Việt Nam - Pháp tổ chức khóa đào tạo về công nghệ bán dẫn

19/10/2026 14:46
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về chuyển đổi số giữa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Văn phòng Chính phủ, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với USTH tổ chức khóa đào tạo về công nghệ bán dẫn trong hai ngày 19 và 20/10/2026.

Chương trình dành cho cán bộ đến từ Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức liên quan, nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ bán dẫn và tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Tham dự buổi khai mạc khóa đào tạo, về phía Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) có Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng USTH.

Về phía Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam có ông Romain Busuttil- Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Về phía Văn phòng Chính phủ có, ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, cùng các cán bộ, đại diện các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tham dự chương trình còn có đại diện Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Đào tạo và Hợp tác quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện một số cơ quan ban, bộ, ngành, doanh nghiệp và học viên.

dsc-6701.jpg
Chính thức khai mạc khóa đào tạo về công nghệ bán dẫn.

Khóa đào tạo được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đang tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Nội dung được thiết kế kết hợp giữa kiến thức công nghệ, góc nhìn chính sách, trải nghiệm thực tế và trao đổi với đại diện doanh nghiệp, qua đó giúp học viên hiểu rõ hơn về chuỗi giá trị bán dẫn và những yêu cầu đặt ra đối với việc phát triển hệ sinh thái ngành bán dẫn tại Việt Nam.

Phát triển hệ sinh thái bán dẫn vừa mở ra những cơ hội lớn, vừa đặt ra nhiều thách thức

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) chia sẻ, từ cuối năm 2024, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Trong Nghị quyết này, Việt Nam mong muốn làm chủ các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi. Để làm chủ được những công nghệ đó, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là đặc biệt quan trọng, trong đó công nghệ bán dẫn là nền tảng cho rất nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại - từ điện tử, viễn thông, trí tuệ nhân tạo đến các hệ thống công nghiệp và công nghệ cao. Phát triển ngành bán dẫn không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tự chủ công nghệ của quốc gia.

Trong nhiệm vụ rất quan trọng này, USTH, với mô hình "trường đại học xuất sắc" hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, đã nhận trách nhiệm đào tạo và đã triển khai ngành công nghệ bán dẫn, thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

dsc-6557.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát biểu.

"Đối với Việt Nam, phát triển hệ sinh thái bán dẫn vừa mở ra những cơ hội lớn, vừa đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, chúng ta cần có cách tiếp cận toàn diện, không chỉ tập trung vào thiết kế và chế tạo chip, mà còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng nghiên cứu và sản xuất, vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ kỹ thuật và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Điều này đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự đầu tư phù hợp và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp", Giáo sư Mai Thanh nhấn mạnh.

Tại buổi khai mạc, ông Romain Busuttil - Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đánh giá, ​công nghệ chip bán dẫn đang giữ một vị trí then chốt trong nhiều hoạt động và ngành nghề, lĩnh vực. Phát triển công nghệ bán dẫn là một thách thức lớn, không chỉ về kinh tế và công nghiệp mà còn ở nhiều khía cạnh khác, trong bối cảnh quốc tế hiện nay đầy cạnh tranh công nghệ và ngày càng chú trọng bảo đảm an toàn cho các chuỗi cung ứng.

dsc-6583.jpg
Ông Romain Busuttil - Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu.

"Trong bối cảnh đó, rất nhiều quốc gia đang nỗ lực nâng cao năng lực quốc gia, làm chủ những công nghệ thiết yếu cho sự phát triển. Và trong lĩnh vực này, tôi cho rằng Việt Nam có rất nhiều ưu thế để từng bước nâng cao vị thế của mình trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Việt Nam có chất lượng nguồn nhân lực tốt, sự năng động của kinh tế, sự cởi mở của chính sách và đặc biệt là ý chí phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng mới. Đó là những yếu tố rất thuận lợi để Việt Nam phát triển vị thế công nghệ của mình", ông Romain Busuttil chia sẻ.

​Ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Chính phủ cũng nhìn nhận, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của một quốc gia. Trong đó, công nghệ bán dẫn được đặc biệt chú ý.

Nếu coi dữ liệu là tài nguyên của nền kinh tế số thì chip bán dẫn chính là nền tảng vật chất để chuyển hóa tài nguyên ấy thành giá trị. Vì vậy, phát triển công nghệ bán dẫn là vấn đề chiến lược, gắn với tự chủ công nghệ, an ninh kinh tế, quốc phòng và phát triển bền vững của đất nước.

Vì vậy, Quốc hội Việt Nam đã ban hành một loạt thể chế quan trọng, trong đó có Luật Công nghiệp Công nghệ số năm 2025, Luật Công nghệ cao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, nhằm tạo hành lang chính sách thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, trong đó công nghiệp bán dẫn là trọng tâm.

dsc-6620.jpg
Ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Chính phủ phát biểu.

"Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1018, đồng thời ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn theo Quyết định số 1017, với mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên đến năm 2030. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực được xác định là đột phá của đột phá", ông Nguyễn Công Thành thông tin.

Cũng theo ông Thành, muốn thu hút đầu tư công nghệ cao thì phải có nguồn nhân lực công nghệ cao, và muốn chính sách đi vào cuộc sống thì đội ngũ tham mưu về chính sách phải hiểu đầy đủ, cập nhật về công nghệ, thị trường và thực tiễn của ngành.

Khóa đào tạo quy tụ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế

Trong ngày đầu tiên tại USTH, học viên được giới thiệu về chuỗi giá trị bán dẫn, từ thiết kế, chế tạo, đóng gói đến kiểm thử chip; các xu hướng phát triển của ngành và vị trí của Việt Nam trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. Chương trình cũng tập trung vào những yếu tố cần thiết để phát triển ngành, gồm nguồn nhân lực, hạ tầng, vật liệu, công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ kỹ thuật.

dsc-6606.jpg
Quang cảnh chương trình.

Một trong những hoạt động của chương trình là trải nghiệm mô phỏng phòng sạch (cleanroom) tại USTH. Học viên sẽ được tìm hiểu một số công đoạn tiêu biểu trong quy trình chế tạo bán dẫn, qua đó có hình dung trực quan về quá trình sản xuất chip và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia từ USTH, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và các chuyên gia quốc tế, trong đó có chuyên gia đến từ Pháp. Các phiên trao đổi tập trung vào xu hướng công nghệ, chính sách phát triển hệ sinh thái bán dẫn, đào tạo nhân lực và các cơ hội hợp tác Việt Nam – Pháp trong nghiên cứu, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Ngày thứ hai, học viên dự kiến tham quan một số doanh nghiệp nhằm giúp kết nối kiến thức được trang bị tại USTH với thực tiễn sản xuất công nghệ cao, hoạt động của doanh nghiệp bán dẫn quốc tế tại Việt Nam và vai trò của hạ tầng công nghệ trong nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Khóa đào tạo hướng tới trang bị cho cán bộ quản lý và hoạch định chính sách kiến thức nền tảng về công nghệ, chuỗi giá trị và hệ sinh thái bán dẫn, qua đó làm rõ vị thế, tiềm năng và những điều kiện cần thiết để phát triển ngành tại Việt Nam.

Khóa học cũng góp phần nâng cao năng lực phân tích, đánh giá tính khả thi của các đề xuất phát triển ngành, cung cấp luận cứ thực tiễn phục vụ hoạch định chính sách và xác định các ưu tiên phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong thời gian tới, đồng thời mở ra các hướng hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Pháp trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Thi Thi