người học, thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm học, là động lực cho sự phát triển của trường những năm tiếp theo, là cơ sở để phấn đấu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của cả nước. Thầy Trần Hoàng Long cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ giáo viên chung sức đồng lòng, phát huy tính tự chủ, cống hiến cho sự phát triển của Nhà trường, giáo dục, hỗ trợ và giúp đỡ các em sinh viên bằng lương tâm, trách nhiệm và tình yêu thương bằng những hành động cụ thể.

Với các bạn sinh viên, thầy kêu gọi các em phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ, say mê sáng tạo trong học tập để học vấn tinh thông, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện bồi dưỡng kỹ năng sống cho bản thân để thích ứng môi trường làm việc kỷ luật, cạnh tranh, năng động hội nhập.

Đối với tân sinh viên 17, thầy hiệu trưởng chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT để chính thức trở thành sinh viên của nhà trường, bắt đầu cho những hoài bão, một chân trời mới, một cuộc sống mới, một cách học mới: tự chủ và tự quyết.

TS Trần Hoàng Long cảm ơn các em và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn UNETI – nơi khắc dấu thời gian cho tương lai mới, nơi các em sẽ trải nghiệm những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, nơi các em rèn đức, luyện tài và khởi đầu cho sự nghiệp của mình, trở thành thế hệ tiếp nối của UNETI, tiếp thêm niềm lạc quan về một tương lai rạng ngời của ngôi nhà chung UNETI.

TS. Trần Hoàng Long – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã đạt được với truyền thống hơn 67 năm xây dựng phát triển.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã tham gia tích cực vào các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ do Tỉnh Nam định đăng cai tổ chức: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST, trong đó Nhà trường được chọn là 1 Điểm đổi mới sáng tạo của Tỉnh; Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam Robocon, Nhà trường đạt 2 giải 3 toàn quốc; Các cuộc Hội thảo về Giáo dục đào tạo, về chuyển đổi số, triển khai các hoạt động STEM, tạo sân chơi bố ích cho các bạn học sinh trung học phổ thông đến học tập, nghiên cứu…

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc mong muốn và tin tưởng tập thể sư phạm Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp sẽ luôn gắng sức, đồng lòng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, để triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành các cấp tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường phát triển, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tại địa điểm tỉnh Nam Định, phát huy những lợi thế của trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Ông Phạm Gia Túc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại Uneti.

Ông Phạm Gia Túc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định đánh trống khai giảng năm học mới.

Ông Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Ông Vũ Thanh Mai – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao quà kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công thương tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Thay mặt nhà trường TS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Phạm Gia TúcỦy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nam Định, Lãnh đạo ban Tuyên giáo TW, lãnh đạo Bộ Công thương, Lãnh đạo tỉnh Nam Định cùng tất cả các Sở ban ngành…các vị đại biểu khách quý trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho sự phát triển của nhà trường trong thời gian qua. Nhà trường luôn mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, sự chỉ đạo sâu sát của các cơ quan ban ngành cấp trên và đặc biệt là tỉnh Nam Định.

TS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng nhà trường, Th.S Trần Ngọc Ban – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường lên công bố các Quyết định khen thưởng đối với cán bộ viên chức và người lao động tại buổi lễ.

Thạc sĩ Trần Ngọc Ban, Đảng ủy viên, Trưởng phòng HCQT lên công bố các Quyết định khen thưởng cho cán bộ viên chức và người lao động.

ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp khai giảng năm học, chào đón hơn 5.600 tân SV ảnh 13

Ông Trần Lê Đoài – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định trao Bằng khen cho các cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tặng Bằng khen năm học 2022-2023.

ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp khai giảng năm học, chào đón hơn 5.600 tân SV ảnh 14

Bà Nguyễn Thị Yên – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công thương đọc quyết định trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Bằng khen của Bộ Công thương cho cán bộ giảng viên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên BCS Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công thương

ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp khai giảng năm học, chào đón hơn 5.600 tân SV ảnh 16

Ông Nguyễn Anh Sơn – Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ Công thương trao Bằng khen Bộ Công thương cho các tập thể và cá nhân cán bộ viên chức, người lao động.

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã vinh danh 25 thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo trong trường trong kỳ tuyển sinh năm 2023 vừa qua. Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng Nhà trường, Thạc sĩ Lê Mạnh Thắng - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên lên công bố các Quyết định khen thưởng cho các Tân sinh viên đạt kết quả xuất sắc nhất.

Thạc sĩ Lê Mạnh Thắng – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên công bố các quyết định khen thưởng cho các tân sinh viên xuất sắc tuyển sinh năm 2023.

TS. Trần Hoàng Long – Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa và trao quyết định khen thưởng cho tân sinh viên thủ khoa đầu vào năm 2023.

Tiếp theo chương trình là nghi lễ trao cờ truyền thống Uneti giữa các thế hệ sinh viên của Nhà trường.

Tại buổi lễ, nghi thức trao cờ truyền thống cho đại diện các tân sinh viên Khóa 17 được thực hiện long trọng và đầy tự hào; với mong muốn các thế hệ sau luôn tiếp bước các thế hệ trước, giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của nhà trường.

Nghi lễ trao cờ truyền thống Uneti

PGS.TS Nguyễn Hữu Quang – Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng Nhà trường, Th.S Lê Mạnh Thắng – ĐUV, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã công bố các Quyết định khen thưởng cho 240 sinh viên có thành tích học tập tích lũy loại xuất sắc; 291 sinh viên có thành tích rèn luyện tích lũy loại xuất sắc; 56 sinh viên đạt thành tích trong NCKH&KNST năm học 2022-2023 và 286 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào năm học 2022-2023.

PGS.TS.Nguyễn Hữu Quang – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho các em sinh viên tại buổi lễ.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp và các đơn vị, doanh nghiệp Đài Loan và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường.

Ông Phạm Gia Túc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Nam Định chủ trì buổi làm việc tại Uneti vào chiều ngày 22/09/2023.

TS. Trần Hoàng Long – Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi các nội dung tại buổi làm việc

TS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao đổi các nội dung tại buổi làm việc.

Sau buổi làm việc, ông Phạm Gia Túc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ viên Nam Định và các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà trường và tham quan cơ sở 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm và thăm quan cơ sở vật chất của Nhà trường tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo – TP Nam Định.

Thanh Thủy