500 học sinh ở Sài Gòn nhận giải thưởng Nét Vẽ Xanh lần thứ 22

28/05/2019 06:37
Việt Dũng
(GDVN) - 500 học sinh các bậc học ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa được trao giải thưởng Nét Vẽ Xanh, dành cho những em có năng khiếu về hội họa.

Giải thưởng Nét Vẽ Xanh lần thứ 22, năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số các đơn vị khác có liên quan đồng tổ chức đã được trao vào ngày 26/5/2019.

Được khởi động từ tháng 10/2018, cuộc thi này đã thu hút sự tham gia của hơn 40.000 học sinh các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Có hơn 4.100 học sinh được lọt vào vòng chung khảo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng cho các em học sinh (ảnh: P.L)
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng cho các em học sinh (ảnh: P.L)

Cuộc thi không giới hạn đề tài cho các em thí sinh khi tham dự vòng sơ khảo, chung khảo, để các em được phát huy tối đa sức sáng tạo.

Những học sinh khiếm thị, khiếm thính sẽ được vẽ tranh bằng các nguyên liệu mở như đất sét, giấy dán.

Những tác phẩm được vẽ trên giấy A3, trên bình gốm, tranh cá nhân trên khung vải bố, vẽ tranh tập thể trên khung vải bố.

Kết quả, ban tổ chức giải thưởng đã trao 406 giải thưởng cho 500 em học sinh, là các em đã thể hiện được những câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương, đất nước, về làng nghề truyền thống, bạn bè, người thân, ước mơ, và kể cả những sự kiện xã hội dưới góc nhìn của bản thân trong từng tác phẩm của mình.

Việt Dũng