Nam sinh ghen tuông mù quáng cắt cổ người yêu

18/08/2011 00:36
(GDVN) - Ngày 17.8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đinh Nhật Duy (SN 1989, sinh viên trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật miền Trung).

(GDVN) - Ngày 17.8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đinh Nhật Duy (SN 1989, sinh viên trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật miền Trung, trú khối 3, Thị trấn Bồng Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Định) 6 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tháng 9.2009, Duy nhập học trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung ở P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng. Trong một lần hoạt động thanh niên, Duy quen Rô Minh Huyền (SN 1990, trú Buôn Thăm, Iapôk, Iapa, Gia Lai). 
Đinh Nhật Duy
Đinh Nhật Duy
Yêu nhau một thời gian ngắn, Huyền nói lời chia tay vì Duy hay ghen tuông vô cớ. Đến dịp 8.3.2010, Huyền lại chủ động nối lại tình cảm với Duy nhưng cả hai tiếp tục chia tay lần 2 không lâu sau đó.
Ngày 14.2, cả hai hẹn hò ở bãi biển Mỹ Khê và đồng ý quay trở lại. Thế nhưng 2 ngày sau, Duy hẹn gặp Huyền thì cô từ chối.
Phát hiện Huyền vẫn đang ở phòng trọ và tránh mặt mình chứ không phải đi Quảng Nam và bận ôn thi như lời nói dối, Duy điên tiết ra nhà sách mua dao rọc giấy. Sau đó, Duy về quê Bình Định, ngày 18.2, suy nghĩ kĩ càng, Duy trở ra Đà Nẵng, mai phục ở xóm trọ Huyền, quyết giết người yêu rồi tự tử.
Đến 21 giờ 30, biết Huyền hay đi tập thể dục trên đường Mỹ An 6, tổ 43, P.Mỹ An, Duy bám theo đến đoạn đường vắng liền xông vào ôm từ phía sau và dùng dao cắt cổ.
Tuy nhiên do Huyền chống cự nên lưỡi dao bị gãy, cả hai ngã xuống đất, Duy tiếp tục bóp cổ Huyền và hạ sát nhưng không thành. Được người dân giải cứu, Huyền chỉ bị thương nhẹ ở cổ và trán, thương tích 4%. Còn Duy bị bắt ngay sau đó. 
Ngoài 6 năm tù, Duy còn bị buộc bồi thường 9 triệu đồng cho Huyền về tổn thất tinh thần và thân thể.
{iarelatednews articleid='10696,9896,9641,5693,5068,4453,4323,4228,3461,3394'}
Trọng Phan