Smartphone sẽ ra sao trong "Năm đại họa"?

19/12/2011 14:00
Theo Genk
Khoảng 2 tháng cuối năm 2011 là thời điểm các smartphone với màn hình "quá khổ, quá tải" đổ bộ vào thị trường ồ ạt.
Cách đây vài ngày, trong lúc nói chuyện phiếm, có người hỏi tôi một câu cứ làm tôi phải suy nghĩ mãi: "Năm 2012 smartphone sẽ thay đổi như thế nào so với năm nay?" Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng để trả lời nó cần rất cân nhắc rất nhiều yếu tố.

Đoán định tương lai là điều không hề dễ dàng, và thực tế đã chứng minh là vô số nhận định của cả những chuyên gia công nghệ hàng đầu cũng đôi khi... sai bét. Ai trong năm 2009 có thể dự đoán được rằng Android bùng nổ với tốc độ chóng mặt, hoặc đứng từ năm 2010 mấy ai ngờ Nokia lại chọn Windows Phone làm "phao cứu sinh" thay vì Android?
Tuy nhiên, nếu như phải đưa ra dự đoán về thế giới smartphone trong năm 2012 thì tôi cho rằng không có thời điểm nào thích hợp hơn những ngày cuối cùng của năm 2011 như hôm nay. Có thể chúng ta không dự đoán được tương lai, nhưng cá nhân tôi tin tưởng rằng chỉ cần nhìn vào những sản phẩm trong thời điểm hiện tại chúng ta đã có thể có những mường tượng về tương lai của cuộc chạy đua smartphone sẽ ra sao trong năm tới.
Và sau đây là những tổng hợp của GenK về chiếc smartphone trong năm 2012.
Màn hình lớn hơn
Sản phẩm hiện tại: Samsung Galaxy Note, HTC Sensation XL, Google Galaxy Nexus...
 Smartphone sẽ ra sao trong "Năm đại họa"? ảnh 1
Khoảng 2 tháng cuối năm 2011 là thời điểm các smartphone với màn hình "quá khổ, quá tải" đổ bộ vào thị trường ồ ạt. Nếu như trước đây 4,3 inch được coi là giới hạn của smartphone với 1 vài ngoại lệ hiếm hoi như Dell Streak 5 thì sự xuất hiện liên tục của các model với màn hình lên tới 4,7-5,3 inch ở thời điểm cuối 2011 mà hầu hết trong số đó đều gặt hái được những thành công đáng kể là dấu hiệu báo trước rằng trong năm 2012 xu hướng màn hình lớn sẽ là tất yếu.

Có thể cỡ màn hình 4,7 inch sẽ dần được "chuẩn hóa" cho các smartphone cao cấp, thay thế cỡ màn 4,3 inch trước đó. Và các cỡ màn lớn hơn như 5.0, 5.3 inch cũng sẽ xuất hiện lác đác trong các sản phẩm đánh vào thị phần ngách. Thậm chí có lẽ cả Apple cũng sẽ khó lòng "bảo thủ" với cỡ màn 3,5 inch truyền thống được nữa. Tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng vào 1 thế hệ iPhone 5 với màn hình lớn hơn, có thể tới 4inch hoặc nhiều hơn nữa.
Đi kèm với màn hình lớn sẽ là độ phân giải cao để đảm bảo độ nét. Trong năm 2011 các smartphone với màn 720p đã không còn là "của hiếm" khi hàng loạt các smartphone cao cấp như Galaxy Nexus, HTC Rezound, LG Nitro HD... ra đời. Và chúng ta có thể tin tưởng rằng mức phân giải 720p cũng sẽ dần thay thế cho phân giải WVGA hay qHD trên màn hình điện thoại.
Cuộc đua cấu hình sẽ tiếp diễn
Sản phẩm hiện tại: Samsung Galaxy S II, iPhone 4S, HTC Sensation...
Xu hướng SoC lõi kép vẫn là xu thế chủ đạo trong các dòng sản phẩm cao cấp trong năm 2011. Đến tận cuối năm chúng ta cũng không được chứng kiến 1 smartphone lõi tứ nào trình làng. Điều này chắc chắn sẽ thay đổi trong năm 2012 khi mà Galaxy S III "rục rịch" với Tegra 3 lõi tứ. Ở thời điểm hiện tại Galaxy S II đang là chiếc smartphone mạnh nhất về mặt cấu hình trong dòng Android, tuy nhiên khoảng cách về hiệu năng giữa Exynos 4210 của Galaxy S II với A5 trên iPhone 4S vẫn là rất xa, HTC tụt lại tốp sau với việc ứng dụng các SoC yếu ớt của Qualcomm. 
 Smartphone sẽ ra sao trong "Năm đại họa"? ảnh 2
Trật tự này giữa các hãng sẽ đảo lộn ra sao trong năm 2012 phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược của từng bên: Liệu Apple có phát triển thế hệ SoC kế tiếp A5 trong năm 2012? HTC có chọn cho mình 1 đối tác vi xử lý có năng lực hơn?... Chỉ tương lai mới có thể trả lời được những câu hỏi đó. Tuy nhiên chúng ta có thể chắc chắn 1 điều rằng năm 2012, cuộc chạy đua vũ trang giữa các hãng sản xuất smartphone vẫn sẽ rất quyết liệt và xoay quanh công nghệ đa lõi cũng như GPU với hiệu năng cao hơn.
Bình minh của NFC 
Sản phẩm hiện tại: BlackBerry 9900, Galaxy Nexus, Nokia N9...
Tôi từng chứng kiến những ứng dụng rất tuyệt vời của NFC như việc trao đổi link trang web, danh bạ, kết nối 2 máy để chơi game chỉ trong tích tắc qua NFC. Có thể ở Việt Nam ứng dụng của NFC bị giới hạn rất nhiều vì mục đích chính của công nghệ này là việc dùng smartphone để thay thế cho thẻ tín dụng điện tử, vốn ở Việt Nam chưa thực sự phổ biến, tuy nhiên những ứng dụng của NFC như tôi vừa kể ở trên có thể sẽ thay đổi rất nhiều cách mà chúng ta sử dụng smartphone. Sẽ không còn những công đoạn kết nối lằng nhằng và rối rắm của Bluetooth mà thay vào đó tất cả được gói gọn trong 1 cái... bắt tay thân mật.
 Smartphone sẽ ra sao trong "Năm đại họa"? ảnh 3
Với việc Android 4.0 đã tích hợp tính năng Android Beam, chúng ta có thể tin rằng trong năm 2012, NFC sẽ là trang bị chuẩn cho các smartphone Android và từ đó sẽ lan rộng ra các thiết bị trên nền tảng khác.
Tất cả dành cho giải trí
Sản phẩm hiện tại: Galaxy Note, HTC Sensation XE
Màn hình lớn hơn, độ phân giải cao hơn, chipset có năng lực xử lý cao hơn... tất cả đều hướng về cùng 1 mục đích: Giải trí tốt hơn. Bất luận là nhu cầu giải trí của bạn bao gồm việc xem video full HD hay chơi game với đồ họa cao cấp thì có 1 nguyên tắc mà tất cả các hãng sản xuất cần phải nhớ: chiếc smartphone cao cấp trong năm 2012 phải là chiếc smartphone thỏa mãn mọi đòi hỏi về giải trí của người sử dụng. Bên cạnh nhu cầu "nhìn" thì yếu tố "nghe" cũng là một điểm không thể bỏ qua. 
 Smartphone sẽ ra sao trong "Năm đại họa"? ảnh 4
1 loạt sản phẩm gần đây của Samsung như Galaxy Note, Galaxy S II đều được bán kèm tai nghe với chất lượng khá, HTC thậm chí còn bắt tay với Beats by Dr.Dre để nâng chất lượng tai nghe kèm máy. Tai nghe kèm máy trước đây từng bị coi là tiểu tiết và thường có chất lượng rất "xuề xòa" nhưng tôi tin rằng trong năm 2012, khi tính năng giải trí trên smartphone được nhấn mạnh, tai nghe kèm máy sẽ được ưu ái hơn nhiều.
Thiết kế mới
Sản phẩm hiện tại: Nokia N9, Galaxy Nexus, Sony Ericsson Xperia arc...
Năm 2011 chứng kiến nhiều đại gia đi vào ngõ cụt về ý tưởng thiết kế. HTC, Samsung liên tục cho ra đời những sản phẩm ít cho tính đột phá về mặt thiết kế. Ngay cả Apple cũng gây nhiều thất vọng vì iPhone 4S có thiết kế lặp lại trong năm 2011. Trong năm 2012 điều này sẽ phải thay đổi, và một vài hình ảnh rò rỉ của các smartphone đến từ HTC, Motorola đều cho chúng ta thấy những sự thay đổi rất lớn về mặt định hình sản phẩm. Các sản phẩm như N9, Galaxy Nexus chắc chắn sẽ "gợi ý" cho 1 thế giới smartphone được tối giản hơn nữa số nút bấm vật lý trên thân máy.
 Smartphone sẽ ra sao trong "Năm đại họa"? ảnh 5
Hi vọng trong năm 2012 chúng ta sẽ được chứng kiến những thiết kế đẹp hơn, đa dạng hơn và ít lối mòn hơn.
Pin tốt hơn
Sản phẩm hiện tại: Chưa có
Thời lượng pin trung bình của smartphone hiện tại là 1 ngày với cường độ sử dụng trung bình đến cao. Thậm chí đến tận nửa cuối 2011 nhiều smartphone cao cấp vẫn không vượt qua nổi cái mốc 1 ngày sử dụng. Điều này sẽ phải thay đổi trong năm 2012. Có thể những công nghệ pin mới tăng dung lượng pin gấp 10 lần sẽ chỉ trở thành hiện thực trong 1 vài năm nữa, nhưng các hãng sản xuất hoàn toàn có thể tăng thời lượng pin bằng cách sử dụng công nghệ màn hình tiết kiệm pin hơn, tối ưu phần mềm và dành nhiều không gian cho pin hơn trong khâu thiết kế.
Giá rẻ lên ngôi
Sản phẩm hiện tại: HTC Explorer, iPhone 4 8GB, Samsung Galaxy Series 5...
 Smartphone sẽ ra sao trong "Năm đại họa"? ảnh 6

Trong năm 2011 hàng loạt smartphone giá rẻ được các hãng tung ra. Ngay cả những hãng vốn rất thờ ơ với phân khúc dưới của thị trường như HTC, Apple cũng tung ra những sản phẩm với mức giá "dễ thở" nhằm điền lấp chỗ trống trong dòng sản phẩm của mình. Thị trường dumbphone, feature phone vẫn còn chiếm tới 2/3 số lượng điện thoại được bán ra trên toàn thế giới vào năm 2011 và đây chính là nơi mà các ông lớn sẽ tìm đủ mọi cách để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong năm 2012.

Có thể bán điện thoại giá rẻ sẽ khó lòng lãi lớn nhưng các hãng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ tiền bán nội dung, ứng dụng và các dịch vụ gia tăng khác. Amazon sẵn sàng chịu lỗ để bán Kindle Fire với giá rẻ "giật mình", quyết tâm chỉ kiếm tiền bằng việc bán nội dung, đây có thể cũng sẽ là hướng đi mà các hãng sản xuất như Apple, HTC, Samsung sẽ tận dụng khai thác.
Kiện cáo ngã ngũ
Trong năm 2011, các vụ kiện cáo giữa các đại gia xoay quanh vấn đề bản quyền là chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất trong giới mộ đạo. Cuộc chiến pháp lý mà Apple phát động chống HTC, Samsung và cả cộng đồng Android sẽ ngã ngũ trong năm 2012.

Nếu HTC, Samsung thua kiện các hãng này sẽ buộc phải thiết kế lại sản phẩm của mình hoặc chấp nhận ngừng bán ở thị trường Mỹ. Nếu Apple thua cuộc nó sẽ tạo ra 1 tiền lệ cho làn sóng "vay mượn" ý tưởng thiết kế trong cộng đồng các hãng sản xuất. Năm 2012 cũng đánh dấu việc kết thúc thương vụ Google-Motorola và bắt đầu 1 thời kỳ mới cho HĐH Android.
Sự trở lại của các huyền thoại
Sản phẩm hiện tại: Nokia 800, 710...
 Smartphone sẽ ra sao trong "Năm đại họa"? ảnh 7
BlackBerry và Nokia là 2 kẻ ngã ngựa trong năm 2011, 1 bên thì mất ngôi vua làng di động toàn cầu vào tay Apple, 1 bên thì để tuột chức "vô địch smartphone tại Mỹ" vào tay Android. Những rõ ràng cả 2 hãng này sẽ không chịu "ra đi thanh thản". Nokia bắt tay với Microsoft, BlackBerry nung nấu phục thù với HĐH QNX và hàng loạt concept làm người hâm mộ háo hức đón chờ. 2012 là cơ hội cuối cùng của Nokia và BlackBerry để trở lại đường đua. Và chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng vào sự trở lại ngoạn mục của 2 "huyền thoại" trong những ngày xưa cũ.
Theo Genk