Các trường quân sự hàng đầu của Mỹ

18/09/2012 14:11
Theo Vietnamnet
(GDVN) - Giáo dục được coi là yếu tố cần thiết để khẳng định thành công của mỗi cá nhân. Vì thế, mọi nỗ lực, mọi cố gắng để đạt được trình độ học vấn cao hơn sẽ giúp hoàn thành mục tiêu ấy.
Tuy nhiên, kiến thức không phản ánh tất cả. Chính trực, kỷ luật và danh dự cũng là những điểm đáng ca ngợi cần được phát huy. Dẫu vậy, không phải trường học truyền thống nào cũng đưa những tiêu chuẩn xã hội trên vào trong chương trình giảng dạy. Và đó chính là điểm nhấn của các trường quân sự - môi trường hoàn toàn độc đáo với tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và định hướng mục tiêu để đào tạo ra những sĩ quan có khả năng lãnh đạo theo đuổi sự nghiệp (quân sự và dân sự) Dưới đây là một số trường quân sự hàng đầu của của Mỹ:1. Học viện Hải quân Hoa Kỳ (USNA)
Được thành lập năm 1845, Học viện Hải quân Hoa Kỳ là một học viện liên bang lâu năm nhất sau West Point. Với hơn 4.400 học viên, nhiệm vụ của học viện là giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn để phục vụ cho Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.
Tất nhiên, bất cứ hình ảnh nào của Annapolis cũng gắn liền với Lữ đoàn Hải quân, diễu hành hay thể thao đều xuất hiện với sắc trắng đồng phục. Chính môi trường quân sự sắt đá ấy buộc các học viên phải thích nghi với chính mình. Như một viện công nghệ với 22 chuyện ngành thuộc 3 nhóm (kỹ thuật và vũ khí, toán học và khoa học, khoa học nhân văn và khoa học xã hội), học viên được trang bị tốt nhất để đáp ứng yêu cầu cao nhất của Lữ đoàn Hải quân. Thực tế, không chỉ nặng về kiến thức, đào tạo lãnh đạo quân sự hay tham gia thể thao, các học viên phải tham gia khóa huấn luyện chuyên ngành từ tàu chiến Mỹ  trên biển nước ngoài tới những trường như Armu’s Jump trong suốt kỳ nghỉ hè. Chắc rằng, các sĩ quan Hải quân không chỉ được xem như là một nhà lãnh đạo của toàn dân mà còn là một cá nhân có đủ khả năng được chọn lựa.  Dẫu vậy, đối với những học viên Học viện Hải quân Hoa Kỳ, đó là tất cả những gì họ mong đợi. Cây phả hệ cựu sinh viên của trường: 990 học viên ưu tú, 45 học giả Rhodes, 16 học giả Marshall, 50 phi hành gia, 2 giải Nobel và một Tổng thống. 2. Học viện quân sự West Point Hoa Kỳ (USMA)
Thành lập năm 1802, được xây dựng tại West Point – New York, học viện đứng đầu trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo cho quốc gia từ những ngày đầu thành lập. Khẩu hiệu hết sức đơn giản mà sâu sắc: “Trách nhiệm, Danh dự, Đất nước”. Hơn 200 năm qua, trường tận tâm đào tạo ta những sĩ quan chất lượng cao để phục vụ cho lực lượng quân sự Mỹ. Vì những yêu cầu và tiêu chuẩn học viên cực kỳ cao, West Point được xếp hạng là một trong những trường tốt nhất trong cả nước. Học viên của trường được tổ chức theo hệ thống Thayer (Sylvanus Thayer – cha đẻ của West Point). Hệ thống chú trọng vào những lớp nhỏ - tương tác 1:1, và bài tập thường ngày. Ý tưởng (với bài tập về nhà) sẽ khuyến khích các học viên chủ động có trách nhiệm tự học bằng các hoàn thành bài tập lớn ngoài giờ học (và thảo luận vấn đề trong các giờ học tiếp theo). Cựu sinh viên: Douglas MacArthur, Đại tướng 5 sao; George Patton, Đại tướng 5 sao; Dwight D. Eisenhower, Tổng thống Mỹ, Đại tướng 5 sao; Ulysses S. Grant, Tổng thống Mỹ, Đại tướng.3. Đại học Texas A & M (TAMU)

Được thành lập năm 1872 ở College Station, bang Texas, nhiệm vụ ban đầu của trường là “giáo dục đàn ông da trắng trên nông trang và các kỹ thuật quân sự”. Hiện tại, học viên có quyền lựa chọn đăng ký vào quân đoàn hay chương trình giáo dục truyền thống. Đại học Texas A & M là một trong 3 trường công huấn luyện học viên chính quy ngay trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, trường có số học viên cao nhất cả nước với 1.887 học viên. Đáng quan tâm là học viên đăng ký lên đến 50.000. Trường cấp bằng với hơn 150 ngành nghiên cứu khác nhau, gồm 10 trực thuộc và 18 cơ sở nghiên cứu (năm 2001, trường thực hiện thành công nhân bản vô tính vật nuôi trong nhà – mèo CC). Trường tạo ra môi trường giúp một học viên/sinh viên có đầy đủ trang bị cần thiết để trở thành một công dân thành đạt trong xã hội và lựa chọn nghề nghiệp dù quân sự hay dân sự. Cựu sinh viên: Rick Perry, Thống Đốc Texas; Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng4. Học viện Không quân Hoa Kỳ (USAFA)
Thành lập năm 1954, Học viện Không quân Hoa Kỳ là một trong 5 học viện liên bang trẻ nhất Hoa Kỳ. Được xây dựng ở Colorado Springs, bang Colorado,  học viện đã trở thành một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất cả nước. Tất nhiên, nhiệm vụ của USAFA không phải là du lịch.  Mục tiêu tuyên thệ của Học viện là “Giáo dục, đào tạo và truyền cảm hứng chon nam nữ trở thành sĩ quan lãnh đạo lực lượng Không quân phục vụ  đất nước”. Chương trình giảng dạy của học viện tập trung vào đào tạo quân sự, kiến thức, thể thao và phát triển nhân cách. Nghiên cứu nhân văn và quân sự là một phần cốt lõi trong giảng dạy thì trường cũng yêu cầu rất nặng về kỹ thuật, khoa học và toán học với nhiều cơ hội nghiên cứu. Tất nhiên, nhiệm vụ cơ bản là đào tạo những sinh viên/ học viên trở thành sĩ quan lãnh đạo trong lực lượng Không quân; cũng như trở thành một thành viên của Cadet Wing (Corps of Cadets). Như bao trường quân sự khác, Cadet Wing – học viên khóa trên - có trách nhiệm giải quyết vấn để quản lý nội bộ, và có trách nhiệm lãnh đạo với điều  lệ danh dự truyền thống: “Chúng tôi sẽ không nói dối, không trộm cắp hay không lừa đảo…” Cựu sinh viên: Heather Wilson – học giả Rhodes, thành viên Hạ nghị viện Mỹ.5. Đại học Norwich (NU)
Được thành lập năm 1819, Norwich là một trong sáu điểm đến của các trường quân sự cao cấp lâu năm nhất Mỹ. Thực tế, Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Norwich là “nơi sinh” của chương trình Quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị (Reserve Officer Training Corps (ROTC)). Norwich tuyển khoảng 3.400 học viên. Được biết đến như Đại học quân sự Vermont, Norwich đào tạo kết hợp cả sinh viên học viện với sinh viên dân sự. Mục tiêu của trường - “Tôi sẽ cố gắng” nhấn mạnh quyết tâm mang đến tiêu chuẩn học viên cao trong môi trường quân sự truyền thống. Trường có 29 chuyên ngành chia thành 6 nhóm (phổ biến nhất là tư pháp hình sự). Trường sẽ tiếp tục nỗ lực trong đào tạo và phát triển chất lượng quân đội tốt nhất có thể. Đó là lý do đã có 138 tướng là cựu sinh viên mang dấu Norwich. Một điểm đáng chú ý của Norwich là có một số lượng lớn các học viên tốt nghiệp của trường được ủy nhiệm trở thành sĩ quan “áo giáp” trong lực lượng quân sự Mỹ. Bởi vì Norwich là một trường tư nên sinh viên - là học viên của quân đoàn không bắt buộc phải tham gia quân đội sau khi tốt nghiệp với tỉ lệ rất cao. Cựu sinh viên: Thomas Green Clemson - Đại sứ Mỹ tại Bỉ và nhà sáng lập Đại học Clemson;  Bill W – đồng sáng lập Alcoholic Anonymous.
Điểm nóng

Bài dự thi số 72: 101 lý do tôi muốn đến Ireland

Video: Choáng ngợp trước vẻ đẹp Ireland
Cambridge mất ngôi số 1 trên BXH đại học thế giới QS SV học bán thời gian tại Anh có thể đăng ký các khoản vay sinh viên

Văn hóa nghệ thuật Ireland (P3)

Video: Quần đảo Aran, Ireland
Theo Vietnamnet